"578 - Phát đạn của kẻ điên" - phim hành động khốc liệt

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, tối 18-5-2022, đoàn phim "578 - Phát đạn của kẻ điên" đã có buổi ra mắt tại rạp Lotte, Long Biên, Hà Nội. Tại buổi ra mắt, ngoài diễn viên nam chính Alexandre Nguyễn vắng mặt, các diễn viên góp mặt trong phim: Hoàng Phúc, Hoa hậu H'Hen Niê, siêu mẫu Ngọc Tình, võ sư Tuấn Hạc đã được khán giả chào đón. Đặc biệt nhất có lẽ là sự xuất hiện của đô vật Hà Văn Hiếu - người thủ vai Sơn khổng lồ trong phim. Anh cũng vừa đoạt Huy chương vàng SEA Games 31 môn vật cổ điển vào chiều ngày 17-5.

Xuất hiện trên thảm đỏ buổi lễ công chiếu, đô vật Hà Văn Hiếu thừa nhận "đóng phim vất vả hơn làm vận động viên". Với hơn 20 năm là vận động viên, từng đoạt nhiều thành tích cao, Hà Văn Hiếu cho biết, Huy chương vàng lần này cũng đánh dấu cho việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh. MC Đức Bảo bày tỏ, hy vọng sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu thể thao đỉnh cao, “The Rock Việt Nam” sẽ có nhiều bộ phim hành động xứng tầm với danh hiệu “cú đấm thần sầu” 160 cân của mình.

Đô vật Hà Văn Hiếu tại buổi ra mắt phim "578 - Phát đạn của kẻ điên" ở Hà Nội

Khác với vẻ năng động đậm chất hành động trong buổi ra mắt ở Sài Gòn, tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội, H'Hen Niê diện chiếc đầm tím kim sa sang trọng khoe vóc dáng quyến rũ. Trong phim 578 - Phát đạn của kẻ điên, cô đóng vai Bảo Vi - một nữ tài xế lái container mạnh mẽ, ngang tàng. Sau khi tình cờ được Hùng ra tay giúp đỡ, Bảo Vi đã bất ngờ ra tay cứu Hùng khi anh lâm vào tình thế nguy hiểm “ngàn cân treo sợi tóc”. Những màn giao đấu võ thuật của H'Hen Niê trong phim, đặc biệt là màn đấu tay đôi với võ sư Tuấn Hạc cho thấy kỹ năng diễn xuất hành động của cô. Nhiều người đang kỳ vọng cô sẽ là “đả nữ” tiếp theo của điện ảnh Việt.

H'Hen Niê được đạo diễn Lương Đình Dũng nhắm đến ngay từ khi xây dựng kịch bản, trong quá trình quay phim thấy cô diễn tốt, đạo diễn đã điều chỉnh lại kịch bản cho vai Bảo Vi ấn tượng và nhiều đất diễn hơn. Trong khi đó, đoàn phải cast hơn 500 gương mặt để chọn ra Alexandre Nguyễn - gương mặt lạ đậm chất ciné và có phong thái một người đàn ông đầy sức hút nhưng cũng thuyết phục trong vai trò một người cha.

Hoa hậu H'Hen Niê trên thảm đỏ của buổi ra mắt phim

Vẻ hấp dẫn của Alex không chỉ dừng lại ở diễn xuất, anh còn chứng minh năng lực vượt trội trong một loạt những pha ra đòn một cách nhuần nhuyễn và chân thực. Alex tập luyện rất nhanh khiến cho êkíp võ thuật Hàn phải bất ngờ. Một bài đánh bình thường diễn viên sẽ luyện tập trong hai ngày thì anh chỉ cần một buổi sáng/chiều là có thể nhớ và đánh lại rất đẹp.

Một trong những cảnh đáng nhớ của nam diễn viên Pháp gốc Việt là cảnh tay không đấm vỡ bình hoa. Bình hoa để “bố Hùng” đấm vỡ là đất sét chưa nung rất dễ hư hỏng, chuyển từ lò gốm Bát Tràng lên Hà Nội với chi phí 30 triệu đồng một bình. Dù là bình chưa nung nhưng Alex thực hiện 10 take cảnh quay đấm vỡ bình trên không trung khiến cho tay sưng phồng đỏ ửng phải chườm đá. Số tiền nam diễn viên “phá” cũng lên tới 300 triệu. Hầu hết các cảnh nguy hiểm như nhảy vực, rơi trượt vách núi Alex đều tự thực hiện với sự hỗ trợ và bảo hiểm từ dây an toàn. Alex ám ảnh nhất là những cảnh quay gần 20 ngày đêm ở bến cảng với mưa, gió rét, nhiệt độ từ 8-10 độ C, khi kết thúc những cảnh quay ở phân đoạn này.

Đoàn làm phim "578 - Phát đạn của kẻ điên"

H'Hen Niê cũng vất vả không kém, cô liên tục quay các phân cảnh hành động dưới mưa trong 6 ngày. Trong phân cảnh hành động quay cảnh đánh nhau trên nóc hai container xếp chồng, dù sợ độ cao H'Hen Niê vẫn muốn tự thực hiện cảnh quay. Sau nhiều giờ quay vì lạnh và gió rét, H'Hen Niê bị chuột rút không đứng dậy được nên êkip phải bắc thang dìu xuống và quay lại vào hôm sau.

H'Hen Niê ra xin đạo diễn nghỉ vì quá mệt và lạnh những đạo diễn đã lạnh lùng từ chối: “Anh sẽ là người tàn khốc nhất đối với em nhưng cũng sẽ mang lại cho em những hiệu ứng trên màn ảnh tốt nhất". Nghe vậy, Hen vui vẻ tiếp tục quay khiến đạo diễn cảm thấy rất vui vì tinh thần chịu khó và nghiêm túc của cô. 

Vất vả như vậy nhưng chính từ vai diễn này, H'Hen Niê bắt đầu thấy hứng thú với điện ảnh. Cô chia sẻ rằng sau này nếu có các cơ duyên khác trong lĩnh vực điện ảnh, cô sẽ lựa chọn các vai hành động.

Nam diễn viên chính Alexandre Nguyễn  trong phim 

Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội, vì không thể về nước quảng bá phim, diễn viên nam chính Alexandre Nguyễn đã tự quay video, gửi lời chào đến khán giả. Đoàn phim đã có buổi giao lưu sôi nổi trên sân khấu cùng MC Đức Bảo. Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: "Đây là một bộ phim khốc liệt, những người làm phim cũng rất khốc liệt, làm đến cùng. Dưới nhiệt độ 6-7 độ C, mưa lạnh, H'Hen Niê, Tuấn Hạc lạnh đến mức chân run không vững nhưng vẫn không được nghỉ".

Ba cảnh thót tim với đạo diễn Lương Đình Dũng là khi Hen ngã từ trên container xuống tưởng gẫy lưng, Ngọc Tình chìm xuống dưới thủy đình bị đuối nước tưởng chết, chân tay lạnh buốt và dàn nữ quái chạy xe, có người tông vào container do “bố Hùng” điều khiển bị ngã văng xa cả chục mét, nâng dậy thấy quần mát lạnh mới biết là chảy máu quá nhiều.

Chính vì những khó khăn vất vả trong một quãng thời gian dài, “ông trùm” Hoàng Phúc cho biết, anh hạnh phúc vì phim được công chiếu bởi đó là sự hy sinh lớn của diễn viên, đạo diễn. Hoàng Phúc tâm sự, dù khó khăn nhưng anh rất ưng ý nhất từ xưa đến giờ bởi “ông trùm” khác những nhân vật một chiều trước đây anh từng tham gia, rất ác nhưng vẫn có chất nhân văn ở tình cảm bao la của người cha dành cho con.

Câu chuyện phim là hành trình truy đuổi, trả thù và giành lại công lý cho cô con gái tên An bé bỏng của người cha Hùng. Trong cuộc hành trình săn đuổi và bị săn đuổi khốc liệt, nghẹt thở, đơn thương độc mã, người cha bàng hoàng nhận ra anh không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen tối đứng phía sau. 

 Chịu trách nhiệm phần hành động trong 578 là đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như Avengers: Đế chế Ultron, Taxi Driver, Chuyến tàu băng giá, Cộng sự bất đắc dĩ, Truy sát...

Để làm tăng độ hấp dẫn cho phần nhìn, êkíp cũng “chịu chi” khi mời công ty chỉnh màu đứng sau loạt bom tấn Hàn Quốc Người hầu gái (The handmaiden), Ngôi trường xác sống (All of us are dead),... “tô điểm” cho bộ phim thêm cuốn hút và thi vị.

578 đã mắt và đã cả… tai với âm nhạc của Lee Dong June, nhạc sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc với bộ phim điện ảnh Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. Âm nhạc tình cảm với sắc thái vừa trong sáng, nhẹ nhàng, bay bổng kết hợp một cách hoàn hảo với sắc thái gai góc, dồn dập và đầy hào hùng của những phân đoạn hành động tạo nên một 578 rất ấn tượng.

Bộ phim chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 20-5-2022.

NGÔ HỒNG VÂN

 

;