“Hoa Lư vang mãi ngàn năm” - khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản 2022

Tối ngày 17-11, Chương trình khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản với chủ đề “Hoa Lư vang mãi ngàn năm” đã diễn ra tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có Lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Ngoại giao, VHTTDL; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được trình diễn trong lễ khai mạc "Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản" - Ảnh: VGP

Di sản văn hóa thực sự là nguồn lực và động lực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Ninh Bình

Phát biểu Khai mạc, ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng BTC Festival khẳng định, Ninh Bình là một vùng văn hóa độc đáo, có nhiều đóng góp cho bức tranh đa sắc của văn hóa Việt Nam.

Với vị trí là điểm giao thoa giữa các vùng địa chất - khí hậu - văn hóa, Ninh Bình được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú, được con người bồi tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa có giá trị. Cùng với những di tích lịch sử ghi dấu sự xuất hiện của người tiền sử cách đây hơn 3 vạn năm, mảnh đất Hoa Lư xưa, Ninh Bình nay, tự hào là nơi được lịch sử dân tộc chọn làm cột mốc đánh dấu chủ quyền, độc lập, thống nhất dân tộc và trở thành Kinh đô của đất nước vào TK X với 3 triều đại: Đinh, Tiền Lê, Lý.

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu, tạo cơ hội để Ninh Bình mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước, quốc tế, thúc đẩy phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội; là tiền đề xây dựng Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa của cả nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản với phương châm các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế có di sản văn hóa tiêu biểu cùng tham gia trên tinh thần kết nối, giao lưu, chia sẻ và quảng bá đến đông đảo nhân dân cùng du khách trong và ngoài nước; mang di sản văn hóa ở mọi vùng miền, mọi quốc gia tiếp cận gần hơn với người dân và du khách; tạo mối liên hệ khăng khít, cộng cảm giữa các vùng, miền có di sản trong việc chung tay giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh các di sản văn hóa.

Theo Trưởng Ban tổ chức, có 14 tỉnh, thành phố trong nước và tỉnh Udomxay (CHDCND Lào) tham dự Festival. Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng là điểm đến đầu tiên trong hành trình đi qua các miền di sản của cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới tổ chức tại Việt Nam.

Từ Festival Tràng An kết nối di sản - xây dựng một thương hiệu văn hóa đặc sắc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của tỉnh Ninh Bình: “Kế thừa và phát huy truyền thống tự hào của quê hương, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, chú trọng phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực và động lực cho phát triển. Đặc biệt, trong 30 năm kể từ khi tái lập, tỉnh Ninh Bình đã chuyển mình mạnh mẽ, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương, đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động tôn vinh, phát huy giá trị các di sản của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với thông điệp "chung tay giữ gìn di sản" - Ảnh: VGP

 

Phó Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng, đón nhận sáng kiến của tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival di sản Ninh Bình lần thứ nhất với tên gọi “Tràng An kết nối di sản”, nhằm từng bước xây dựng một thương hiệu văn hóa đặc sắc, sáng tạo trên nền tảng các giá trị văn hóa căn cốt của dân tộc, thể hiện sức lưu truyền, lan tỏa của tinh hoa văn hóa và tiếp thu văn hóa của thế giới; tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa tới các địa phương trong cả nước và các nước láng giềng anh em.

Việt Nam hiện có khoảng 7 vạn di sản đã được kiểm kê; 416 di sản được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; 14 di sản được UNESCO ghi danh. Riêng Ninh Bình đã có gần 400 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 81 di tích cấp quốc gia và 3 di tích quốc gia đặc biệt và là địa phương duy nhất ở Việt Nam sở hữu Di sản thế giới hỗn hợp bao gồm cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phó Thủ tướng mong rằng, thông qua hoạt động và khuôn khổ của Festival này, Ninh Bình tiếp tục dành quan tâm ưu tiên xây dựng văn hóa con người tăng cường công tác bảo tồn và phát huy, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam nói chung và của vùng Cố đô Ninh Bình nói riêng.

Đêm khai mạc mang nhiều sắc màu văn hóa độc đáo

Với chủ đề “Hoa Lư vang mãi ngàn năm”, đêm khai mạc là chuỗi các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chia thành 4 chương: Tinh hoa di sản Ninh Bình; Di sản văn hóa Bắc Bộ; Di sản văn hóa Trung Bộ và Tây Nguyên; Di sản văn hóa Nam Bộ và màn kết “Tràng An kết nối di sản”.

Festival Ninh Bình 2022-Tràng An kết nối di sản" tạo cơ hội kết nối các miền di sản trong nước và các nước láng giềng anh em - Ảnh: VGP

Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân trong nước và quốc tế đã tham gia biểu diễn tại đêm khai mạc, thể hiện những giá trị văn hóa độc đáo thông qua các tiết mục hát chèo, hát chầu văn, hát xẩm, quan họ Bắc Ninh, ví dặm, múa cung đình, hòa tấu cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử Nam Bộ…

Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản được tổ chức từ ngày 17 đến 19-11, với nhiều hoạt động hấp dẫn, thể hiện tính kết nối và lan tỏa: Khai mạc Fesstival; Triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống; Lễ hội đường phố; Đại nhạc hội; Bế mạc Festival. Tỉnh Ninh Bình mong muốn đưa sự kiện thành hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, có tính chất thường niên, hướng tới xây dựng một sản phẩm văn hóa, một thương hiệu mới cho văn hóa Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, tạo sự đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

VÂN ANH

;