Tìm về kết nối vĩnh cửu qua sức mạnh của điện ảnh

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78 năm 2025 diễn ra từ ngày 13 - 24/5 (giờ địa phương) tại thành phố Cannes, Pháp. Không chỉ là một trong những lễ hội điện ảnh danh giá nhất thế giới, thu hút hàng trăm tác phẩm và các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh, LHP lần này chọn hình ảnh cái ôm kinh điển của màn bạc trong bộ phim Un homme et une femme (Một người đàn ông và một người phụ nữ) như một lời hiệu triệu về sự tái kết nối qua sức mạnh của điện ảnh.

Cannes là một đấu trường giác đấu nhưng cũng là nơi những giấc mơ điện ảnh được chắp cánh

 

Điểm hẹn Cannes: Khơi gợi khát vọng kết nối

LHP Cannes 2025 mở màn với thông điệp nhân văn từ nữ diễn viên Juliette Binoche - Chủ tịch Ban giám khảo Cannes 2025 khi đọc một bài thơ của Fatima Hassouna -nữ phóng viên ảnh Palestine, người đã thiệt mạng cùng gia đình trong một cuộc không kích gần đây ở Dải Gaza. Bà Binoche kêu gọi cộng đồng quốc tế không im lặng trước những bất công và bạo lực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong việc phản ánh hiện thực, thúc đẩy sự đồng cảm giữa con người. Cũng vào ngày diễn ra Lễ khai mạc LHP Cannes 2025, ba bộ phim đặc biệt dành riêng cho Chiến tranh ở Ukraine cũng được trình chiếu trong “Ngày Ukraine”. Trên trang web của LHP Cannes viết: “Chương trình này như lời nhắc nhở về cam kết của LHP Cannes và khả năng kể câu chuyện về những thách thức của thế giới, những thách thức của tương lai chúng ta thông qua các tác phẩm điện ảnh”.

 Những tấm áp phích ở LHP Cannes không chỉ hiện thân cho sứ mệnh đương đại đầy cao cả của Cannes: tôn vinh điện ảnh mà còn chuyn ti thông điệp và chủ đề mà LHP Cannes hướng tới. Năm nay, áp phích chính thức của LHP Cannes rất đặc biệt, được lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển năm 1966 Un homme et une femme (Một người đàn ông và một người phụ nữ) của đạo diễn Claude Lelouch. Đó là cảnh quay huyền thoại khi Anouk Aimée và Jean-Louis Trintignant trong vai Anne Gauthier và Jean-Louis Duroc đang trao nhau một cái ôm giữa bờ biển lộng gió - một khoảnh khắc thật ngắn ngủi của sự kết nối, được vĩnh cửu hóa trên màn bạc. Cái ôm nổi tiếng này được chọn làm hình ảnh đại diện cho LHP với ý nghĩa khơi gợi khát vọng tái kết nối giữa con người, trong bối cảnh hiện nay đầy chia cắt, ranh giới và áp lực xã hội.

Diễn viên Robert De Niro chia sẻ khi nhận giải Cành cọ Vàng danh dự

 

Trong thông cáo gửi cho báo chí trên trang web của LHP Cannes, Ban tổ chức viết: “Đây chắc chắn là cái ôm nổi tiếng nhất của nghệ thuật thứ bảy và để không chia cắt hai con người đang yêu, LHP Cannes lựa chọn, lần đầu tiên trong lịch sử, công bố hai tấm poster chính thức. Khi thế giới dường như đang chia cắt, phân cực và áp bức, LHP Cannes mong muốn “kết nối, đưa những trái tim và tâm hồn xích lại gần nhau, tôn vinh sự tự do, ghi lại những khoảnh khắc dâng trào trong cuộc sống và tôn vinh nó”. Nhìn vào các tác phẩm được chn tham d LHP Cannes năm nay, từ các tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng trong hạng mục In Competition đến phim trình chiếu trong các hạng mục như Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), Critics’ Week (Tuần lễ phê bình) hay Directors’ Fortnight (Tuần lễ đạo diễn), có thể thấy các bộ phim đều hướng tới tinh thần kết nối giữa người với người, giữa con người và thế giới xung quanh. 

Nhận giải thưởng Cành cọ Vàng danh dự cho sự nghiệp trọn đời trong lễ khai mạc, tượng đài điện ảnh người Mỹ Robert De Niro đã xúc động chia s trước thềm lễ trao giải. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nhấn mạnh vai trò của Cannes như một không gian kết nối các nhà làm phim, khán giả và những người yêu điện ảnh trong thời đại đầy chia rẽ và khng định: “Khi thế giới có quá nhiều điều khiến chúng ta xa cách nhau, Cannes lại có thể đưa chúng ta xích lại gần.”

Các ngôi sao trên thảm đỏ LHP Cannes 2025

 

Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

Theo truyền thống, LHP Cannes thường mang mang đến những khoảnh khắc đối thoại và thảo luận công khai đặc quyền với những nhân vật vĩ đại nhất của nền điện ảnh ngày nay. Chương trình năm nay có sự góp mặt của 4 nghệ sĩ đặc biệt trong 3 buổi nói chuyện rất được mong đợi. Đó là đạo din Christopher McQuarrie, diễn viên Robert De Niro, nhà soạn nhạc Alexandre Desplat và nhà làm phim Guillermo del Toro. Có những khuôn mặt đại diện cho nghệ thuật thứ 7 với những câu thoại để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người yêu điện ảnh và Robert De Niro là một trong số đó. Năm nay, ông còn gặp gỡ khán giả trong một khóa học nâng cao (masterclass) tại Nhà hát Debussy. Theo giới chuyên môn, sự xuất hiện của Robert De Niro trong những tác phẩm đầu tay góp phần làm nổi bật thế hệ nhà làm phim tài năng ở thành phố New York, Mỹ, đưa họ đến gần với Hollywood. 

 Rạp Grand Auditorium Louis Lumière của Palais des Festivals et des Congrès - nơi chiếu các b phim trong hạng mục In Competition, đã trở thành rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu được trang bị công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Với 2.309 chỗ ngồi, khán phòng Louis Lumière trở thành rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu được trang bị công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos với tổng cộng 128 loa cố định, 20 loa trần, 5km cáp và 29 bộ khuếch đại đã được triển khai mà không cần sửa đổi cấu trúc hiện có. Giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes Thierry Frémaux cho biết: “Nhà hát Louis Lumière là mt trong nhng địa đim huyn thoi ca nn đin nh thế gii. Việc lắp đặt âm thanh sống động Dolby Atmos tại đánh dấu bước tiến lớn về mặt công nghệ cho Palais des Festivals và củng cố cam kết của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm tối ưu cho cả chuyên gia điện ảnh và khán giả. Dự án này còn thể hiện quyết tâm đầu tư công nghệ hiện đại của chúng tôi để biến Cannes thành điểm tham chiếu chính cho trải nghiệm điện ảnh”.

Jean-Michel Arnaud - Chủ tịch Palais des Festivals et des Congrès cho rằng: “Tại Cannes, chúng tôi quảng bá điện ảnh như một trải nghiệm giác quan toàn diện, nơi âm thanh và hình ảnh tạo thành một cặp đôi có khả năng lay động, thu hút và gắn kết mọi người lại với nhau. Việc tạo những điều kiện tối ưu để trải nghiệm điện ảnh   đã góp phần khẳng định vai trò là thủ đô điện ảnh của Cannes”.

Kristen Stewart tham dự LHP Cannes 2025 trong vai trò đạo diễn bộ phim The Chronology of Water

 

Nơi những giấc mơ điện ảnh được chắp cánh

Cannes 2025 được t chc với nhiều kỳ vọng, trong bối cảnh LHP này ngày càng chng t sc nh hưởng đến mùa gii Oscar. Sau chiến thng liên hoàn ca phim Anora, Cannes không chỉ là sân chơi của các tác phẩm nghệ thuật mà còn là bệ phóng cho những bộ phim có sức bật toàn cầu. Dù vẫn trung thành với tinh thần tôn vinh tác giả, Cannes năm nay tiếp tục thu hút cả các tên tuổi lớn và phim thương mại, cho thấy sự cân bằng giữa nghệ thuật và sức hút thị trường - một hướng đi khả quan để lấy lại hào quang và giữ vững vị thế trước LHP Venice.

Ra đời vào năm 1939 như một đối trọng với Liên hoan phim Venice, Cannes đã trở thành ngọn hải đăng của điện ảnh thế giới. Từ những kiệt tác của Federico Fellini, Akira Kurosawa đến các tác phẩm hiện đại của Bong Joon Ho và Jane Campion, Cannes là nơi lưu giữ dòng chảy lịch sử của nghệ thuật thứ bảy. Đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất và nhà phê bình phim người Brazil Kleber Mendonça Filho đánh giá: “Tham gia Cannes giống như bước vào một dòng thời gian của điện ảnh. Mỗi bộ phim tại đây đều được chăm chút như một viên ngọc quý, từ âm thanh đến hình ảnh”.

Sức hút của Cannes không chỉ nằm ở những bộ phim hay ngôi sao, mà còn ở tinh thần cởi mở với mọi câu chuyện, từ những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc đến các bộ phim giải trí bom tấn. LHP này đã chng minh kh năng thích nghi qua thi gian, t vic đón nhn các nn tng streaming đến vic m rng các hng mc như Cannes Immersive - nơi trình chiếu các trải nghiệm thực tế ảo tiên phong. Đạo din người Nam Phi Oliver Hermanus cho rằng “Cannes là một đấu trường giác đấu nhưng cũng là nơi những giấc mơ điện ảnh được chắp cánh!”

Cannes không chỉ là một liên hoan phim, mà còn là tâm điểm của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Đây là nơi các đạo diễn, nhà sản xuất và nhà báo từ khắp nơi trên thế giới tụ họp, nơi những bộ phim được trình chiếu lần đầu và những thương vụ hợp tác làm phim lớn được ký kết.

LHP Cannes năm nay không chỉ là nơi tụ họp của các nhà làm phim kỳ cựu mà còn là nơi những gương mặt mới khẳng định tên tuổi. Các diễn viên ngôi sao của điện ảnh thế giới đã mang đến nhng b phim đầu tay ca mình trong vai trò đạo diễn. Đó là Kristen Stewart với The Chronology of Water (Niên đại của nước), Scarlett Johansson với Eleanor the Great (Eleanor vĩ đại) và Harris Dickinson với Urchin (Nhím biển). Cùng trình chiếu trong hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), các bộ phim này mang đến những góc nhìn mới mẻ. Ngôi sao Kristen Stewart -người từng thăng hoa tại Cannes với các phim như Clouds of Sils Maria, khẳng định: “Giấc mơ được đứng sau máy quay ti Cannes đã thành hiện thực. Đây là nơi truyền cảm hứng để tôi dấn thân vào hành trình sáng tạo!”

Hình ảnh trong Eleanor the Great - phim đầu tay của Scarlett Johansson

 

MINH PHƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 607, tháng 5-2025

;