Điện ảnh Việt gượng dậy sau đại dịch

Sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2. Trước đó, từ 11/2021, các rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được phép hoạt động trở lại. Sau một thời gian dài thất thu vì đại dịch, điện ảnh Việt đang nỗ lực gượng dậy với hàng loạt các dự án phim mới chuẩn bị ra mắt. Doanh thu của các phim Bẫy ngọt ngào cùng tín hiệu vui đến từ bộ phim Đêm tối rực rỡ với hai giải thưởng tại Liên hoan phim Santa Fe đã mang lại niềm hy vọng mới cho những nỗ lực vực dậy nền công nghiệp điện ảnh còn non trẻ của Việt Nam sau những thiệt hại nặng nề của dịch COVID-19.

Rạp chiếu phim hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch bệnh

Rạp chiếu phim mở cửa trở lại

Các cụm rạp tại Việt Nam như CGV, Lotte, BHD, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết dịch bệnh kéo dài trong năm nay và rải rác trước đó, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, sự phát triển của nền điện ảnh Việt. Trong bối cảnh doanh thu phòng vé hầu như không có, hệ thống rạp chiếu phải gồng gánh nhiều chi phí suốt thời gian qua, nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này, nguy cơ phá sản là điều có thể xảy ra.

Thị trường chiếu phim Hà Nội là một trong những thị trường quan trọng, góp phần đáng kể vào tổng doanh thu trên toàn quốc. Vì vậy, việc cho phép mở cửa rạp chiếu để cùng thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và phát triển kinh tế là rất quan trọng. Động thái này không chỉ tạo điều kiện cho các phim Việt đến được với đông đảo khán giả tại Hà Nội mà còn giúp các nhà sản xuất phim Việt và các doanh nghiệp điện ảnh có cơ hội tháo gỡ khó khăn về tài chính, tiếp tục tồn tại và phát triển.

Năm 2021, dù có Bố già lập kỷ lục phòng vé, doanh thu phim chiếu rạp vẫn sụt giảm đáng kể vì chỉ hoạt động cầm chừng trong khoảng 4 tháng. Thời gian con lại, các cụm rạp trên cả nước đều phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng do dịch bệnh. Hai thị trường lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 

Trong thời gian dịch bệnh, nhiều bộ phim đã phải lùi lịch chiếu nên khi vừa có thông tin được mở cửa trở lại, hàng loạt bộ phim xếp lịch ra rạp trong sự chờ đợi của khán giả. Nhiều “bom tấn” lỗi hẹn như Fast & Furious 9 Huyền thoại tốc độ, Góa phụ đen (Black Widow), Hành tinh cát (Dune), Không phải lúc chết (No Time to Die), Venom 2: Đối mặt tử thù, Batman, Spider Man... từng thống lĩnh phòng vé toàn cầu trong mấy tháng qua nên nhà phát hành ở Việt Nam rất nóng lòng đưa ra rạp. 

Nhiều bộ phim Việt từng dự định ra mắt từ năm ngoái nay cũng lần lượt ấn định ngày ra mắt khán giả như 1990, Rừng thế mạng, Bẫy ngọt ngào, Người lắng nghe, 578: Phát đạn của kẻ điên, Chìa khóa trăm tỷ, Mưu kế thượng lưu... 

Từ ngày 10/02/2022, hệ thống rạp CGV tại Hà Nội chính thức mở cửa hoạt động trở lại. Công tác vệ sinh, chuẩn bị mở rạp đã được hoàn tất, đồng thời, loạt phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood đã sẵn sàng ra rạp phục vụ khán giả. 

Ngay khi có công văn các rạp chiếu phim tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại, CGV đã nhanh chóng chuẩn bị các khâu như vệ sinh cụm rạp, kiểm tra lại hệ thống máy móc và chuẩn bị các nguyên vật liệu tại quầy bắp nước để hoàn tất trước ngày mở rạp (10/02/2022).

Về các chính sách an toàn phòng chống dịch tại các cụm rạp, CGV áp dụng triệt để nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch cao nhất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. Đồng thời, các biện pháp giãn cách tại vực sảnh rạp phim và trong phòng chiếu cũng sẽ được CGV áp dụng nghiêm ngặt nhằm kiểm soát lượng khách mỗi rạp theo đúng quy định của UBND Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, CGV cho biết cũng thực hiện các biện pháp an toàn cao nhất đối với toàn bộ nhân viên tại rạp. Hiện nay, 100% nhân viên làm việc tại rạp đã được tiêm phòng COVID đầy đủ theo quy định, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày, thực hiện 5k, test nhanh thường xuyên, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ,...

Khi đến rạp, khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay được trang bị tại rạp. Để hạn chế tập trung thành đám đông, CGV khuyến khích khán giả đặt vé xem phim thông qua ứng dụng và website của CGV, thực hiện giãn cách ở quầy bắp nước và khu vực sảnh chờ để cùng nhau tạo ra môi trường thưởng thức điện ảnh an toàn. Các chương trình khuyến mãi tại rạp cũng mang đậm dấu ấn mùa dịch khi mỗi khách hàng mua vé xem phim sẽ được tặng khăn ướt cồn và khẩu trang khử khuẩn. 

Hàng loạt phim Việt đổ bộ rạp chiếu

Sau khi hệ thống rạp chiếu phim tại các thành phố lớn hoạt động trở lại, các tác phẩm hứa hẹn của điện ảnh Việt cũng bắt đầu rục rịch bước lên màn ảnh rộng. Từ phim kinh dị đến hành động và cả lãng mạn, loạt phim Việt đa dạng thể loại đã mang lại nhiều hứng khởi cho khán giả, góp phần xua tan “bóng đen” đại dịch.

Bộ phim kinh dị Người lắng nghe: Lời thì thầm của đạo diễn trẻ Khoa Nguyễn đã có khởi đầu thuận lợi khi đoạt ba giải tại LHP quốc tế nghệ thuật châu Á (Asia Film Art International Film Festival - AFAIFF). Nữ diễn viên Oanh Kiều đoạt giải ở hạng mục Best Actstress (Nữ diễn viên chính xuất sắc) qua vai nhà văn trẻ An Nhiên, diễn viên Quang Sự giành giải Special Mention Actor (Nam diễn viên được chú ý) và bộ phim giành giải Special Mention - Feature Film (Bộ phim được chú ý). 

Trước đó, nhà sản xuất từng rút lại bộ phim, không tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX vì muốn chinh phục phòng vé trước. Phim ra mắt khán giả toàn quốc vào đầu tháng 3/2022. 

Hai vợ chồng Aaron Toronto và Nhã Uyên trên thảm đỏ LHP Santa Fe

Đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đã tạo nên một Hai Phượng đình đám năm 2019 sẽ tái ngộ khán giả vào tháng ba với bộ phim kinh dị Bóng đè. Bên cạnh những phim kinh dị, các khán giả yêu thích dòng phim hành động với những màn cận chiến máu lửa sẽ khó lòng bỏ qua 578: Phát đạn của kẻ điên (dự kiến ra rạp tháng 5/2022). Một trong những phim Việt được chờ đợi nhất năm nay là Thanh Sói, bộ phim mới nhất của Ngô Thanh Vân trên cương vị đạo diễn. 

Là phim Việt lãng mạn duy nhất ra mắt vào nửa đầu năm nay, Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng được rất nhiều khán giả, nhất là những khán giả yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn mong đợi. 

Những tín hiệu lạc quan

Sau thời gian “đóng băng”, ngay khi vừa mở cửa trở lại trên toàn quốc, doanh thu phim Việt đã cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Tuy không phải bộ phim Việt nào ra rạp cũng đạt doanh thu cao nhưng những con số như vài chục tỷ vẫn mang lại nhiều hy vọng cho các nhà sản xuất phim và những người làm nghề.

Nổi bật nhất trong số các dự án ra mắt dịp Tết Nguyên Đán vừa qua chính là bộ phim hài, hành động Chìa khóa trăm tỷ. Sau 10 ngày ra rạp, đã thu được phản hồi tích cực ngoài sự mong đợi với doanh thu đạt hơn 68 tỉ (tương đương gần 780.000 vé). Trong khi đó, Chuyện ma gần nhà thu 15 tỷ đồng trong ngày đầu công chiếu và trở thành phim có doanh thu ngày đầu cao nhất năm 2022. Bộ phim Bẫy ngọt ngào do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn đã cán mốc 1 triệu vé bán ra, thu về 75 tỉ đồng sau ba tuần khởi chiếu. Thành tích này giúp Bẫy ngọt ngào trở thành phim có doanh thu và lượt người xem cao nhất kể đầu năm 2022. 

Dù trải qua giai đoạn rất khó khăn nhưng hầu hết các nhà làm phim đều có chung một niềm tin khán giả vẫn luôn ủng hộ phim Việt. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng: “Nhiều người tin các hình thức xem phim trực tuyến sẽ làm giảm nhu cầu xem phim tại rạp nhưng cá nhân tôi luôn nghĩ, không có gì thay thế được cảm giác đó. Thị trường khi được mở cửa sẽ bùng lên mạnh mẽ và 2022 là năm điện ảnh Việt sẽ rất đột phá”.

Công tác phòng dịch, phun khử khuẩn phòng chiếu đảm bảo 5K được các rạp triển khai nghiêm túc đảm bảo an toàn

Bộ phim Đêm tối rực rỡ vừa mang lại tin vui cho điện ảnh Việt trong những ngày đầu năm khi giành hai giải thưởng quan trọng là Best Story (Câu chuyện xuất sắc nhất) Best Performance: Female (Nữ diễn viên xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim Santa Fe 2022. Đạo diễn Aaron Toronto đang hào hứng chờ đợi ngày ra mắt bộ phim với khán giả Việt Nam.

Có thể thấy, dù vẫn còn khó khăn do dịch bệnh và phải đối đầu với bom tấn nước ngoài nhưng nếu phim có chất lượng tốt và phù hợp với thị hiếu khán giả, phim Việt vẫn có thể chiến thắng ngay tại sân nhà.

VŨ MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 493, tháng 3-2022

;