Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Tối 17-4-2024, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, UBND Thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024 trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: Hoàng Hoàng

Tham dự lễ khai mạc có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các nhà xuất bản, đơn vị phát hành cùng đông đảo bạn đọc…

Toàn cảnh buổi lễ - Ảnh: Hồng Vân

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 được tổ chức theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của các nền tảng công nghệ, chuyển đổi số. Những thông điệp được chia sẻ trong chuỗi các hoạt động của ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc - Ảnh: Hoàng Hoàng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh vai trò, vị trí của sách trong đời sống của con người. Ông hy vọng rằng, lễ khai mạc tại Thủ đô sẽ khởi đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc trên cả nước để đem đến tinh thần mới: người dân ở đâu, văn hóa đọc phát triển đến đó, bạn đọc ở đâu, sách phải đến đó.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban Tổ chức trưng bày các bộ sách quý về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; ảnh và sách về đất nước con người Việt Nam trên các phiên bản điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp; tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tủ sách về biển đảo; tủ sách giới thiệu các tác phẩm đạt Giải thưởng Sách quốc gia; tủ sách công nghệ…

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày - Ảnh: Hồng Vân

Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 diễn ra tại khu vực Hồ Văn với nhiều không gian giới thiệu, quảng bá sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách, doanh nghiệp công nghệ. Hội sách cung cấp trên 40.000 đầu sách có giá trị và mỗi ngày sẽ có từ 3-5 sự kiện tọa đàm, giới thiệu sách; giao lưu tác giả, tác phẩm; chương trình nghệ thuật...

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hồ Văn - Ảnh: Hồng Vân

Đặc biệt, trong dịp này, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại và các nhà xuất bản, các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm, Hội chợ sách online trên nền tảng số quốc gia vietnam.vn với chủ đề “Sách hay tìm bạn đọc”. Bạn đọc còn có thể trực tiếp lựa chọn mua sách thông qua sự kết nối trực tiếp giữa nền tảng vietnam.vn với sàn mua bán sách trực tuyến Book365.vn.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: Hoàng Hoàng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng: Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban, bộ, ngành đã quan tâm chỉ đạo tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong quần chúng nhân dân. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức sâu rộng, thiết thực và giàu ý nghĩa với sự hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương và địa phương cùng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần tạo dựng nét đẹp văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu với sách.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, để sách đến gần với bạn đọc, để tri thức ngày càng lan tỏa và sẽ trở thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước, các bộ, ban, ngành và các cơ quan liên quan cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc đối với việc tiếp thu, bồi dưỡng tri thức…; Chú trọng đầu tư, hỗ trợ thành lập các thiết chế, hoạt động khuyến đọc trong hệ thống nhà trường, cơ quan, đơn vị; Tăng cường vận động sáng tác những tác phẩm, cuốn sách có giá trị cao về tư tưởng, khoa học, giáo dục, văn hóa…; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xuất bản, in và phát hành sách để tạo ra giá trị mới; Mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác, tích cực tham gia các hoạt động quốc tế về sách…

HỒNG VÂN

;