Hà Myo và Thế Phương VBK ra mắt MV “Trò chơi í…a… Trời cho”

Tiếp nối các sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chiều 16-11, Hà Myo đã ra mắt MV “Trò chơi í…a… Trời cho” có sự kết hợp giữa nghệ thuật hát Xoan, Rap, EDM.

Sau 2 năm say mê với Xẩm cùng rất nhiều ca khúc mang lại tiếng vang lớn như: Xẩm Hà Nội, Xẩm Xuân xanh, Xẩm Xuân chúc phúc, Xẩm Bốn mùa hoa Hà Nội, Xẩm Thập Ân: “Công cha ngãi mẹ sinh thành”… Hà Myo đã chuyển mình kết duyên với nghệ thuật hát Xoan.

Kết hợp giữa dân gian và hiện đại

Tên bài hát Trò chơi í… a… Trời cho vừa hiện đại vừa dân gian, được lấy ý tưởng từ các trò chơi dân gian xưa của cha ông ta, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc chọn tên bài cũng bao hàm nghĩa ẩn dụ: trò chơi như một món quà ông trời ban tặng cho chúng ta, trời ở đây còn mang hàm ý tổ tiên, dân tộc, đất nước. Vì vậy, việc chọn tên bài cũng bao hàm nghĩa ẩn dụ là dân tộc, là truyền thống.

Trò chơi í… a… Trời cho là một tác phẩm mới đầu tiên về hát Xoan với sự đầu tư lớn. Lần đầu tiên có một bài hát Xoan được kết hợp với âm nhạc điện tử hiện đại, trẻ trung cùng với Rap, mà vẫn mang đậm nét văn hóa Việt Nam, với ý tưởng về các trò chơi dân gian.

Khởi nguồn cho tác phẩm này là việc, Hà Myo mong muốn khám phá di sản âm nhạc Hát Xoan của dân tộc. Nữ ca sĩ đã quyết định về phường xoan An Thái, một trong 4 phường xoan cổ của Phú Thọ để học những câu Xoan cổ của trùm phường, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch. Tiếp đó, những giai điệu và màu sắc âm nhạc được nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long chọn lọc, từ một bài Xoan cổ và một bài dân ca cổ của vùng quê đất tổ Vua Hùng. Sau đó, những giai điệu đã được nhà nghiên cứu có những thay đổi để phù hợp với khuôn khổ một bài hát dành cho giới trẻ. Tiếp đến toàn bộ phần hòa âm được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Thế Phương - VBK thực hiện kết hợp nhạc EDM với 2 nhạc cụ dân tộc Việt Nam là Sáo và đàn Nguyệt, cùng với phần lời do Đỗ Minh đảm nhiệm.

Trò chơi dân gian được đưa vào MV  “Trò chơi í... a... Trời cho”

Lan tỏa nghệ thuật hát Xoan đến với giới trẻ

Hà Myo với mong muốn cố gắng lan tỏa nghệ thuật hát Xoan - một môn nghệ thuật lâu đời, vốn là niềm tự hào trong văn hóa dân tộc Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nội dung MV đề cập tới thế hệ trẻ thời hiện đại bị cuốn vào những thói quen mới, và dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội mà đánh mất sự kết nối thật sự. Trong MV “Trò chơi í... a... Trời cho”, các bạn sẽ xuyên không về quá khứ, được tiếp cận với các trò chơi dân gian cùng nhau. Khi quay trở về hiện tại, thay vì việc đắm chìm vào mạng xã hội và đồ công nghệ, các bạn đã thật sự mong muốn được kết nối với nhau nhiều hơn qua các trò chơi dân gian. Từ đó, giúp thế hệ trẻ có nhiều hơn tình yêu thương giữa con người với nhau, đoàn kết hơn, đùm bọc hơn và giúp họ hiểu, tự hào về văn hóa dân tộc, thêm yêu đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta.

MV “Trò chơi í... a... Trời cho”, được quay tại Đền Hùng và đồi chè Long Cốc (Phú Thọ), làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) và phố đi bộ Hà Nội. Bên cạnh việc lan tỏa nghệ thuật Hát Xoan, MV còn mang đến khán giả vẻ đẹp của vùng đất Tổ, với Đền Hùng và hoàng hôn đồi chè xanh mướt.

Thông điệp của sản phẩm âm nhạc

Hà Myo luôn có rất nhiều năng lượng và ý tưởng. Càng tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam thì lại càng có thêm nhiều điều muốn thực hiện. Hà không làm để thỏa mãn bản thân, Hà chỉ thấy tiếc. Tiếc vì có những loại hình âm nhạc dân gian hay mà nhiều khán giả không biết đến, tiếc vì có những nét văn hóa đẹp mà chúng ta đã vô tình lãng quên, tiếc vì những “đặc sản” Việt đó, lẽ ra phải được “tung hoành” đâu đó khắp năm châu, nhưng lại chỉ thu mình ở địa phương cô độc… Hà Myo chỉ muốn những điều tuyệt vời đó được sống lại một cách mạnh mẽ và tỏa sáng.

Hà Myo và Thế Phương VBK mong muốn góp công sức trong công cuộc giữ gìn và phát triển những nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống và nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt. Hy vọng, sản phẩm sẽ là một tấm vé đưa khán giả trở về tuổi thơ, với các trò chơi dân gian quen thuộc, từ đó sẽ đánh thức niềm tự hào dân tộc của khán giả, đặc biệt khán giả trẻ, mang thêm kiến thức về văn hóa truyền thống với thế hệ GenZ.

NGỌC BÍCH

 

;