Tưng bừng Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022

Sáng 18-11, “Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022” đã được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch (VHDL) các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với chủ đề “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I năm 2022 - Ảnh: Tuấn Minh

Tham dự Lễ khai mạc có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Quyền Trưởng Ban quản lý Làng VHDL các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung; Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung; các đoàn đại biểu của 17 tỉnh, thành phố tham dự Liên hoan; cùng đông đảo du khách và toàn thể bà con các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng VHDL các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc - Ảnh: Tuấn Minh

Liên hoan do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND 17 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức, với mục đích cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc, trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Gần 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ đồng bào 22 dân tộc anh em, hân hoan khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ về dự hội, bao gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh tham dự liên hoan.

Tiết mục biểu diễn của Đoàn NTQC tỉnh Hòa Bình mở màn cho Liên hoan - Ảnh: Ngô Huyền

Tại sân khấu của Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, các đoàn nghệ nhân nghệ sĩ đã  trình diễn, giới thiệu đến bạn bè bốn phương những nét độc đáo, đặc trưng trong trang phục hằng ngày, lễ hội cũng như đám cưới của dân tộc mình.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) phát biểu khai mạc Liên hoan - Ảnh: Tuấn Minh

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hải Nhung nhấn mạnh: “Liên hoan là dịp để các dân tộc quảng bá, tôn vinh các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về các di sản văn hóa quý báu của mỗi dân tộc. Đồng thời, là không gian văn hóa độc đáo để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng các dân tộc thiểu số đến từ 17 tỉnh, thành phố phía Bắc có dịp giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác bảo tổn, phát huy văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ”.

Trang phục độc đáo của dân tộc Dao tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Ngô Huyền

Trang phục của dân tộc Nùng đến từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: Ngô Huyền

Trang phục đám cưới của dân tộc Dáy tỉnh Lai Châu - Ảnh: Ngô Huyền

Trang phục của người dân tộc Hoa đến từ tỉnh Bắc Giang - Ảnh: Ngô Huyền

Liên hoan diễn ra đến ngày 20-11, nằm trong khuôn khổ "Tuần đại đoàn kết các dân tộc - di sản văn hóa Việt Nam" năm 2022. Cũng tại sự kiện này còn diễn ra nhiều hoạt động như: Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng và trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc; Triển lãm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc; Tổ chức tái hiện không gian chợ phiên khu vực miền núi phía Bắc…

 

NGÔ HUYỀN

;