SEA Games 31: HCV của đội bóng đá nam U23 Việt Nam khép lại một kỳ đại hội thể thao thành công mỹ mãn

Đến cuối ngày 22-5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á với 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, giành ngôi nhất toàn đoàn một cách thuyết phục khi bỏ xa các đoàn xếp sau như Thái Lan - 92 HCV, Indonesia - 69 HCV, Philippines - 52 HCV...Trong đó, tối 22-5, chiến thắng 1-0 của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Thái Lan đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đội tuyển U23 nam Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chúc mừng Ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành HCV - Ảnh: Nguyễn Thanh Hà

Chiến thắng vang dội của đội tuyển U23 Việt Nam

Khép lại một kỳ SEA Games thành công rực rỡ của Đoàn thể thao Việt Nam là tấm huy chương vàng mong chờ nhất của người hâm mộ nước nhà và cũng là tấm huy chương đem lại niềm vui viên mãn của Đoàn thể thao khi kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, đó là Huy chương vàng môn bóng đá nam. Bóng đá nam Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games khi giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết.

Tới dự trận chung kết và động viên, cổ vũ các cầu thủ U23 Việt Nam tối qua tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và nhiều Lãnh đạo Bộ, ngành. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã dự và trao huy chương cho 3 đội tuyển U23: Việt Nam (huy chương vàng), Thái Lan (huy chương bạc) và Indonesia (huy chương đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi cầu thủ Lê Văn Xuân - Ảnh: Nguyễn Thanh Hà

Ngay sau khi Đội tuyển bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.

Trong thư, Thủ tướng chia sẻ: Tối 22-5, chúng ta chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời khi Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Mỗi người dân đều trào dâng cảm xúc đặc biệt từ trái tim khi hàng triệu người hâm mộ mang theo lá cờ Tổ quốc tạo thành "rừng" cờ đỏ sao vàng trên khắp cả nước và hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch". Sự nỗ lực, thông minh, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, kỷ cương, vì màu cờ sắc áo đã mang lại chiến thắng của đội bóng. Đó là chiến thắng của tinh thần Việt Nam đoàn kết và hội tụ.

Thành tích xuất sắc hôm nay, cùng với Huy chương Vàng của Đội tuyển bóng đá nữ và thành tích các môn thể thao thi đấu tại SEA Games 31 đạt được đã khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung ở khu vực và từng bước vươn tầm thế giới. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa và mong muốn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung các môn thể thao đỉnh cao nói riêng.

Trong niềm vui chiến thắng hôm nay, tôi dành lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng đội bóng nam và nữ. Lời cảm ơn đặc biệt đến huấn luyện viên, Ban huấn luyện đã dành hết tâm huyết, trí tuệ, vượt qua khó khăn để dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng. Tôi đề nghị Ban thi đua khen thưởng TW, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan Bộ ngành liên quan đề xuất kịp thời các hình thức khen thưởng phù hợp đến cầu thủ, huấn luyện viên của các đội bóng và những tập thể, cá nhân xuất sắc ở các môn thi đấu thể thao khác và chúng ta sẽ tổ chức trao thưởng ngay sau khi kết thúc SEA Games 31.

Một lần nữa, tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo và Ban Huấn luyện cùng tập thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, các trận bóng tuy đã kết thúc, nhưng tất cả chúng ta đều vẫn muốn hô vang khẩu hiệu "Việt Nam tuyệt vời", "Việt Nam vô địch", " Việt Nam chiến thắng".

Những tấm HCV nức lòng trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31

Ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục mang về thêm 25 huy chương vàng bổ sung vào bảng tổng sắp huy chương, khẳng định thế mạnh của Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Đội tuyển xe đạp giành thêm 2 huy chương vàng của: Nguyễn Thị Thật ở nội dung cá nhân xe đạp đường trường nữ với thành tích 2 giờ 13 phút 15 giây; Nhóm cua-rơ Nguyễn Thị Thật - Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thu Mai - Bùi Thị Quỳnh giành luôn huy chương vàng nội dung đồng đội nữ. 

Aerobic cũng mang về 2 huy chương vàng: Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi nội dung đôi nam nữ; Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh, Trần Ngọc Thúy Vi và Vương Hoài An nội dung đồng đội.

Lý Hoàng Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam quần vợt, đóng góp thêm 1 huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Võ thuật tiếp tục khẳng định thế mạnh của Việt Nam tại đấu trường khu vực. Bộ môn Muay giành được 4 huy chương vàng của các võ sĩ: Bùi Yến Ly - hạng cân 54kg nữ; Nguyễn Trần Duy Nhất - hạng cân 60kg nam; Nguyễn Doãn Long - hạng cân 57kg nam; Bàng Thị Mai - hạng cân 60kg nữ. Quyền anh cũng mang về thêm 4 huy chương vàng của các võ sĩ: Nguyễn Thị Tâm - hạng 51kg nữ; Vương Thị Vỹ - hạng 57kg nữ; Trần Thị Linh - hạng cân 60kg nữ; Nguyễn Thị Phương Hậu - hạng cân 63,5kg nữ. Vovinam đoạt thêm được 1 huy chương vàng của võ sĩ Lê Thị Hiền - hạng cân 60kg nữ.

Đoàn billiards Việt Nam khép lại SEA Games 31 thêm 1 huy chương vàng của Trần Quyết Chiến ở nội dung carom 3 băng.

Bộ môn thể thao điện tử cũng tiếp tục mang về thêm 2 huy chương vàng của đội Đột kích Việt Nam và đội Liên minh huyền thoại.

Đội tuyển Bắn súng bổ sung vào bảng thành tích thêm 2 huy chương vàng của Nguyễn Hoàng Điệp nội dung đĩa bay trap nam và của nhóm Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Tuấn Anh nội dung đồng đội nam 10m súng trường hơi di động.

Bên cạnh đó, tiếp tục là một ngày thành công của Bộ môn lặn của Việt Nam, mang về thêm 5 huy chương vàng: Nguyễn Thành Lộc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 50m vòi hơi chân vịt với thành tích 15 giây 60; Phạm Thị Kim Thương nội dung 800m vòi hơi chân vịt nữ; Bốn vận động viên lặn Việt Nam đoạt HCV nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp vòi hơi chân vịt đôi với thành tích 3 phút 6 giây 78. 4 vận động viên nam Việt Nam đoạt HCV nội dung 4x100m tiếp sức nam vòi hơi chân vịt với thời gian 2 phút 25 giây 07, phá sâu kỷ lục SEA Games tới 4 giây; Môn lặn khép lại với tấm HCV ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ vòi hơi chân vịt với thời gian 2 phút 47 giây 33.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến cuối ngày 22-5, kết thúc các ngày tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á như sau:

Nguồn: seagames2021.com

THANH DANH tổng hợp

 

;