SEA Games 31: Ngày 19-5, Đoàn Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương vàng đề ra

Đến cuối ngày 19-5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc vượt chỉ tiêu huy chương vàng đề ra với 153 huy chương vàng, 91 huy chương bạc, 84 huy chương đồng.

Võ thuật tiếp tục mang lại "mưa vàng" cho Đoàn thể thao Việt Nam. Đội tuyển Vật mang về 5 huy chương vàng của: Phùng Khắc Huy - hạng cân 57kg nam; Nguyễn Xuân Định – hạng cân 65kg nam; Trần Văn Trường Vũ - hạng cân 86kg nam; Cấn Tất Dự - hạng cân 74kg nam; Hoàng Văn Nam - hạng cân 97kg nam. Đội tuyển Karate cũng mang về 4 huy chương vàng: Hồ Thị Thu Hiền – hạng cân 68kg nữ; Bùi Thị Thảo – hạng cân 84kg nữ; Đỗ Thanh Nhân – hạng cân 84kg nam; Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm - nội dung quyền đồng đội nữ. Đội tuyển Vovinam với 2 huy chương vàng của: Nguyễn Thanh Liêm - hạng cân 60kg nam; Đỗ Phương Thảo - hạng cân 65 kg nữ. Đội tuyển Judo cũng có được 2 huy chương vàng: Nguyễn Thị Hường - hạng cân 63kg nữ; Lê Anh Tài - hạng cân 90kg nam. Taekwondo cũng mang về 1 huy chương vàng của Phạm Thị Thu Hiền - hạng cân 62kg nữ. 

Trong ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn điền kinh, Đội tuyển điền kinh đã xuất sắc mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam 3 huy chương vàng vượt chỉ tiêu đề ra: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ) với thành tích 1 giờ 48 phút 10 giây; Võ Xuân Vĩnh (20km đi bộ nam) với thành tích 1 giờ 32 phút 32 giây; Hoàng Nguyên Thanh (marathon) với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84.

Đội tuyển Canoeing mang về thêm 2 huy chương vàng của: Phạm Hồng Quân và Hiền Nam (thuyền đôi 1.000m C2 nam) với thành tích 4 phút 04 giây 803; Bốn tay chèo Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Tuyết (thuyền bốn 1.000m C4 nữ) với thành tích 4 phút 15 giây 804. 

Đội tuyển Bắn súng tiếp tục mang về thêm 2 huy chương vàng: Ba xạ thủ Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh giành HCV nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nam; Hoàng Thị Tuất giành HCV nội dung bắn đĩa bay.

Đội tuyển Cử tạ có được 1 huy chương vàng của Lại Gia Thành hạng cân 55kg nam với thành tích 120kg cử giật, cử đẩy 148kg (phá kỷ lục SEA Games 142kg của chính năm 2019), tổng cử 268kg (phá kỷ lục SEA Games 264kg của chính anh 2019). Trước đó vận động viên Khổng Mỹ Phượng giành được huy chương bạc với tổng cử 172kg, lập kỷ lục mới 80kg ở nội dung cử giật hạng dưới 45kg nữ.

Ngoài ra, bộ môn xe đạp giành thêm 1 huy chương vàng của tay đua Quảng Văn Cường nội dung xe đạp tính điểm cá nhân nam. Bộ môn Billiards có được 1 huy chương vàng của Nguyễn Trần Thanh Tự ở nội dung carom 1 băng. Đội tuyển cờ vua mang về thêm 1 huy chương vàng của Lê Quang Liêm và Trần Tuấn Minh ở nội dung đồng đội cờ nhanh. Đội tuyển Bơi lội cũng đã giành thêm 1 huy chương vàng của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800m tự do nam với thành tích 7 phút 57 giây 65.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến cuối ngày 19-5 như sau:

Nguồn: seagames2021.com

THANH DANH tổng hợp

 

;