Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi)
Sáng 10-12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí sửa đổi, với 437/440 đại biểu tán thành. Luật mới gồm 4 chương, 51 điều và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026.
Sáng 10-12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí sửa đổi, với 437/440 đại biểu tán thành. Luật mới gồm 4 chương, 51 điều và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026.
Liên hoan phim (LHP) Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12-12-2025 đến 25-1-2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Đà Nẵng. Sự kiện do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam tổ chức.
Ngày 8-12-2025, tại Rạp Xiếc Trung ương, buổi tổng duyệt vở diễn “Trần Nhân Tông” chính thức diễn ra, đánh dấu sự ra đời của một dự án nghệ thuật quy mô lớn, đầy tính thử nghiệm, được Bộ VHTTDL đặt hàng. Vở diễn không chỉ tôn vinh vị anh hùng dân tộc, Phật hoàng Trần Nhân Tông, mà còn mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho sân khấu Việt Nam, hướng đến việc phục vụ du lịch và quảng bá nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
Chiều ngày 9-12, tại New Delhi, Ấn Độ (tức 16 giờ 08 - giờ Hà Nội), Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, diễn ra từ ngày 8 đến 13-12-2025 tại Di sản Văn hóa Thế giới Pháo Đài Đỏ (Ấn Độ), Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 đã thông qua Quyết định số 20.COM 7.a.1 ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, tiếp tục khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Ngày 6-12-2025, Nhà hát Múa rối Việt Nam công diễn vở rối cạn "Nghêu Sò Ốc Hến" với một phong cách mới lạ, đầy sáng tạo trên nền kịch bản dân gian quen thuộc. Đây không chỉ là một vở diễn mang lại tiếng cười sảng khoái mà còn là một minh chứng cho thấy sự sáng tạo không ngừng của nghệ thuật múa rối, sử dụng chất liệu dân gian những vẫn có thể phản chiếu những vấn đề thời sự sâu sắc của xã hội đương đại.
Giữa bối cảnh nghệ thuật xiếc truyền thống đang nỗ lực chuyển mình để chinh phục khán giả hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, dự án truyền thông “Xiếc Việt kể chuyện ta” xuất hiện như một làn gió tươi mới và đầy nhiệt huyết. Được khởi xướng bởi nhóm sinh viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, dự án không chỉ quảng bá mà còn “mở khóa” chiều sâu văn hóa qua ngôn ngữ xiếc.
Nhân Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950 – 30/1/2025) và 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2025), chiều ngày 8-12-2025 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị và Cục Lưu trữ , Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”.
Tối 7-12, tại Quảng trường Đông nghĩa thục (Hà Nội), Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc 2025 đã khép lại bằng đêm gala âm nhạc đặc biệt mang tên “Giai điệu Hạnh phúc”. Không gian lễ hội rực rỡ, trẻ trung và tràn đầy cảm xúc, nơi khán giả được trải nghiệm một hành trình nghệ thuật mang đậm tinh thần “hạnh phúc” trong từng khoảnh khắc. Sự kiện do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.
Chiều 7-12, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở nên rộn ràng hơn thường lệ khi chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” - hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest diễn ra, tái hiện trọn vẹn một nghi lễ rước dâu truyền thống theo phong tục cưới hỏi Việt Nam xưa. Trong ánh chiều cuối tuần, sắc màu của những bộ trang phục truyền thống rực rỡ hòa vào nhịp sống hiện đại của phố phường Hà Nội, tạo nên một bức tranh văn hóa đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách.
Tối 5-12-2025, tại Nhà hát Tuổi trẻ, buổi tổng duyệt "Nơi bình minh trở lại" - vở diễn mới của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân (CAND) đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu kịch đương đại.
Sáng 7-12-2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức tái hiện Lễ kết nghĩa buôn làng giữa xã Sông Kôn và xã Đông Giang (thành phố Đà Nẵng) của đồng bào Cơ Tu. Bên xã Sông Kôn là bên chủ động kết nghĩa, còn bên xã Đông Giang là bên được kết nghĩa.
Sáng 6-12-2025 ở Hà Nội, Viện Pháp tại Việt Nam phối cùng Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức buổi gặp gỡ và tọa đàm “Giao lưu với Franck Thilliez - tác giả bộ ba Hội chứng E, Mã gien tội ác và Hạt tử thần” nhân dịp ông đến Việt Nam.