Những niềm hy vọng từ Trại sáng tác các tác phẩm Văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” do Bộ VHTTDL tổ chức, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì diễn ra tại Tam Đảo và Vũng Tàu vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 2023 đã tạo nhiều dấu ấn đối với các hội viên. Đây là một hoạt động giàu ý nghĩa, thiết thực, giúp đội ngũ văn nghệ sĩ giao lưu, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau, tìm tòi ý tưởng, đề tài trong sáng tác, hoàn thiện bản thảo, góp phần cho ra đời những tác phẩm chất lượng, có giá trị nghệ thuật cao.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc

Vào tháng 12 năm 2022, Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” đã diễn ra tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 đề cương, bản thảo với đa dạng các loại hình văn học - nghệ thuật: Văn học (tiểu thuyết và trường ca), Sân khấu (kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, ca kịch); Âm nhạc (Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc kịch); Múa (thơ múa, tổ khúc và kịch múa). Qua các đề cương, bản thảo Hội đồng thẩm định đã lựa chọn 48 tác giả có bản thảo, đề cương tốt để tham gia Trại sáng tác.

Năm nay, Trại sáng tác được thực hiện ở hai khu vực, trong đó tại khu vực phía Bắc được tổ chức tại Nhà sáng tác Tam Đảo, Vĩnh Phúc có sự góp mặt của 23 văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc; khu vực phía Nam được diễn ra tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia của 25 văn nghệ sĩ khu vực phía Nam. Đội ngũ những người tham gia Trại sáng tác với nhiều lứa tuổi, ở đó không chỉ có những người sáng tác dày dặn kinh nghiệm mà còn có cả những nhà văn trẻ đã gặt hái thành công trong hoạt động sáng tác văn học - nghệ thuật.

Những ngày cuối tháng 10, nhiều văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc nổi tiếng như: các nhà văn Dương Hướng, Nguyễn Trọng Tân, Thiên Sơn; các nhà biên kịch : Lê Quý Hiền, Minh Nguyệt; các nhạc sĩ : Dương Bích Hà, Cao Đình Thắng… đã lên đường đến với Nhà sáng tác Tam Đảo. Đến với vùng núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình đã mang đến nhiều cảm hứng sáng tác đối với các trại viên. Và đây cũng là dịp để hội đồng thẩm định và các nghệ sĩ trao đổi, đóng góp ý kiến, nhìn lại các đề cương, bản thảo, từ đó tiếp tục hoàn thiện nhằm cho ra đời tác phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu Ban tổ chức đề ra.

Đại biểu và văn nghệ sĩ tham dự trại sáng tác tại Tam Đảo

Chia sẻ cảm xúc khi đến với Trại sáng tác các tác phẩm “Sống mãi với thời gian”, NSND Tạ Quang Ánh cho biết, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, cho thấy Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, điều đó làm cho đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm nghề thấy được sự quan tâm, từ đó khích lệ và nỗ lực cống hiến nhiều hơn trong hoạt động sáng tác, biểu diễn. Trại sáng tác các tác phẩm “Sống mãi với thời gian” rất có ý nghĩa, bởi đến đây, chúng tôi được trao đổi, truyền đạt những kinh nghiệm bổ ích, điều đó góp phần quan trọng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ. Họ chính là đội ngũ kế cận tiếp nối góp phần đưa nền văn hóa nghệ thuật phát triển, xứng đáng với sự quan tâm, đặt niềm tin của Đảng và Nhà nước. 

Nhà biên kịch Minh Nguyệt cũng chia sẻ: “Tôi rất xúc động và thấy rằng Trại sáng tác các tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian” rất có ý nghĩa. Vì thế, đòi hỏi chúng tôi phải có trách nhiệm hơn với tác phẩm của mình, trách nhiệm hơn với công chúng. Với sự động viên lớn lao của Bộ VHTTDL đã tạo nên “cú hích” đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, tôi cho rằng sẽ có nhiều tác giả cống hiến tốt hơn nữa đối với nền VHNT nước nhà.

Với chủ đề “Sống mãi với thời gian”, cuộc vận động này hướng đến những giá trị cốt lõi ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh hiện thực xã hội; phản ánh người tốt việc tốt; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới; ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước và con người Việt Nam; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới…

Các trại viên đi thực tế ở Bắc Ninh

Nhà biên kịch Minh Nguyệt tâm sự: “Tôi đến với Trại sáng tác năm nay với tác phẩm Viên gạch hồng ở Paris, là vở kịch sân khấu nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm đề cập thời điểm Bác với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Pháp, tìm đường cứu nước cho dân tộc. Ban thẩm định của Bộ VHTTDL đang tiếp tục thẩm định các nội dung, sau đó sẽ có ý kiến đóng góp với tác giả, tác phẩm. Với tôi, điều này rất ý nghĩa vì sẽ góp phần hoàn thiện nội dung và nghệ thuật để tác phẩm đạt chất lượng tốt hơn”

Nhà văn Thiên Sơn tham dự trại sáng tác với tiểu thuyết Cuộc phân tranh. Anh cho biết, tác phẩm này nằm trong loạt tiểu thuyết dài hơi khoảng 5 tập anh viết về lịch sử dân tộc Việt Nam nửa sau thế kỷ 20. Cuộc phân tranh tái hiện một giai đoạn lịch sử phức tạp từ 1946 đến 1949 với cuộc đấu tranh cẳng thẳng giữa ta và Pháp trên mặt trận ngoại giao, chính trị và quân sự. Tác phẩm tập trung khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam và con đường gian khổ vượt qua những thách thức hiểm nghèo của lịch sử trong một giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt.”

Ngoài ra, nhiều văn nghệ sĩ khác cũng mang đến những tác phẩm ấn tượng như Dương Hướng với Lời nguyền người gác đèn, Nguyễn Trọng Tân với Cuộc đụng đầu lịch sử…

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương bế mạc trại sáng tác Tam Đảo

Bên cạnh việc dành thời gian cho sáng tác, các văn nghệ sĩ của Trại sáng tác khu vực phía Bắc còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như tọa đàm trao đổi định hướng nội dung sáng tác; đi thực tế tại Làng văn hóa kiểu mẫu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Khu di tích văn hóa tỉnh Bắc Ninh. Qua những buổi thảo luận và các chuyến đi thực tế, đã giúp những người sáng tác hoàn thiện cũng như làm nổi bật hơn về tư tưởng nội dung cũng như thông điệp trong các bản thảo, đề cương hướng đến.

Các hoạt động của Trại sáng tác năm nay, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. “Trại sáng tác năm nay, chúng tôi chọn 4 lĩnh vực: sân khấu, âm nhạc, múa và văn học để tổ chức các hoạt động sáng tác. Thông qua Trại sáng tác, mong muốn sẽ tìm ra các tác phẩm đạt chất lượng, đồng thời sẽ hỗ trợ in ấn, xuất bản đối với các tác phẩm văn học; đối với các tác phẩm múa, âm nhạc, sân khấu sẽ giao cho các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL dàn dựng, xây dựng chương trình, tổ chức sản xuất. Chúng tôi hy vọng sẽ có được những tác phẩm xứng tầm được công chúng ghi nhận, đánh giá cao, cũng như chào mừng hướng đến những ngày lễ lớn trọng đại của đất nước” - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Hướng Dương cho biết.

​​​​​​​

Hội viên đi thực tế

Hy vọng rằng, với những trải nghiệm thiết thực, bổ ích tại Trại sáng tác, sẽ có những tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” ra đời, mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đồng thời tiếp tục phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, kiến tạo nhưng thành tích mới tự hào cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

NGỌC BÍCH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 553, tháng 11-2023

;