Nằm trong chuỗi hoạt động Những ngày văn học, nghệ thuật TP.HCM lần thứ I, năm 2025, ngày 21-10, tại TP.HCM đã diễn ra tọa đàm “Sức trẻ văn chương phương Nam”, là dịp để thế hệ cầm bút hôm nay cùng nhìn lại hành trình sáng tác, khẳng định sức sáng tạo và bản lĩnh của người viết trẻ thành phố.
Các nhà văn Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương và nhà thơ Trần Đức Tín trao đổi tại tọa đàm
Tọa đàm quy tụ nhiều cây bút trẻ nổi bật và các khách mời như nhà văn Võ Thu Hương, Nguyễn Đinh Khoa, Bùi Tiểu Quyên, nhà thơ Trần Đức Tín... thuộc thế hệ 8X, các nhà văn, nhà thơ này đã tham gia vào đời sống văn chương của TP.HCM rất sôi nổi và nhiệt huyết.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định, lực lượng sáng tác văn học trẻ của TP.HCM không ngừng được bồi đắp và trẻ hóa. Nhiều gương mặt mới đã xuất hiện, mang theo sức sáng tạo dồi dào và tinh thần dấn thân của người viết trẻ giữa nhịp sống đô thị năng động.
Nhà văn Võ Thu Hương nhìn nhận, sức trẻ văn chương TP.HCM hôm nay đến từ đội ngũ sáng tác đông đảo, năng động, trải dài từ các thế hệ 7X, 8X, 9X đến các bạn trẻ sinh năm 2000. Mỗi thế hệ như một làn sóng, khi kết hợp lại sẽ tạo thành mạch nguồn trẻ trung, sôi nổi. Mọi người được tự do, thoải mái thể hiện cá tính sáng tạo… Đặc biệt, độc giả văn chương ở TP.HCM cũng nhiều hơn các vùng khác, như là “cú hích” cho những người viết trẻ. Với sự phát triển của mạng xã hội, không gian giao lưu giữa người viết và độc giả ngày càng mở rộng, giúp văn chương trở nên gần gũi và lan tỏa hơn.
Bùi Tiểu Quyên- một người vừa viết văn vừa làm báo đồng tình rằng, nhờ đặc tính hội tụ của đô thị trung tâm phương Nam, văn học trẻ TP.HCM luôn được tiếp sức liên tục từ nhiều nguồn lực mới. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một đội ngũ viết trẻ ngày càng hùng hậu về số lượng, phong phú về phong cách và đa dạng trong cá tính sáng tạo. Đa phần họ xuất phát từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước nên trong văn chương của các tác giả mang âm hưởng của nhiều vùng miền khác nhau. Nhờ đó làm nên sự đa dạng, nhiều chiều kích cho văn chương trẻ TP.HCM. Bên cạnh đó, cuộc sống luôn phát triển từng ngày, người trẻ được tiếp cận với nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ giúp cho trường nội tâm, trường tư tưởng của những trang viết được mở rộng, bắt kịp với hơi thở cuộc sống đương đại. Tất cả đã tạo nên sức sống mãnh liệt, mang tới những điều mới mẻ mà người đọc có thể tìm thấy trong văn chương trẻ TP.HCM.
Quang cảnh buổi tọa đàm
Dễ dàng nhận thấy, trong dòng chảy sôi động của đời sống văn hóa TP.HCM, với sự quan tâm và tạo điều kiện từ các cấp, các ngành, văn học trẻ TP.HCM đang có nhiều cơ hội để thử nghiệm, tìm tòi, phát triển và bứt phá. Hai giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam (tổ chức thường niên) và Hội Nhà văn TP.HCM đã góp phần động viên các nhà văn, nhà thơ trẻ và ghi nhận nỗ lực sáng tạo của thế hệ kế cận. Ngoài ra, từ năm 2022, Đại học Quốc gia TP.HCM đã khởi xướng Giải thưởng Văn học trẻ hằng năm với mục tiêu khuyến khích khởi nghiệp văn chương, tạo không gian để sinh viên các trường đại học nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tác, khơi dậy tinh thần sáng tạo và tình yêu đối với văn học. Qua 4 năm tổ chức, Ban tổ chức nhận thấy nhiều bạn trẻ có năng khiếu, tư duy độc lập và cách tiếp cận văn học mới mẻ. Chứng tỏ ngọn lửa đam mê viết văn vẫn âm ỉ cháy trong thế hệ hôm nay.
PGS, TS Bùi Thanh Truyền - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn TP.HCM kết luận, văn chương trẻ hôm nay đang mang đến một nguồn sinh khí mới cho đời sống văn học. Chính sự nhiệt huyết và đam mê ấy không chỉ góp phần làm mới đời sống văn học mà còn tiếp thêm sinh khí cho những người đi trước. Ở đó, người viết trẻ không chỉ dừng lại ở khát vọng khẳng định bản thân, mà còn đang đảm nhận một sứ mệnh sâu xa hơn là khơi gợi niềm tin, nối dài mạch chảy của văn chương phương Nam.
XUÂN HƯỚNG - Ảnh: TÚ LÊ