Lễ hội bơi Đăm, diễn ra tại làng Đăm thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là một sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, được tổ chức 5 năm một lần vào các ngày 9, 10 và 11 tháng 3 âm lịch. Năm 2018, lễ hội này đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị và tầm quan trọng của nó trong đời sống văn hóa cộng đồng.
Màn biểu diễn trống khai mạc Lễ hội
Lễ hội bơi Đăm nhằm tôn vinh và tưởng nhớ Đức Thánh Bạch Hạc Tam Giang (tức Đào Trường), một vị tướng tài ba dưới thời Hùng Duệ Vương, người đã hai lần đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Phần lễ bao gồm các nghi thức trang trọng như rước Thánh, tế lễ tại đình, miếu Tây Tựu và đình Trung Tựu. Phần hội nổi bật với cuộc thi bơi chải trên sông Pheo (một nhánh của sông Nhuệ), tái hiện cảnh luyện tập thủy quân của danh tướng Đào Trường. Các đội thuyền dàn trận trên sông, thể hiện kỹ năng điêu luyện như búng thuyền, dóc thuyền, lạng thuyền và vuốt góc, mang đến không khí sôi động và hấp dẫn cho người xem.
Lễ hội bơi Đăm không chỉ là dịp để cộng đồng tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương. Trong ba ngày diễn ra lễ hội làng Đăm thu hút hàng nghìn người dân và du khách, tạo nên không khí cổ vũ náo nhiệt hai bờ sông Pheo.
Màn múa rồng khai mạc Lễ hội
Thủy đình - điểm đầu xuất phát của các đội tham gia đua
Mỗi thuyền đua có 25 người gồm: 1 lái chính, 1 lái phụ, 1 ông nạng, 1 ông đánh mõ, 1 ông phất cờ, 1 người tát nước và 18 đô bơi ngồi dọc hai mạn thuyền. 6 thuyền bơi cũng được sơn màu đỏ và đánh số thứ tự từ 1 đến 6
Không khí thi bơi náo nhiệt trên sông Pheo
Các đội đua thể hiện kỹ thuật cản trở nhau quyết liệt với phương châm “Rèn trí thủy quân”
Đội đỏ ở vòng đua trở về đã ép đắm được thuyền đội xanh
Cổ động viên mầu cờ sắc áo
Rước thánh ngày hội bơi Đăm
Diễn viên quần chúng trong vai Mầu lên chùa
Phóng sự ảnh: NGUYỄN THANH HÀ