Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú - Quảng bá hình ảnh Việt Nam

Chương trình Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú do Công ty BHD với sự đồng hành của Cục hợp tác Quốc Tế - Bộ VHTTDL cùng Meta phối hợp sản xuất. Lên sóng từ tháng 8/2023, cho đến nay 10 tập của chương trình đã đưa khán giả theo chân 14 nhà sáng tạo nội dung và người nổi tiếng đến từ 6 quốc gia châu Á khám phá văn hóa Việt Nam. Phát sóng trên kênh Netflix của khu vực châu Á, chương trình đặt mục tiêu tiếp cận 300 triệu người trên nền tảng mạng xã hội, từ đó giúp quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Poster chương trình

Đưa khán giả khắp châu Á khám phá văn hóa Việt Nam 

Năm 2023, Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú đã có màn chào sân vô cùng ấn tượng với khán giả nhờ định dạng độc đáo, thu hút và mới mẻ: Lần đầu tiên tại Việt Nam, xuất hiện một chương trình truyền hình thực tế quy tụ 14 nhà sáng tạo nội dung trẻ đầy tài năng đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuyên suốt chương trình, các thí sinh đã có cơ hội khám phá những thành phố xinh đẹp của Việt Nam và chinh phục các giới hạn của bản thân thông qua vô vàn thử thách đặc biệt. Bên cạnh đó, trong mỗi chặng đua, các thí sinh còn có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo của họ ở các thử thách tạo reels (đoạn phim ngắn) theo đề bài của chương trình, từ đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả Việt Nam và châu Á. 

 Chương trình gây ấn tượng đặc biệt trong năm qua bởi đây không chỉ là show truyền hình thực tế “made in Việt Nam” mà còn kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam đi khắp châu Á. Format của chương trình là các nhà sáng tạo nội dung sẽ cùng thực hiện thử thách kép, vừa thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, vừa thực hiện các thử thách như sáng tạo những đoạn phim ngắn lan tỏa thông điệp tích cực...

Ba đại diện đến từ Việt Nam là Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê, nam ca sĩ, diễn viên Rocker Nguyễn và nhà sáng tạo nội dung Dino Vũ. Đây là những người có lượng theo dõi rất lớn trên nền tảng các mạng xã hội. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của bốn nghệ sĩ nổi tiếng là Trấn Thành, Hari Won, Kỳ Duyên và Minh Triệu trong vai trò người bình luận các thử thách. Các thí sinh ngoại quốc bao gồm: Hwang Joo Won, Seo Yeon Kim (Hàn Quốc); Olivia Tan (Indonesia); Anisha Thai, J Lou (Hong Kong - Trung Quốc); Jaime Marino và Ninong Ry (Philippines); Machel Wie và Arsyan Dwianto (Indonesia); Brandon, Joliechi (Đài Loan - Trung Quốc).

Đội hình 6 thành viên chính thức của Let's Feast Busan

Bên cạnh những giây phút giải trí, các tập của chương trình còn mang đến những khoảnh khắc gắn kết giữa các thí sinh đến từ sáu quốc gia. Trong mùa đầu tiên, bốn địa điểm được chọn ghi hình là Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và Hạ Long. Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, các đội chơi còn sáng tạo video để đưa lên nền tảng xã hội, từ đó nhằm quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam. 

Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Công ty TNHH BHD kiêm đại diện nhà sản xuất cho biết, đây là một chương trình thực tế hoàn toàn mới, rất hấp dẫn và đáng mong chờ: “Chúng tôi thực sự mong muốn là khi xem chương trình xong sẽ khiến khán giả muốn khoác balo lên và đi du lịch Việt Nam. Thực ra, điểm đặc biệt của chương trình chính là những người thi đều là những nhà sáng tạo - Content creator. Trước đây, người lớn thường nghĩ công việc của những nhà sáng tạo nội dung là trò chơi trẻ con. Nhưng thực sự bây giờ, đây là một nghề nghiệp rất nghiêm túc và nhiều bạn hoàn toàn có thể sống bằng đam mê của mình”.

Không chỉ dành riêng cho khán giả Việt, chương trình được giới thiệu tới khán giả toàn khu vực châu Á thông qua nền tảng Netflix và Meta. Chương trình phủ sóng toàn bộ các nước Châu Á trên Netflix và miễn phí hoàn toàn tại Việt Nam trên ứng dụng giải trí Danet. Ngoài ra, các clip ngắn của chương trình được phát toàn cầu trên các mạng xã hội của Meta để quảng bá cho du lịch Việt Nam giai đoạn hậu COVID-19. Một điểm đặc biệt là chương trình được phát sóng vào ngày 15/8, đây cũng chính là ngày mà các chính sách cởi mở về du lịch, thị thực (visa) của Việt Nam có hiệu lực. Điều này như một lời mời gọi các du khách hãy đến với Việt Nam và trải nghiệm. 

Được vinh danh với giải thưởng chương trình thực tế và tạp kỹ xuất sắc nhất 

Suốt 10 tập phát sóng, Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả khi liên tục lọt top 1 chương trình được xem nhiều nhất trên ứng dụng giải trí Danet và top 7 trên Netflix Việt Nam. 

Tại ACA & Global OTT Awards (Giải thưởng Nội dung châu Á và Giải thưởng OTT toàn cầu). Liên hoan phim quốc tế Busan 2023, Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú đã được vinh danh đồng chiến thắng cùng chương trình Physical:100 ở hạng mục Best Reality & Variety (Chương trình thực tế và tạp kỹ xuất sắc nhất).

Asia Contents Awards (ACA) là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những thành tựu của nội dung xuất sắc dành cho truyền hình, OTT và trực tuyến trên khắp châu Á. Năm nay, ở lần thứ 5 tổ chức, giải thưởng đã mở rộng quy mô từ châu Á ra toàn cầu với tên gọi mới là Asia Contents Awards & Global OTT Awards (Giải thưởng Nội dung châu Á & Giải thưởng OTT toàn cầu) với mục tiêu đề cao những thay đổi trong ngành công nghiệp nội dung đang phát triển và khuyến khích nội dung chất lượng cao tại châu Á và quốc tế. Là giải thưởng dành cho các nội dung xuất sắc của châu Á, đây cũng là giải thưởng cho nền tảng OTT Toàn cầu, với sự tham gia tranh tài của những tác phẩm, chương trình từ các hãng sản xuất, các nền tảng hàng đầu thế giới như: Netflix, Disney+, Paramount+ (Mỹ), Tencent (Trung Quốc), Dragon Studio, TVing (Hàn Quốc)... 

 Các thí sinh thực hiện thử thách độ cao của chương trình

Thừa thắng xông lên, Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú phát sóng tiếp hai tập đặc biệt được quay hình tại Hàn Quốc với tên gọi Let’s Feast Vietnam visit Busan từ ngày 10/12/2023

Cùng với Trấn Thành - Hari Won, chàng trai blogger ẩm thực tài năng Vũ Dino, người mẫu Robin và nhà sáng tạo nội dung Kylie đến từ Hàn Quốc là 3 thí sinh đại diện của Let’s Feast Vietnam tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan tháng 10/2023. Ngoài ra còn có ba thành viên khác: Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên; đầu bếp nổi tiếng Hoshi Phan; streamer, nhà sáng tạo nội dung Misthy. Với sự tham gia của 3 đội chơi gồm 6 nhà sáng tạo nội dung đến từ hai nước Việt - Hàn, tập đặc biệt này được ví như phần “ngoại truyện” của Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú, đây cũng là cơ hội để các thí sinh có thể khám phá và trải nghiệm văn hóa, du lịch và ẩm thực Hàn Quốc qua các thử thách đặc biệt của chương trình. 

Để mang được một ekip rất đông gần cả trăm con người người quay ở Hàn Quốc, đoàn phim đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Tổng cục du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization - KTO), Uỷ ban phim ảnh Busan - Busan Film Commission, Hãng hàng không Vietjet Air và Bia Sài Gòn - Saigon Special, trong chuyến hành trình khám phá văn hóa vùng đất Busan với nhiều trải nghiệm khó quên.

Khán giả có thể xem lại trọn mùa 1 tại các ứng dụng giải trí Danet và Netflix. Ngoài ra để tạo điều kiện cho khán giả xem dễ dàng hơn, thì toàn bộ mùa 1 và 2 tập ngoại truyện sẽ chính thức có mặt trên ứng dụng giải trí DANET và VieON, song song với kênh truyền hình VTVcab 4. 

3 đội gặp mặt

Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper cho rằng thành công của Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú là một dấu hiệu “lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Đại diễn Công ty BHD cho biết, chiến thắng vẻ vang của Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú ở một giải thưởng về phim ảnh và nội dung đánh giá hàng đầu của châu Á - Liên hoan phim quốc tế Busan là một niềm tự hào của toàn thể ê kíp nói riêng và các chương trình thực tế của Việt Nam nói chung. Đồng thời cũng mang một thông điệp ý nghĩa: những chương trình thực tế của Việt Nam, do người Việt sản xuất, hoàn toàn có thể vươn tầm quốc tế, để từ đó, hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế.

LƯƠNG MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 556, tháng 12-2023

;