Từ 6 - 8/10: Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I

Ngày 17-8-2023, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành Kế hoạch số 3429/KH-BVHTTDL Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023 theo Quyết định số 1073/QĐ-BVHTTDL ngày 21-4-2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”, Ngày hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8-10-2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ngày hội có sự tham gia của 13 tỉnh: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum; với 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn và Ngái.

Theo đó, Ngày hội  nhằm tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ngày hội cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và văn hóa truyền thống các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ban bộ ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Ngày hội do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và UBND 13 tỉnh tham gia Ngày hội tổ chức.

Nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn trong khuôn khổ Ngày hội như: trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng, diễn  tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh; Không gian Trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu; trình diễn nghề thủ công truyền thống. 

Hoạt động thể thao với nội dung thi đấu gồm các môn kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ. Hoạt động du lịch: tổ chức chương trình Famtrip khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Lai Châu và Tọa đàm đánh giá sản phẩm và khả năng kết nối sản phẩm du lịch tỉnh Lai Châu với các địa phương.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: gặp mặt các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham gia Ngày hội; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu; Triển lãm trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người (làng bản, nhà ở, hoạt động kinh tế, nghề truyền thống, trang phục, nghi lễ chu kỳ đời người, lễ hội dân gian…) do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu thực hiện...

THANH DANH

;