Cục Điện ảnh sẵn sàng là cầu nối giữa các địa phương và doanh nghiệp điện ảnh

Chiều 22-11 tại TP.HCM, trong khuôn khổ Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV đã diễn ra hoạt động Gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương - sự kiện mở đầu cho Chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương. Đây là dịp để đại diện các tỉnh, thành phố, đơn vị sản xuất phim và chuyên gia quốc tế cùng ngồi lại, phân tích những vướng mắc thực tiễn và chia sẻ các mô hình hiệu quả nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Điện ảnh.

Sự kiện với sự tham dự của đại diện 10 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và TP.HCM. Buổi gặp gỡ còn có sự góp mặt của ông Paul Abela - Tùy viên Nghe nhìn Khu vực, Viện Pháp (Đại sứ quán Pháp); Giám đốc HK Films Nguyễn Trinh Hoan; Giám đốc Công ty TNHH Hình ảnh Con Chim Nhại Nguyễn Xuân Quân.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chủ trì buổi gặp gỡ

Chia sẻ những bài học kinh nghiệm và các giải pháp trọng tâm

Diễn ra trong tinh thần đối thoại trực tiếp, cởi mở và mang tính xây dựng, chương trình đã tạo không gian để các địa phương chia sẻ toàn diện về thực trạng hoạt động điện ảnh tại cơ sở. Nhiều vấn đề nổi bật được nêu ra như: cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất phim; cơ chế hỗ trợ đoàn làm phim; quy trình thủ tục; hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương; kết nối với doanh nghiệp và đoàn phim.

Từ thực tiễn nêu trên, đại diện các địa phương đã cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm ra những giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả phát triển điện ảnh. Các nhóm giải pháp được nhấn mạnh gồm: Xây dựng kênh thông tin chung để chia sẻ dữ liệu về bối cảnh, thủ tục, đầu mối hỗ trợ đoàn phim; Hoàn thiện chính sách và cơ chế một cửa; Tăng cường hỗ trợ hạ tầng, đặc biệt đối với các tỉnh có tiềm năng cảnh quan; Mở rộng kết nối doanh nghiệp - địa phương, hình thành mạng lưới hợp tác sản xuất phim trong nước và quốc tế.

Đại diện các địa phương đã có những chia sẻ và thảo luận về thực trạng hoạt động điện ảnh tại địa phương

Góc nhìn quốc tế và kinh nghiệm từ Pháp

Tại sự kiện, ông Paul Abela - Tùy viên Nghe nhìn Khu vực, Đại sứ quán Pháp đã chia sẻ những kinh nghiệm của Pháp trong phát triển điện ảnh và cơ chế thu hút đoàn phim quốc tế. Ông cho biết, việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đoàn làm phim, từ quy định rõ ràng, chính sách ưu đãi đến cơ sở dữ liệu mở về bối cảnh và dịch vụ, là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh.

Những chia sẻ này nhận được sự quan tâm đặc biệt của các địa phương khi Việt Nam hiện đang đẩy mạnh quảng bá địa điểm quay phim, thu hút các dự án quốc tế và mở rộng hợp tác sản xuất.

Đại diện HK Films và Công ty TNHH Hình ảnh Con Chim Nhại cũng đưa ra góc nhìn từ phía doanh nghiệp, nhấn mạnh nhu cầu lớn về một cơ chế hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn với các địa phương. Việc hỗ trợ về thủ tục, đầu mối liên lạc, cung cấp thông tin rõ ràng và nhất quán sẽ giúp các dự án phim tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng sản xuất.

Ông Paul Abela – Tùy viên Nghe nhìn Khu vực, Đại sứ quán Pháp chia sẻ về chính sách điện ảnh và kinh nghiệm của Pháp

Cục Điện ảnh cam kết đồng hành cùng địa phương

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành và hỗ trợ các địa phương phát triển hoạt động điện ảnh. Ông cho biết: “Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL sẵn sàng là cầu nối giữa các địa phương và doanh nghiệp điện ảnh. Trong năm tới, Cục sẽ xây dựng một kênh thông tin chính thống, tập hợp dữ liệu về bối cảnh, thủ tục, chính sách và đầu mối hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và minh bạch hơn cho các đoàn làm phim trong và ngoài nước”.

Cam kết này nhận được sự đồng thuận cao từ các địa phương, mở ra kỳ vọng về một cơ chế hợp tác hiệu quả hơn, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi cho sản xuất phim trên cả nước.

Chương trình gặp gỡ ngày 22-11 được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy sự liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị quản lý. Qua đó, mở ra môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất phim, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với ngành công nghiệp điện ảnh trong nước và quốc tế.

NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: Cục Điện ảnh

;