Phóng sự ảnh: “Cuộc dạo chơi của Sao la” qua khinh khí cầu

Chào mừng SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư XNK Thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (chuyên tổ chức sự khiện bay khinh khí cầu) đã lấy ý tưởng từ linh vật Sao la - biểu tượng SEA Games 31 để tổ chức một sự kiện độc đáo với tên gọi “Cuộc dạo chơi của Sao la - kỳ lân châu Á”, “Vũ Quang - Ngôi nhà của Sao la” - nhằm quảng bá, gửi gắm thông điệp bảo tồn nguồn gốc loài động vật quý hiếm này được Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên và các nhà khoa học Việt Nam phát hiện vào năm 1992 tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Theo sát sự kiện này, nhà báo, NSNA Nguyễn Thanh Hà thực hiện phóng sự ảnh “Cuộc dạo chơi của Sao la”.

Từ ngày 6 đến 7-5-2022, tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), Công ty Chiến Thắng phối hợp UBND huyện này tổ chức trình diễn khinh khí cầu (KKC) với đủ màu sắc, kích cỡ bay lơ lửng ở nhiều độ cao khác nhau trên đập thủy điện Ngàn Trươi. Trong đó có 2 quả cho nhân dân được trải nghiệm bay treo ngắm quang cảnh từ độ cao 30 – 50m.

Đêm hoa đăng KKC tại khu vực đập dâng thị trấn Vũ Quang

Trước ngày khai mạc, 12 KKC mang quốc kỳ của 11 quốc gia Đông Nam Á và linh vật Sao la tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình

KKC trong đêm khai mạc SEA Games 31

Từ ngày 14 đến 15-5, KKC cầu lại xuất hiện chào mừng SEA Games 31 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, thành phố Hải Dương nơi có môn thi đấu bóng bàn.

Từ 16 đến 18-5, tại Hanaka Pari Ocean Park Từ Sơn (Bắc Ninh) lễ hội KKC tiếp tục được trình diễn chào mừng nơi diễn ra môn thi đấu quần vợt.

NGUYỄN THANH HÀ

 

;