SEA Games 31: Ngày 20-5, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng thành tích huy chương

Đến 20 giờ ngày 20-5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 10 huy chương vàng, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 163 huy chương vàng, 97 huy chương bạc, 95 huy chương đồng, bỏ xa đoàn thể thao xếp thứ 2 Thái Lan có 66 huy chương vàng, 75 huy chương bạc, 108 huy chương đồng.

Võ thuật vẫn là thế mạnh của Việt Nam khi tiếp tục mang về thêm 4 huy chương vàng. Judo giành được 2 huy chương vàng của Nguyễn Thị Thanh Thủy - hạng cân 52kg nữ và Chu Đức Đạt - hạng cân 60kg nam; 4 vận động viên gồm Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan và Trang Cẩm Lành đã giành huy chương vàng Karate nội dung kumite đồng đội nữ; Võ sĩ Mai Thị Kim Thùy giành được huy chương vàng Vovinam với bài Long hổ quyền.

Đội tuyển Cờ vua giành thêm 2 huy chương vàng của Lê Tuấn Minh và Phạm Lê Thảo Nguyên ở nội dung cá nhân cờ chớp. Cờ tướng cũng có thêm 1 huy chương vàng của Lê Thị Kim Loan nội dung cờ tiêu chuẩn.

Đội tuyển Cử tạ cũng mang về thêm 1 huy chương vàng của Hoàng Thị Duyên hạng cân 59kg nữ với thành tích tổng cử 204kg. Cô phá kỷ lục SEA Games ở phần thi cử giật với 96kg.

Ngoài ra, Đội tuyển Bắn súng cũng giành được 1 huy chương vàng của Phí Thanh Thảo nội dung súng trường ba tư thế 50m nữ. Đội tuyển Canooeing tiếp tục có thêm 1 huy chương vàng của Nguyễn Thị Hương ở nội dung thuyền đơn 500m nữ với thành tích 2 phút 10 giây.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20 giờ ngày 20-5 như sau:

Nguồn: seagames2021.com

THANH DANH tổng hợp

 

;