Bộ phim “Đất rừng phương Nam” tạo dư luận khán giả

Sau 4 ngày mở suất chiếu sớm, từ ngày 20-10-2023, bộ phim "Đất rừng phương Nam" chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Trước phản ứng nhiều chiều của dư luận về bộ phim, phía nhà sản xuất đã có chỉnh sửa bộ phim trước ngày phim chính thức khởi chiếu và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng có những trải lòng gửi tới khán giả.

Buổi giao lưu của các nghệ sĩ hai bản phim truyền hình và điện ảnh diễn ra rất xúc động

Tâm sự của ê kíp làm phim 

Vào buổi công chiếu đầu tiên của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, ngoài báo chí và dàn diễn viên của phim thì suất chiếu này cũng đặc biệt dành để tri ân, gửi lời cảm ơn tới những diễn viên và ê-kíp của phim truyền hình Đất phương Nam. Ra mắt khán giả truyền hình năm 1997, bộ phim Đất phương Nam dài 11 tập do đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn viết kịch bản kiêm đạo diễn đã trở thành bộ phim truyền hình kinh điển của Việt Nam, được đánh giá là có sức sống vượt thời gian.

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt đoàn phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho biết, ông đã nhận được lời mời làm đạo diễn cho Đất rừng phương Nam nhưng từ chối vì không làm khác được và câu chuyện của bé An cần được kể lại thật mới. Bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam không chỉ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi mà còn được phép sử dụng những chất liệu hư cấu của bản phim truyền hình do đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sáng tạo nên. Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn chia sẻ về điều này: “Sử dụng những chất liệu đã có của một phim truyền hình nhiều tập để làm thành một phim điện ảnh đòi hỏi một quá trình nỗ lực sáng tạo của đạo diễn và sẵn sàng đón nhận những đánh giá so sánh của người xem. Vì kết cấu của một phim điện ảnh khác hẳn phim truyền hình nhiều tập nên chắc chắn phải có những ý tưởng mới nếu muốn làm lại cái cũ”.

Dàn diễn viên nhiều thế hệ gặp nhau

Khi xem phiên bản điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đánh giá rằng, việc phim Đất rừng phương Nam chọn cặp nhân vật bé An và Út Lục Lâm làm đường dây dẫn chuyện khiến phim hấp dẫn, sinh động và nhiều ý nghĩa.

Khi dàn diễn viên của phim Đất phương Nam hội tụ cùng diễn viên phim Đất rừng phương Nam, các diễn viên thuộc nhiều thế hệ của cả hai phiên bản cùng gặp gỡ, xem phim, cùng chia sẻ những cảm xúc của mình về bộ phim và nhân vật, cùng bật mí về hành trình tạo nên ký ức của bao thế hệ khán giả Việt Nam.

Phút giây dàn diễn viên gạo cội đã in hằn trong tâm trí bao khán giả cùng bước lên sân khấu, sóng đôi cùng thế hệ diễn viên mới đã khiến nhiều khán giả xúc động. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và dàn diễn viên phim Đất rừng phương Nam cũng rất cảm động khi được đứng cạnh đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, “bác Ba Phi” Mạc Can, “bé An” Hùng Thuận, “Út Lục Lâm” Trung Dân, “thằng Cò” Phùng Ngọc, “Tư Mắm” Cát Phượng, Thúy Loan “Út Trong”, “bà Tư Ù” Mai Thanh Dung, Thanh Vy “mẹ bé An”…

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn thế hệ trước, đạo diễn và những diễn viên đã tham gia Đất phương Nam và cho biết: “Buổi chiếu đặc biệt này là để thế hệ sau báo cáo cho thế hệ trước và cũng để khoe là chúng tôi đã có thể tri ân câu chuyện này bằng bản phim như vậy!”.

Các nghệ sĩ tham gia Đất rừng phương Nam nhận được nhiều lời khen tặng từ chính ê-kíp và dàn diễn viên gạo cội của bản truyền hình. Nghệ sĩ Mai Thanh Dung (vai Tư Ù) chia sẻ: “Khoảnh khắc bài ca Đất phương Nam cất lên, mọi người im phăng phắc. Ngay giây phút đó tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi không thấy mình đang coi Đất rừng phương Nam mà nó là một sự hòa quyện hai bộ phim với nhau”.

Nghệ sĩ Mạc Can và diễn viên Trấn Thành cùng thủ vai bác Ba Phi trong hai bộ phim

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Phương Điền - người thủ vai Năm Nhẫn trong bản phim truyền hình cũng xúc động: “Xem phim, tất cả những hình bóng về phim Đất phương Nam khi xưa chợt ùa về. Thật vui và xúc động được gặp đạo diễn Vinh Sơn và những người bạn trong phiên bản truyền hình”.

Sau khi xem xong phim, bé An của Đất phương Nam - Hùng Thuận đã không kìm được cảm xúc của mình: “Đất rừng phương Nam đã đem lại cho Thuận rất nhiều cảm xúc đặc biệt, ngay từ giọng hò trong phim tới những scene hình đầu tiên. Cảm giác như mình “xuyên không” về quá khứ khi thấy từng vai diễn hiện lên trên màn ảnh. Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã khắc họa lại bộ phim này - một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, màu sắc và rất nhân văn”.

Phùng Ngọc – người thủ vai “thằng Cò” của Đất phương Nam nay đã là một người đàn ông trung niên, anh cũng không kìm được cảm xúc: “Nước mắt mình cứ chảy mãi khi xem phim!”. Diễn viên Thúy Loan trong vai nàng Út Trong cũng rưng rưng  xúc động vì được trở về, gặp những thầy cô, anh em đồng nghiệp sau bao năm. Út Liễu (diễn viên Hoài An) chia sẻ: “Khi xem phim mình như sống lại khoảng thời gian lặn lội với đoàn phim trước đây, từng khung cảnh của phim đều rất mãn nhãn và rất thú vị. Từng diễn viên trong phim này làm mình nhớ lại mỗi người trong phiên bản truyền hình mà mình đã từng tham gia. Kể cả bé An (Hạo Khang) bây giờ cũng có hình bóng hao hao như An (Hùng Thuận) ngày xưa từng đóng”. Chính cựu diễn viên Hùng Thuận cũng chia sẻ anh tìm thấy hình bóng của mình bên trong bé An -Hạo Khang của Đất rừng phương Nam. Vai diễn này dù đã đi qua rất lâu nhưng nó vẫn còn là một phần bên trong anh và hôm nay chợt được đánh thức.

Thầy giáo ưu tú - nghệ sĩ Mạnh Dung khẳng định: “Dù là phim truyền hình trước hay phim điện ảnh bây giờ tôi đều say mê. Mỗi bộ phim đều mang hương vị của miền đất Nam Bộ nhưng nó có một sắc thái riêng, một thi vị riêng!”.

Bé an của phim truyền hình và phim điện ảnh

Phim đạt doanh thu cao và những trải lòng của đạo diễn

Trong hơn 1 tuần qua, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của dư luận với cả luồng ý kiến ghi nhận nỗ lực của đoàn làm phim và cả những ý kiến bàn luận trái chiều, nhất là trên mạng xã hội. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận về bộ phim Đất rừng phương Nam, sáng ngày 17-10, một trong số các nhà sản xuất của phim là Công ty cổ phần phim Thiên Ngân đã có thông cáo báo chí công bố các chi tiết chỉnh sửa cho phù hợp.

Cụ thể, sau khi tiếp thu ý kiến của khán giả và trao đổi một số nội dung liên quan bộ phim với cơ quan chức năng, đoàn làm phim Đất rừng phương Nam đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong bộ phim, bao gồm:

1. Dòng chữ "Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất phương Nam" được đưa lên đầu phim. Điều chỉnh này để làm rõ sự tương đồng về bối cảnh không gian và thời gian (vào những năm 1920 - 1930) của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam và phim truyền hình Đất phương Nam. Nhà sản xuất cho biết bối cảnh này của phim khác với bối cảnh không gian, thời gian của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi (vào năm 1945).

2. Bổ sung thêm nội dung cho câu giới thiệu "Hành trình vẫn còn phía trước" thành "Hết phần 1 - Hành trình vẫn còn phía trước". Nhà sản xuất cho rằng sự điều chỉnh này nhằm khẳng định rõ hơn dự định của nhà sản xuất cho phần 2 kể về hành trình của nhân vật An trong tương lai.

3. Điều chỉnh cụm từ "Nghĩa Hòa Đoàn" thành "Nam Hòa Đoàn", "Thiên Địa Hội" thành "Chính Nghĩa Hội" trong tất cả các câu thoại liên quan hai cụm từ này trong phim. Các tình tiết phim liên quan tới hai cụm từ trên đều là những tình tiết hư cấu được lấy cảm hứng từ các sự kiện trong lịch sử. Việc chỉnh sửa này nhằm tránh mọi liên tưởng không đúng về hai cụm từ này".

“Chúng tôi khẳng định rằng những chỉnh sửa nêu trên không làm thay đổi nội dung của bộ phim. Bản phim Đất rừng phương Nam đã được chỉnh sửa và trình lên Cục Điện ảnh theo đúng quy định của pháp luật”. Thông cáo báo chí này được Công ty cổ phần phim Thiên Ngân đưa ra, thay mặt đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và các đơn vị đồng sản xuất như Công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê, Công ty cổ phần Galaxy Play và Công ty TNHH Trấn Thành Town.

Bản phim Đất rừng phương Nam được chỉnh sửa như trên đã được chiếu rạp bắt đầu từ tối ngày 16-10. Đại diện nhà sản xuất cho biết sẽ có phần 2 về hành trình của nhân vật An trong tương lai. Trước đó, trong buổi chiếu ra mắt phim Đất rừng phương Nam, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ anh có nguyện vọng làm loạt phim 3 phần.

Trả lời phỏng vấn của VTV về những phản hồi xoay quanh bộ phim, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh và đoàn làm phim đều cảm thấy buồn trước những ý kiến tiêu cực dành cho phim: “Trên thế giới cũng đều xác định rõ các loại hình nghệ thuật, tiểu thuyết khác với phim, tiểu thuyết không phải là lịch sử và phim cũng vậy. Gần đây, khi bộ phim ra mắt thì tiểu thuyết Đất rừng phương Nam cũng được tái bản, rất nhiều khán giả từng đọc tiểu thuyết, nay, sẽ đi xem phim và ngược lại. Cũng có nhiều người sẽ vừa đọc truyện, xem phim điện ảnh và xem lại phim truyền hình để có những so sánh. Những điều này rất thú vị, nó nối dài đời sống nghệ thuật của một tác phẩm.

Khi có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đính chính sự khác biệt giữa bộ phim này và một số sự kiện lịch sử thì nhiều khán giả và cả bản thân mình cũng đọc lại lịch sử để hiểu rõ hơn. Mình nghĩ điều đó rất thú vị khi có một sản phẩm làm ra khiến cho mọi người cùng bàn luận và tham khảo các tư liệu khác. Mình chỉ mong khán giả xem phim để cảm nhận được tinh thần của bộ phim và mong muốn, ý nghĩa mà đoàn phim gửi gắm. Mình cũng rất cảm ơn các khán giả xem phim đã tìm ra những cái chưa tốt của bộ phim để góp ý. Đoàn phim rất ghi nhận điều này và mong sao tất cả mọi người xem phim sẽ có những trải nghiệm thú vị và có những phán xét tích cực hơn dành cho đoàn phim”.

Trả lời phỏng vấn của Kênh Truyền hình Quốc hội , đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho rằng: “Thật ra khi làm phim, mình không muốn nói về chính trị mà chỉ muốn nói về con người, về tình cảm giữa con người với nhau, giữa cha mẹ và con cái hay tình làng nghĩa xóm ở những nơi mà An đã đi qua… Mỗi người sẽ có những góc nhìn khác nhau về miền Tây, chị Nguyễn Ngọc Tư sẽ có cái nhìn khác  với nhà văn Sơn Nam hay với ba mình là nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Về trang phục trong phim, mình nghĩ  hòa lẫn giữa nhiều sắc tộc và trang phục cũng được làm theo thẩm mỹ của những người làm phim, thành ra cũng có sai sót. Mọi người có thể xem và góp ý cho đoàn phim và cả những người làm phim nói chung, để những bộ phim sau làm tốt hơn. Nếu nhìn theo hướng tiêu cực quá thì cũng hơi oan cho đoàn làm phim”.

Theo Box Office, tính đến trưa ngày 22-10-2023, doanh thu của  phim Đất rừng phương Nam đạt 91 tỷ 213 triệu đồng. 

NGÔ HỒNG VÂN

;