Phong phú sắc màu văn hóa các dân tộc

Sáng nay ngày 18-11, tại Không gian văn hóa Làng VHDL các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây), trong khuôn khổ của Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng.

Trong không khí hân hoan được hội tụ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc của Ngày hội, các nghệ nhân, nghệ sĩ, bà con đến từ 17 tỉnh, thành trong cả nước, đã có dịp được quảng bá những đặc sản cũng như nét văn hóa riêng biệt của mình qua các gian hàng đầy màu sắc. 17 địa phương đến với ngày hội tương ứng với 17 gian trưng bày, với hàng trăm mặt hàng thủ công độc đáo gắn liền với những phong tục tập quán của quê hương mình.

Không gian trưng bày của các địa phương trong Ngày hội

Nông cụ của người Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phúc

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức triển lãm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc.

Một số hình ảnh trong triển lãm

Ngày hội Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11. Sự kiện là dịp để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị trang phục văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về các di sản văn hóa quý báu của mỗi dân tộc. Tại đây, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng dân tộc thiểu số đến từ 17 tỉnh, thành phố phía Bắc có dịp giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tiến bộ.

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

;