Ra mắt hai cuốn sách bổ ích cho những người làm truyền thông

Ngày 18-11-2022, tại Hà Nội, Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2024” đã tổ chức Lễ ra mắt hai cuốn sách: “Hướng dẫn sử dụng tin tức - Tin vào đâu trong một thế giới tràn ngập tin giả” (tác giả Alan Rusbridger) và “Nhà báo toàn cầu” (tác giả David Randall), do các cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng NXB Trẻ ấn hành.

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024” là chương trình hành động nhằm thực hiện sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng theo hình thức xã hội hóa với sự đồng hành của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk.

Tới dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và đông đảo các đại biểu đến từ các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, báo chí, truyền thông.

TS Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phát biểu trong lễ ra mắt sách - Ảnh: BTC

Cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng tin tức – Tin vào đâu trong một thế giới tràn ngập tin giả” của Alan Rusbridger – biên tập viên tờ Prospect; từng là Tổng biên tập của tờ Guardian từ 1995-2015, hiện sống ở Anh. Cuốn sách như một cuốn cẩm nang chỉ dẫn dành cho người dùng về cách nắm bắt thông tin, phân biệt sự thật và hư cấu, khiến những người nắm trong tay thông tin, quyền lực... phải có trách nhiệm về thông tin. Từ trí tuệ nhân tạo đến robot, từ khủng hoảng khí hậu đến tin tức giả mạo, từ “mồi câu view” đến “chiêu bài gây sự”, tác giả luôn đặt người đọc trong một sự thôi thúc suy nghĩ và đặt câu hỏi - một câu hỏi mang tính sống còn: “Tin vào điều gì?”.

Trong khi đó, cuốn “Nhà báo toàn cầu” của David Randall (1951-2021) - nhà báo điều tra danh tiếng người Anh - như cuốn sách giáo khoa hàng đầu thế giới trong lĩnh vực báo chí, được dịch sang hàng chục ngôn ngữ. Tác giả nhấn mạnh rằng nền báo chí chất lượng không chỉ hướng đến những mục đích chung, nó còn phải trao quyền cho các nhà báo thông qua việc giúp họ trang bị một loạt các kỹ năng để chủ động ứng biến trong giai đoạn mà quyền sở hữu, công nghệ thông tin không ngừng thay đổi. Cuốn sách này đưa ra một thông điệp dứt khoát: báo chí không có chỗ cho sự cẩu thả và mù mờ.

Hai cuốn sách là những tài liệu nghề nghiệp hữu ích, trực tiếp phục vụ cho công việc của các nhà quản lý, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên - Ảnh: PV

Hai cuốn sách được ra mắt trong buổi lễ là những tài liệu nghề nghiệp hữu ích, trực tiếp phục vụ cho công việc của các nhà quản lý, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu xã hội về xây dựng một nền truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tính trung thực, khách quan.

Được biết, trong gần 3 năm thực hiện dự án, từ năm 2020 đến 2022, với sự đồng hành của Vinamilk, dự án đã tổ chức thành công hơn 20 hoạt động bao gồm tổ chức các khóa tập huấn, các diễn đàn, hội thảo về công nghệ, báo chí, xuất bản 6 cuốn sách về nghiệp vụ báo chí… tiếp cận được đến với gần hơn 10.000 lượt các nhà quản lý báo chí, cán bộ quản lý truyền thông, phóng viên báo chí trên cả nước. Trong năm 2022, đây là hoạt động thứ 5 được tổ chức, góp phần giúp cho các cán bộ truyền thông được tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng truyền thông, báo chí tiên tiến để phát huy tính hiệu quả trong công việc chuyên môn.

PV

;