Bế mạc Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều 26-4, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca” tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Tham dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan; Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) Kiều Thúy Nga - Trưởng ban Tổ chức; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) Trần Thị Phương Lan; Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Tống Văn Thanh; cùng đại diện lãnh đạo các Sở VHTTDL/ Sở VHTT của các tỉnh/thành phố, thư viện công cộng cấp tỉnh, thư viện chuyên ngành, thư viện Đại học, cơ sở đào tạo ngành Thư viện.

Toàn cảnh Lễ bế mạc

Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về Điện Biên Phủ là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Sau 4 ngày diễn ra Liên hoan, các cuốn sách được giới thiệu là những cuốn sách viết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vụ trưởng Vụ Thư viện Kiều Thúy Nga - Trưởng ban Tổ chức trao Quyết định khen thưởng của Bộ VHTTDL cho Thư viện tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan trao Bằng khen cho tập thể và công chức Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL)

Đánh giá về Liên hoan, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thị Phương Lan - Trưởng ban Giám khảo cho biết: Nhìn chung, chất lượng các chương trình khá đồng đều, các thư viện đã có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, các đoàn dự thi kết hợp được các yếu tố sân khấu, công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tạo sức cuốn hút. Chủ đề của Liên hoan được khai thác dưới nhiều hình thức mới, tạo hiệu quả và đem đến ấn tượng trong lòng khán giả. Đặc biệt, năm 2024, ghi nhận số lượng đoàn dự thi cao nhất trong các kỳ Liên hoan. Với nỗ lực đổi mới, sáng tạo ở cả nội dung và hình thức thể hiện của các đội trong việc tuyên truyền giới thiệu sách, 42 đội tham gia đã mang đến 42 màu sắc văn hóa khác nhau, không chỉ tuyên truyền một cách tập trung, sâu sắc về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, mà còn mang được tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ vào hơi thở của cuộc sống hôm nay, khi tuyên truyền về chiến thắng hào hùng 70 năm về trước, mốc son chói lọi ấy đã được tô thắm thêm, được viết thêm kỳ tích trong thời bình, với những đổi thay kỳ diệu trên đất nước ngày càng đổi mới và phát triển.

Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Trần Thị Phương Lan, Trưởng ban Giám khảo nhận xét phần dự thi của các Đoàn

Phát biểu tổng kết Liên hoan, Vụ trưởng Vụ Thư viện Kiều Thúy Nga - Trưởng ban Tổ chức Liên hoan đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần tham gia và cống hiến hết mình của 42 đoàn tham dự Liên hoan. Các đoàn đều có sự đầu tư chỉn chu từ phần đăng ký tham dự, xây dựng kịch bản, tổ chức luyện tập cho đến phần dự thi trên sân khấu. Các cuốn sách được giới thiệu tại Liên hoan - 49 tác phẩm là những bằng chứng, tư liệu lịch sử, những ký sự, tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, đã đem đến cho người xem thêm nhiều hiểu biết, góc nhìn đa chiều, dễ tiếp cận về chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, các đội thi cũng giới thiệu đến đông đảo người xem về mô hình phục vụ sách, báo, tư liệu mới, hiệu quả đối với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và phục vụ học tập suốt đời. Từ mọi vùng miền khác nhau của Tổ quốc, dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhưng những người làm thư viện đã vận dụng sáng tạo, đa dạng nội dung và hình thức phục vụ để phù hợp với điều kiện thực tiễn về nguồn lực, con người, cơ sở vật chất của đơn vị. Nhiều mô hình đã được triển khai đến các điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những vùng kinh tế - xã hội khó khăn, các khu công nghiệp, các trại giam, trại tạm giam trong cả nước.

Bà Kiều Thúy Nga hy vọng rằng, những mô hình phục vụ được giới thiệu tại Liên hoan không chỉ dừng lại ở ý tưởng thuyết trình mà nhiều hoạt động đã được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn quá trình phục vụ bạn đọc.

Vụ trưởng Vụ Thư viện Kiều Thúy Nga - Trưởng ban Tổ chức phát biểu tổng kết Liên hoan

Qua 4 ngày tranh tài, các cán bộ ngành Thư viện đã tự tin thể hiện khả năng, bản lĩnh, kỹ năng thuyết trình trước đám đông để chia sẻ về đam mê trong công việc, ngành nghề của mình và giới thiệu những cuốn sách hay, có giá trị đến với cộng đồng, xây dựng nên hình ảnh của những người làm công tác thư viện trong thời kỳ mới, hiện đại, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao: 6 Giải xuất sắc cho các đoàn Thư viện tỉnh Điện Biên, Thư viện Quân khu II, Thư viện KHTH TP.HCM, Thư viện Hà Nội, Thư viện Đồng Tháp, Thư viện tỉnh Nghệ An; 12 Giải Nhất cho các thư viện: Bắc Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Kiên Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Phòng, Sơn La, Cần Thơ, Thái Bình; 12 Giải Nhì cho các thư viện: Phú Thọ, Quảng Trị, Lào Cai, An Giang, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hải Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Nam Định, Trường Đại học Mở Hà Nội; 12 Giải Ba cho các thư viện: Tây Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Cà Mau, Phú Yên, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Hòa Bình, Bắc Kạn, Bến Tre, Lai Châu, Khánh Hòa; 4 Giải chuyên đề cho các đội dự thi, trong đó Giải giới thiệu đội hình ấn tượng nhất thuộc về Thư viện tỉnh Quảng Ninh; Giải tuyên truyền giới thiệu sách đạt yêu cầu chuyên môn nhất thuộc về Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng; Giải mô hình sáng tạo, phục vụ hiệu quả nhất thuộc về Thư viện tỉnh Quảng Nam; Giải thể hiện năng khiếu hay nhất thuộc về Thư viện tỉnh Lạng Sơn.

Ban Tổ chức trao giải Xuất sắc cho các đội thi

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các đội thi

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các đội thi

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các đội thi

Ban Tổ chức trao các giải Phụ cho các đội thi

Nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, sau Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ đăng tải video ghi hình phần dự thi của 42 đoàn dự thi lên Kênh Youtube “Sách và Trí tuệ Việt” để đông đảo khán giả tham gia bình chọn. Căn cứ trên kết quả bình chọn công khai từ cộng đồng, Ban Tổ chức sẽ công bố Giải thưởng “Chương trình khán giả bình chọn nhiều nhất” trên không gian mạng và các phương tiện thông tin đại chúng.

Để ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tham mưu, chuẩn bị và tổ chức Liên hoan, Bộ VHTTDL đã trao bằng khen cho Thư viện tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh Điện Biên đã trao tặng Bằng khen cho tập thể và công chức Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL).

Tiết mục công diễn trong Lễ bế mạc

HỒNG VÂN

;