Đạo diễn Lê Văn Kiệt: "Trên trường quốc tế, điện ảnh Việt Nam có một vị trí độc đáo"

Năm 2021, Lê Văn Kiệt trở lại màn ảnh Việt với Bóng đè - tác phẩm kinh dị mà anh đặt nhiều tâm huyết. Bóng đè sẽ là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt lấy chủ đề về hiện tượng còn nhiều điều bí ẩn này. Bộ phim tiếp tục cho thấy sự gắn bó của Lê Văn Kiệt với văn hóa Việt Nam và những câu chuyện được kể từ cội nguồn nền văn hóa đậm đà bản sắc riêng. Dự kiến ra mắt ngày 24/12/2021, Bóng đè là phim Việt đầu tiên được ra mắt khi phòng vé Việt mở cửa trở lại sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Đạo diễn Lê Văn Kiệt trò chuyện về bộ phim mới của mình.

Bộ phim Bóng đè của anh dựa trên những hiện tượng gây tò mò và đầy bí ẩn: hiện tượng có tên tiếng Anh là “sleep paralysis” (chứng liệt thân khi ngủ), là tình trạng toàn thân có cảm giác không cử động được dù tinh thần vẫn tỉnh táo. Tuy rất nhiều người đã từng trải qua, đây vẫn được xem là một hiện tượng được khoác lên màu sắc tâm linh huyền bí. Vậy bộ phim của anh sẽ đi theo hướng giải thích khoa học hay sẽ mang màu sắc tâm linh?

- Tôi không có ý định tìm kiếm lời giải đáp cho bất cứ hiện tượng khoa học hay giả thuyết nào cả. Trước giờ, tôi luôn tiếp cận bộ phim trên khía cạnh một câu chuyện gia đình về sự đau buồn cùng cực. Hiện tượng này vẫn luôn thu hút tôi bởi bản thân tôi đã trải nghiệm nó khi còn nhỏ. Tuy nhiên, có rất nhiều những triệu chứng bí ẩn chưa lý giải được trong giấc ngủ khiến tôi cảm thấy hấp dẫn và thú vị để đưa vào một tác phẩm điện ảnh kinh dị.

“Át chủ bài” của Bóng đè chính là hai diễn viên Mai Cát Vi và Lâm Thanh Mỹ. Anh đánh giá thế nào về diễn xuất của hai cô bé có khuôn mặt rất điện ảnh này?

- Tôi rất thích được hợp tác cùng hai diễn viên trẻ này. Mai Cát Vi đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi từ Hai Phượng. Tôi đã nghĩ rằng, mình nhất định phải đưa cô bé này quay trở lại trong bộ phim tiếp theo. Nhưng Lâm Thanh Mỹ quả thực chính là người gánh vác cả bộ phim. Cô bé đã đảm nhận vai diễn là trung tâm cảm xúc của một gia đình vừa sống trong sự xung đột, vừa cố gắng hàn gắn vết thương từ sau một thảm kịch. Điều đó thực sự không đơn giản.

Anh có thể chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi làm phim Bóng đè cũng như những khó khăn (nếu có) khi làm phim kinh dị tại Việt Nam?

- Làm phim kinh dị với tôi là một niềm vui tuyệt vời. Tất cả đều là về phong cách và chế tác từ những gì thô sơ nhất. Tôi thấy bản thân mình được thử thách với nghệ thuật trong suốt quãng thời gian làm phim. Để “dọa” khán giả sợ đâu có dễ đâu. Tôi cố gắng tiếp cận bộ phim theo cách vui vẻ nhất, luôn tận hưởng quá trình truyền tải từng chi tiết nhỏ nhặt vào bộ phim.

Được biết, dù chưa khởi chiếu chính thức, phim điện ảnh kinh dị Bóng đè của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã được thị trường quốc tế săn đón với 25 nước mua bản quyền phát hành. Theo anh, đâu là lý do khiến các thị trường nước ngoài chú ý tới Bóng đè?

- Thị trường quốc tế vẫn luôn có sự hứng thú nhất định với những bộ phim đến từ Việt Nam. Theo mắt nhìn của tôi, chưa bao giờ khán giả lại “đói” nội dung như thế này. Vậy nên, tôi nghĩ đây chính là thời điểm để các nhà làm phim đầy khát khao tận dụng cơ hội với câu chuyện mà mình muốn kể và mang câu chuyện ấy ra với thế giới.

Anh từng bày tỏ mong muốn rằng phim Việt sẽ sớm bắt kịp với nhịp điệu của thế giới và giữ được bản sắc của mình. Vậy theo anh đâu là bản sắc riêng của điện ảnh Việt Nam?

- Tôi nghĩ trên trường quốc tế, điện ảnh Việt Nam có một vị trí độc đáo mà ở đó, chúng ta sẽ muốn kể những câu chuyện của mình theo cách chân thực nhất. Với thế giới thì đây là điều rất mới lạ, bởi Việt Nam mới chỉ bắt đầu khám phá những câu chuyện thể hiện hình hài của cả một nền văn hóa lâu đời. Đó là thứ vẫn chưa được tiết lộ nhiều với quốc tế. 

Anh tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles (UCLA) và từng làm phim ở Mỹ trước khi về Việt Nam. Cá nhân anh khi làm phim, anh có chủ trương góp phần lưu giữ bản sắc riêng của điện ảnh Việt Nam?

- Tôi vẫn luôn nỗ lực để làm những bộ phim chân thật nhất về mặt cảm xúc. Nếu như câu chuyện đó không khiến tôi hưng phấn hay cảm thấy vui vẻ, vậy thì tôi sẽ không có hứng thú gì cả. Vậy nên tôi tin rằng khi làm phim, bạn phải là nhà phê bình của riêng bạn, phải đảm bảo bản thân bạn muốn theo dõi bộ phim đó, chứ không phải là làm phim vì lý do sai lệch nào.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho rằng "Phim kinh dị Việt có thể đạt doanh thu trăm tỷ". Anh từng thử sức với thể loại phim này từ bộ phim điện ảnh đầu tiên làm ở Việt Nam Ngôi nhà trong hẻm, anh có tự tin về doanh thu của Bóng đè, nhất là sau thắng lợi về doanh thu của Hai Phượng?

- Tôi không nghĩ đến doanh thu phòng vé khi làm phim. Làm gì có ai biết được khán giả sẽ đón nhận bộ phim như thế nào. Tôi chỉ tin tưởng vào trực giác của mình với tư cách một fan của dòng phim này. Tôi thường có suy nghĩ mình phải làm một bộ phim khiến mình trả tiền để mua vé xem nó. Nói cho cùng, người hâm mộ vẫn là người cầm trịch cuộc chơi mà.

Được biết, sau Bóng đè, anh tiếp tục sự nghiệp tại Hollywood của mình với hai bộ phim mà anh đảm nhận cả vị trí đạo diễn và kịch bản: The RequinThe Princess. Anh có thể tiết lộ đôi chút về hai bộ phim này?

The Requin là một tác phẩm giật gân đậm chất Hollywood với câu chuyện về một cặp đôi (Alicia Silverstone và James Tupper thủ vai) mắc kẹt trên biển khi cơn bão quét qua. Họ phải đấu tranh để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt, đặc biệt là khi những hung thần đại dương - cá mập - đang rình rập xung quanh. The Requin được ghi hình tại Universal Studio với gần 1000 shot quay sử dụng hiệu ứng hình ảnh và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Phim sẽ được phát hành bởi hãng Lionsgate. 

Còn The Princess do Hãng Walt Disney sản xuất sẽ được phát hành trực tuyến trên nền tảng Disney+ trong năm 2022. Đây là một bộ phim hành động lấy bối cảnh một câu chuyện cổ tích. Vai chính của The Princess do ngôi sao của The Kissing Booth Joey King đảm nhận, còn Derek Kolstad của John Wick là nhà sản xuất của phim. Các bạn có thể xem những hình ảnh đầu tiên của nàng công chúa chiến binh trong The Princess vừa được hé lộ vào sự kiện Disney+ Day vừa qua.

Năm 2012, đạo diễn Lê Văn Kiệt lần đầu ra mắt khán giả Việt với Ngôi nhà trong hẻm - bộ phim kinh dị có câu chuyện đơn giản nhưng đầy khác biệt, khéo léo pha trộn giữa các yếu tố kinh dị và tâm lý. Bộ phim đầu tiên tại thị trường Việt Nam của anh đã lập kỷ lục tại thời điểm bấy giờ khi thu về 2.4 tỷ đồng doanh thu ngay trong ngày đầu tiên ra rạp. Ba năm sau, anh trở lại quê nhà với bộ phim tâm lý Dịu dàng và năm 2019, Lê Văn Kiệt “làm mới” mình bằng cách thử sức với phim hành động bằng bộ phim Hai Phượng. Hòa trộn khéo léo câu chuyện xúc động về tình mẫu tử với những phân cảnh hành động mãn nhãn trên cái nền sông nước miền Tây, Lê Văn Kiệt đã mang tới một Hai Phượng khiến khán giả nức lòng.Vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng, phim chiếm ngôi vương phòng vé Việt trong suốt 2 năm trước khi bị Bố già soán ngôi vào đầu năm nay. Đây cũng là tác phẩm đại diện Việt Nam tham gia Oscar 2020 tại hạng mục Phim nước ngoài hay nhất. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Hai Phượng đạt mức đánh giá 95% tươi, với những trái cà chua tươi rói đến từ các Top Critics của Hollywood Reporter, MovieFreak, San Diego Reader hay Houston Chronicle

NGÔ HỒNG VÂN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 490, tháng 2-2022

Chào đạo diễn lê văn kiệt , phim tâm lý hay nhớ mời hữu phước hữu tài , dương cường nhé vài thành viên x pro ,lê khánh ,lý thanh thảo , phim kinh dị cũng vậy ,khéo léo lồng vào phim tâm lý và kinh dị nhé cảm ơn nhiều

Võ thuy ý nhi
;