Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022: Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23-4, ngày 15-4, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hoá đọc năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc TVQG phát biểu khai mạc Ngày hội
 

Tham dự ngày hội có ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT T.Ư; đại diện các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đông đảo bạn đọc và những người yêu sách.

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc 2022 được tổ chức đa dạng về hình thức bao gồm các hoạt động trực tiếp, hoạt động trực tiếp kết hợp với livestream trực tuyến, các hoạt động được tổ chức từ xa, phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và bạn đọc trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngày Hội bao gồm chuỗi các hoạt động sau:

Triển lãm sách: Văn hóa đọc với cuộc sống

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 1.000 cuốn sách theo 4 nội dung: Sách - Di sản của nhân loại; Đọc sách mở cửa tri thức; Đọc sách kiến tạo tương lai; Nghệ thuật đọc sách... đã khẳng định sứ mệnh của sách chính là phương tiện, công cụ lưu giữ sự tiến bộ, văn minh và chặng đường lịch sử phát triển của con người. Sách là nguồn cung cấp tri thức bất tận cho sự phát triển và thành công. Đọc sách giúp chúng ta mở rộng tri thức, hiểu biết trên mọi lĩnh vực, rèn luyện những kỹ năng, tình cảm và thói quen hữu ích, làm đẹp tâm hồn, đồng thời góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước.

Giao lưu tác giả, tác phẩm

Hoạt động này nhằm giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm mới, tiêu biểu, có chiều sâu tư tưởng, kiến thức và mang đậm dấu ấn nghệ thuật, thẩm mỹ, được công chúng quan tâm của các Nhà xuất bản (NXB), Nhà sách như NXB Phụ nữ Việt Nam với Cho và Nhận - Bài học cuộc đời (Lê Doãn Hợp), Đọc thế nào (Hoàng Anh Đức), Xây dựng tủ sách gia đình (Nguyễn Quốc Vương); Công ty Cổ phần Sách Thái Hà với Thần số học - Thấu hiểu nhân tâm (Tống Khánh Thượng); NXB Kim Đồng với Nhạc sĩ Hoàng Vân - Cho muôn đời sau (Lê Y Linh); Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam với 7 tác phẩm trong Dự án “Tủ sách đời người”; NXB Hội Nhà văn với Đi tìm một vì sao (Phạm Quang Nghị) và một số buổi giao lưu tổ chức kết hợp với livestream tương tác trực tuyến. Qua các buổi giao lưu, bạn đọc và những người yêu sách có cơ hội gặp gỡ, tương tác, chia sẻ trực tiếp với các diễn giả và tác giả. Mỗi tác giả có một con đường riêng trong sáng tạo tác phẩm, song tất cả đều hướng đến sự phát triển chung của cộng đồng.

Lễ cắt băng khai mạc Ngày hội
 

Thi vẽ tranh theo sách

Cuộc thi được phát động trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở cho các em học sinh từ 6 đến 13 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ chức theo hình thức từ xa với chủ đề “Cùng em đọc sách”. Đây là sân chơi bổ ích để các em thỏa sức sáng tạo nghệ thuật cùng niềm đam mê đọc sách. Kể từ khi phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi và chọn lọc ra 387 tác phẩm vào vòng chung khảo. Vòng sơ loại được tổ chức tại các trường học, vòng chung khảo được tổ chức tại TVQG. Ban Tổ chức đã trao 2 giải Đặc biệt (Đỗ Đình Hiếu, Trường Tiểu học Chu Văn An; Nguyễn Hà My, Trường THCS Trưng Vương), 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 20 giải Triển vọng.

Các bức tranh đạt giải sẽ được trưng bày và tạo thành một album để đưa lên trang Web, Instagram, Facebook và Fanpage của Thư viện.

Thi viết cảm nhận một cuốn sách

Cuộc thi được phát động trong thanh niên, tổ chức theo hình thức từ xa với 2 chủ đề: “Chiến thắng lịch sử 30-4 qua những cuốn sách hay” và “Tác phẩm truyền cảm hứng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ”. Đây là lần đầu tiên TVQG tổ chức cuộc thi này nhằm giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò của việc đọc sách, vai trò của các phương pháp đọc sách khoa học, hiệu quả phục vụ cho công việc và học tập. Bên cạnh đó, việc nhận xét hoặc viết bài cảm nhận cho một cuốn sách còn giúp các bạn thanh niên luyện tập khả năng trình bày và diễn giải, khả năng tổng hợp và phân tích, từ đó xây dựng thói quen đọc sách và lan tỏa tình yêu sách đến với cộng đồng. Trong số hàng ngàn bài dự thi, Ban Tổ chức đã  chọn ra 40 bài vào vòng chung kết. Đó là những bài viết sâu sắc, chân thực, cảm động, với lời lẽ sắc bén, bố cục mạch lạc, rõ ràng và có liên hệ thực tiễn và rút ra bài học bổ ích cho thanh niên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, lao động và học tập… Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất (Nguyễn Ngọc Phương, mã số bài dự thi 888), 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 35 giải Khuyến khích.

Các bài viết đạt giải sẽ được đăng tải trên các kênh thông tin của TVQG.

Trải nghiệm kỹ năng đọc sách

TVQG cùng NXB Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện buổi trải nghiệm kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên với giáo trình Trí tuệ siêu đọc sách 3.000 từ/phút. Buổi trải nghiệm giúp học sinh, sinh viên có phương pháp đọc sách hiệu quả, nắm bắt tốt chương trình học tập, tạo ra cuộc cách mạng về phương pháp và kỹ thuật đọc sách. Bên cạnh việc hướng dẫn, chương trình sẽ giúp các em trải nghiệm thói quen siêu đọc sách, tăng khả năng ghi nhớ nhờ ghi chép thông minh, mở ra tri thức để ứng dụng hiệu quả vào công việc và cuộc sống.

Trưng bày ảnh tư liệu: Thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt trong đại dịch

Đó là những hình ảnh về các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới cho các đối tượng người đọc trong và ngoài thư viện; Ảnh về các hoạt động đổi mới hình thức linh hoạt, phát huy sự sáng tạo, đảm bảo an toàn trong việc tổ chức phục vụ sách, báo của thư viện, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của người dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Không gian giới thiệu sách đạt Giải thưởng Sách quốc gia

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng lớn, uy tín bậc nhất về sách tại nước ta hiện nay, nhằm tôn vinh giá trị của sách, tác giả, những người làm công tác in, phát hành, làm cho giá trị của sách được lan tỏa, đi vào đời sống xã hội. Không gian giới thiệu sách đạt giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4 trưng bày 24 cuốn sách và bộ sách gồm 2 giải A, 9 giải B và 13 giải C.

Trưng bày tranh đạt giải cuộc thi Vẽ tranh theo sách

Vẽ tranh theo sách là một hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh các trường tiểu học, THCS tại Hà Nội. Bạn đọc có thể tham quan không gian trưng bày các bức tranh đoạt giải cuộc Thi vẽ tranh theo sách tại TVQG trong 5 năm (2017-2021). Các bức tranh đạt giải được lựa chọn trưng bày đều có màu sắc tươi sáng, truyền tải nội dung, ý tưởng phong phú về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, mảnh đất, con người và các giá trị sâu sắc của việc đọc sách qua những nét vẽ hồn nhiên nhưng đầy cảm xúc của các em.

Các đại biểu tham quan Triển lãm sách
 

Tặng sách

Nhân ngày Hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022, Đại sứ quán 10 nước nói tiếng Tây Ban Nha đã thực hiện chương trình tặng sách cho Thư viện. Đây là nguồn tài liệu quý, giúp bạn đọc có thể tiếp cận với một trong những ngôn ngữ được nhiều quốc gia sử dụng, đồng thời khám phá các nét đặc trưng về văn hóa, xã hội của cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Giao lưu tác giả, tác phẩm Cho và Nhận - Bài học cuộc đời của tác giả Lê Doãn Hợp (NXB Phụ nữ Việt Nam)
 

Tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận sách tài trợ từ các NXB, nhà sách, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Nội để phục vụ bạn đọc tại TVQG và trao tặng tới các thư viện vùng sâu, vùng xa trong cả nước.

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đã trở thành ngày hội của những người làm sách, gìn giữ, lưu truyền giá trị tri thức của sách. Đây là hoạt động thường niên của TVQG nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, thông qua Ngày hội, những người làm công tác thư viện muốn lan tỏa thông điệp tới mọi người: Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức… là góp phần xây dựng, chấn hưng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Các thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Cảm nhận một cuốn sách, giải Đặc biệt cuộc thi Vẽ tranh theo sách
 

 

HỒNG VÂN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

 

;