Năm du lịch quốc gia 2023: Tạo đà cho du lịch Bình Thuận phát triển

Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” chính thức khép lại sau Lễ Bế mạc diễn ra vào tối 27/12 tại thành phố Phan Thiết. Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 góp phần vào thành công chung của Du lịch Bình Thuận nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung trong năm 2023.

Hải đăng Kê Gà - Ảnh: Hà Hùng

 

Từ hỗ trợ của Du lịch Việt Nam…

Được xem là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam, Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; đồng thời kích hoạt lại hoạt động du lịch, góp phần phục hồi và phát triển du lịch cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng.

Có thể nói, sự thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 gắn liền với sự hỗ trợ hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh với Bộ VHTTDL cũng như các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp..., nhờ đó công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 đã diễn ra sôi động, đặc sắc và hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh và con người Bình Thuận hiền hòa và mến khách.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai, tổ chức, một số nội dung, hoạt động đã được Bộ VHTTDL, tỉnh Bình Thuận và các tỉnh, thành bạn điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nhìn chung, các hoạt động được tổ chức cơ bản đảm bảo theo nhiệm vụ đã đăng ký, nội dung đặc sắc, hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra xuyên suốt năm 2023. Các hoạt động này đã góp phần mở ra giai đoạn mới trong hợp tác du lịch với các quốc gia, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch trong khu vực ASEAN, châu Á và trên thế giới.

Chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2023 được tổ chức mang tính đặc sắc, mới lạ, mang thế mạnh đặc trưng của tỉnh Bình Thuận, đã tạo được hiệu ứng xã hội rất tốt, góp phần đáp ứng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương; quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh; góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh tỉnh Bình Thuận nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch.

Du lịch nghỉ dưỡng là thế mạnh của Bình Thuận - Ảnh: Nguyên Vũ
 

Đến sự thành công của Du lịch Bình Thuận

Với riêng Bình Thuận, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, không những góp phần phục hồi ngành Du lịch, mà còn tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng rất lớn về lượng khách, doanh thu du lịch đã tác động tích cực vào việc tăng thu nhập quốc dân, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Cụ thể, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đến tỉnh trong năm 2023 ước đạt 8,35 triệu lượt, tăng 45,98% so với năm 2022; doanh thu du lịch ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng khoảng 63% so với năm 2022, GRDP du lịch đạt 9.750 tỷ đồng, đạt 9,11% tổng GRDP cả tỉnh, góp phần vào kết quả Bình Thuận đã về đích các chỉ tiêu phát triển du lịch trước 1 tháng trong năm 2023. Thông qua du lịch, đã tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành kinh tế, xã hội khác cùng phát triển; mở thêm thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động thương mại và mang lại hiệu quả cao.

Tiếp tục phát huy thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023, cùng với những tiềm năng thế mạnh to lớn, Bình Thuận sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề được xem là điểm nghẽn, hạn chế còn tồn tại cản trở cho quá trình phát triển du lịch, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên kêu gọi các dự án lớn, có nguồn lực để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ bổ trợ, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch và tiếp tục đăng cai tổ chức các sự kiện, hoạt động mang tầm quốc gia, quốc tế. Với những sản phẩm đã có, Bình Thuận tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới sau Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Bình Thuận là vùng đất có biển xanh - cát trắng - nắng vàng với khí hậu nắng ấm quanh năm, bờ biển thoai thoải, trong xanh, rặng dừa xanh biếc xen lẫn Bàu Trắng với hồ sen bát ngát bên Đồi cát bay thay đổi hình dạng mỗi ngày, có nhiều di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia và các lễ hội văn hóa đặc sắc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch, tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng của mọi đối tượng khách cả nội địa và quốc tế... Cộng thêm lợi thế ở vị trí cửa ngõ giao thương với các tỉnh trong vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên… tạo thuận lợi cho ngành Du lịch vừa tăng sự hấp dẫn, vừa tăng sức cạnh tranh, góp phần cho ngành phát triển xanh và bền vững, khẳng định là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong ba trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đến Bình Thuận trong năm 2023 ước đạt 8,35 triệu lượt - Ảnh: Nguyên Vũ

 

NGUYÊN VŨ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 555, tháng 12-2023

;