Những kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa

Bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ ngành Văn hóa với nội dung súc tích, ngắn gọn, gửi gắm những thông điệp lớn, chứa chan tình cảm nồng ấm, thân tình, tin tưởng, khích lệ, động viên cùng những kỳ vọng của Tổng Bí thư với mong muốn toàn ngành Văn hóa nỗ lực, quyết tâm, ra sức giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc trong bối cảnh mới.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2023) và Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng Hội nghị và các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước nhà.

Trong thư, nhấn mạnh và khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong tiến trình vận động, phát triển của lịch sử; văn hóa trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; văn hóa với việc bồi đắp, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con người, Tổng Bí thư khẳng định: “Dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp thì khi đã nói đến văn hóa là nói đến những gì là tinh hoa, tinh tuý nhất, được kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất; rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ”.

Để tiếp tục giữ gìn, phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, không ngừng tiếp thu tinh hoa nhân loại, kiến tạo nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực, sức mạnh nội sinh của văn hóa, vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh đến vai trò của công tác cán bộ, xác định đó là vấn đề “then chốt của then chốt”. Vì thế mỗi cán bộ văn hóa phải ý thức sâu sắc về chức trách, nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 - Ảnh: Trần Huấn

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà ngành Văn hóa đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ngành Văn hóa nước ta đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm; nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được một số kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt là từ sau thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngành Văn hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035,... góp phần tạo nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Những thành quả đó góp phần khẳng định những giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng, đảm bảo quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tuy nhiên, phát triển trong bối cảnh mới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, ngành Văn hóa cũng phải đối diện với những khó khăn, thách thức từ những tác động phức tạp của bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Những khó khăn, thách thức đó đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh, tư duy, tầm nhìn chiến lược, có tính dự báo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, sự năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn của những người trực tiếp thực hành văn hóa .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Nhiệm vụ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam cần được xác định là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa; quyết tâm, quyết tâm cao hơn nữa của toàn ngành Văn hóa”. Chính vì vậy, Tổng Bí thư nhắc nhở, động viên những người làm văn hóa: “Chúng ta không chủ quan, tự mãn, quá vui mừng, say sưa trước những kết quả bước đầu và cũng không hề nhụt chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang còn phải đối mặt”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh:  “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Việc Bộ VHTTDL tổ chức tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023 là hoạt động hết sức có ý nghĩa. Xây dựng, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp, truyền những cảm hứng tích cực trong cộng đồng; khơi dậy khát vọng sáng tạo, cống hiến và tinh thần hăng hái thi đua của mỗi người dân Việt Nam, trong đó đội ngũ những người làm văn hóa phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Mỗi cán bộ ngành Văn hóa phải không ngừng cầu thị, học hỏi, trân quý  những cách làm sáng tạo của đồng chí, đồng nghiệp, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với tinh thần: “Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông” như Tổng Bí thư nhắn nhủ.

Có thể nói, 78 năm qua, ngành Văn hóa đã đạt được những thành tựu vẻ vang hết sức đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thắng lợi, thành công của sự nghiệp cách mạng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay . Đặc biệt, từ nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, ngành Văn hóa đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, tích cực tham mưu đúng và trúng cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách về văn hóa, khơi thông nguồn lực văn hóa; tập trung xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, tạo sự chuyển biến sâu rộng và quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức trong xã hội về vai trò, vị trí của văn hóa… Có được những thành quả đó, là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nỗ lực, cố gắng của toàn ngànhVăn hóa, cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân  .

Những lời khích lệ, động viên, những niềm tin tưởng, kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bức thư gửi ngành Văn hóa trong ngày truyền thống ngày 28/8 như tiếp thêm sức mạnh để toàn ngành Văn hóa không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết liệt hành động, sáng tạo, đổi mới, đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng cũng như thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

TS NGUYỄN HUY PHÒNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

;