Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31

Tối 28-4, Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Tới dự buổi Lễ có: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lưu Việt Thắng; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 Trần Đức Phấn, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương.

Trước buổi Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo Bộ VHTTDL, ngành Thể thao và Đoàn Thể thao Việt Nam đã tới dâng hương tại tượng đài Bác Hồ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo Bộ VHTTDL, ngành Thể thao làm lễ dâng hương tại tượng đài Bác Hồ - Ảnh: Tuấn Minh

Đoàn Thể thao Việt Nam dâng hương tại tượng đài Bác Hồ - Ảnh: Ngọc Bích

Các đại biểu chào cờ, hát quốc ca tại buổi lễ - Ảnh: Tuấn Minh

Sau khi nghe báo cáo của ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 về công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Tuấn Minh

"Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể đại biểu, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn thể thao Việt Nam. Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) không chỉ là sự kiện thi đấu thể thao của các quốc gia khu vực Đông Nam Á nhằm giành thành tích cao mà còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, là nơi giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 cho thấy vai trò, trách nhiệm cao của Việt Nam đối với phong trào thể thao khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, thể hiện Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của ASEAN, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong khu vực và trên toàn cầu. Mặc dù công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, song chúng ta vẫn nỗ lực vượt qua, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội vào tháng 5-2022" - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao cờ cho ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam - Ảnh: Tuấn Minh

Phó Thủ tướng cũng đánh giá: SEA Games 31 được tổ chức 40 môn thể thao, 526 nội dung tập trung ở các môn thể thao Olympic, ASIAD. Các đội được thi đấu sòng phẳng, công bằng. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng và đánh giá cao của các quốc gia trong khu vực. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban tổ chức SEA Games 31, Bộ VHTTDL cùng các Bộ, ngành và địa phương liên quan vượt qua khó khăn, tích cực và khẩn trương đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho Đại hội để bắt kịp tiến độ đề ra. Ngày 18-4-2022, đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội, thăm hỏi và động viên các lực lượng tham dự SEA Games. Qua quá trình chuẩn bị đến nay có thể thấy rằng các vận động viên của chúng ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ, khắc phục mọi khó khăn, rèn luyện với tinh thần quyết tâm và ý chí quyết thắng, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là 951 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia của Đoàn Thể thao Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Các vận động viên tại buổi lễ Xuất quân - Ảnh: Ngọc Bích

Phó Thủ tướng chỉ đạo: "Phát huy những thành tích đã đạt được, mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình, nhận thức rõ nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao nhất vì “màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam, toàn thể huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Với cương vị là nước chủ nhà, cần thể hiện tốt truyền thống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu học tập kinh nghiệm với các đoàn bạn; mỗi một cá nhân của Đoàn Thể thao Việt Nam cần thể hiện tốt hình ảnh, là một đại sứ văn hóa của đất nước; Đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, đem hết tài năng, tinh thần và nghị lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, ngoan cường, sáng tạo, trung thực để đạt thành tích cao tại Đại hội, góp phần nâng vị thế của Thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới; Tôn trọng luật lệ thi đấu, tôn trọng truyền thống văn hóa của các quốc gia tham dự”.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi Lễ - Ảnh: Tuấn Minh

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tặng hoa các nhà tài trợ - Ảnh: Ngọc Bích

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho Thể thao Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Để tiến tới Đại hội lần này, ngành Thể thao Việt Nam luôn được đón nhận sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã quan tâm, động viên, thăm hỏi các vận động viên, chỉ đạo các nội dung cần phải tập trung để hoàn thành trách nhiệm là nước chủ nhà. Hôm nay, trong Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam, chúng ta hết sức vui mừng được đón đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự phát biểu chỉ đạo. Chúng tôi xin được tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí để bổ sung vào nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục rèn luyện kỹ năng thi đấu, đoàn kết kỷ luật, giành thành tích cao nhất cho thể thao nước nhà. Đoàn Thể thao Việt Nam và lãnh đạo Bộ VHTTDL nhận thức một cách đầy đủ là Đại hội Thể thao Đông Nam Á là nơi không chỉ tổ chức thi đấu các môn thể thao, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu với bạn bè quốc tế. Là nơi để Việt Nam quảng bá, giới thiệu về đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam giàu nghĩa tình. Chính vì vậy mà tất cả các vận động viên phải nỗ lực hết mình, không chỉ trên sàn thi đấu mà phải làm tốt hơn việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè trong khu vực. Nỗ lực, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, và cùng với các nước trong khu vực để xây dựng đất nước của mình ngày càng phồn vinh, giàu đẹp như tinh thần của Đại hội đã đề ra “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Vận động viên đội tuyển bơi Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng thay mặt cho Đoàn Thể thao Việt Nam thể hiện sự quyết tâm tranh tài ở kỳ Đại hội - Ảnh: Tuấn Minh

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, thành viên của đội tuyển bơi Việt Nam thay mặt cho Đoàn Thể thao Việt Nam thể hiện sự quyết tâm tranh tài ở kỳ Đại hội sắp tới. “Thay mặt cho các vận động viên Việt Nam tham dự SEA Games 31 năm 2021 tại nước chủ nhà Việt Nam, xin hứa: tham dự  SEA Games 31 với tinh thần đoàn kết, hữu nghị với các bạn trẻ quốc tế, thể hiện sự thân thiện của đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình; tuyệt đối chấp hành nội quy của Đoàn Thể thao Việt Nam và quy định của Đại hội, phong tục, tập quán của Việt Nam; thi đấu trung thực, cao thượng, sáng tạo, đạt thành tích cao nhất vì sự phát triển của Thể thao Việt Nam, vì vinh quang cho Tổ quốc”.  

Cũng trong buổi Lễ Xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, vận động viên điền kinh Quách Công Lịch chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hào hứng, với Lễ xuất quân này, tôi cảm thấy càng quyết tâm hơn để giành thành tích cao nhất tại SEA Games. Mục tiêu của tôi là giành Huy chương Vàng cá nhân cự ly 400m vượt rào, tôi đang cố gắng để hoàn thành mục tiêu này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình với 200%, thậm chí là 300% sức lực để giành thành tích cao nhất. Với kỳ SEA Games được thi đấu trên sân nhà, nguồn động lực cao nhất của tôi là được khán giả nước nhà cổ vũ".

Vận động viên điền kinh Quách Công Lịch chia sẻ cảm nhận tại buổi Lễ Xuất quân - Ảnh: Ngọc Bích

Vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt bộ môn bắn cung nói: Tôi cảm thấy phấn khởi, tự hào và đây cũng là giải đấu đầu tiên được tham gia tại SEA Games ở Việt Nam. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ, sẵn sàng thi đấu một cách tốt nhất tại Đại hội này.

Vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt bộ môn bắn cung tại buổi Lễ xuất quân - Ảnh: Ngọc Bích

Vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích thì bộc bạch: "Rất mong chờ buổi lễ xuất quân, vì tôi một trong những thành viên được tham dự SEA Games 31 tại nước nhà. Bản thân tôi cảm thấy luôn bị thôi thúc là phải chuẩn bị thật kỹ càng và thể hiện những điều tốt nhất trong kỳ SEA Games này. Đây là kỳ SEA Games thứ hai tôi tham dự, tôi cảm thất rất tự hào và đặc biệt hơn nữa là được thi đấu trên sân nhà".

Vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích hào hứng và mong chờ buổi Lễ Xuất quân - Ảnh: Ngọc Bích

Ông Trần Đức Phấn Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam (SEA Games 31) với 1.341 thành viên, trong đó có 951 VĐV; 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia, 46 lãnh đội thi đấu ở 40 môn, 508/526 nội dung thi đấu. Phấn đấu dự kiến đạt 140 Huy chương Vàng trở lên, đứng top đầu các quốc gia tham dự, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công hai vị trí cao nhất của hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ.

“Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, các vận động viên đã sẵn sàng, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình, phải xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân cả nước. Mỗi thành viên của Đoàn là đại diện, là biểu tượng cho lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ ấy luôn trong trái tim của mỗi thành viên và luôn phấp phới trên đỉnh vinh quang” - Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam nhấn mạnh.

Một số tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ - Ảnh: Tuấn Minh

NGỌC BÍCH

 

 

;