Trung tâm văn hóa người cao tuổi Việt Nam: 20 năm một chặng đường

 

Ngày 17/5/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Người cao tuổi Việt Nam đã kỷ niệm 20 năm thành lập.

Trung tâm Văn hóa Người cao tuổi Việt Nam là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Người cao tuổi, được thành lập ngày 9/11/2001, đến nay vừa tròn 20 năm, đang bước vào tuổi 21 với một diện mạo mới, sức sống mới.

Trung tâm hiện có 19 câu lạc bộ (CLB) và 6 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 300 người tham gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: ca nhạc, múa, khiêu vũ, hát chèo, xẩm, chầu văn, diễn xướng hầu đồng… Ngoài ra, Trung tâm còn có 14 CLB Thi đàn Việt gồm hơn 3.000 thành viên tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, hoạt động của Trung tâm có nhiều chuyển biến tích cực. Ban giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo các CLB, đoàn nghệ thuật thường xuyên tổ chức luyện tập, biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước nói chung; của Hội Người cao tuổi, các địa phương nói riêng. Đặc biệt, Trung tâm đã tích cực tham gia các sự kiện văn hóa - thể thao mang tính khu vực và toàn quốc do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức, hoặc các sự kiện có sự phối hợp giữa Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam với Bộ VHTTDL.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, Trung tâm ngày càng chú trọng hoạt động đưa văn hóa về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi các địa phương để tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu thi đấu thể thao, sinh hoạt CLB thơ ca, thể dục dưỡng sinh… nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người cao tuổi ở cơ sở. Trung tâm còn chú trọng công tác đào tạo tài năng trẻ, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc qua việc truyền dạy, hướng dẫn hát chèo, hát xẩm, hát văn cho thanh thiếu niên tại nhiều địa phương; đẩy mạnh công tác xã hội hóa dưới nhiều hình thức, phát huy sức mạnh nội sinh, tạo nguồn lực tốt để duy trì hoạt động và phát triển đơn vị một cách bền vững.

Những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động đã giúp Trung tâm nâng cao chất lượng hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ VHTTDL, nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận, khích lệ. 5 năm qua, các CLB và đoàn nghệ thuật thuộc Trung tâm đã biểu diễn trên 500 buổi ở cơ sở vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trung tâm đã phát hành 600 đĩa DVD tiếng hát người cao tuổi; chọn lọc 309 bài thơ của các tác giả để xuất bản thi tập “Gương sáng - Chí bền” chào mừng Đại hội lần thứ VI hội Người cao tuổi Việt Nam… Bên cạnh những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển phong trào ở cơ sở, thời gian gần đây, Trung tâm còn tổ chức một số chuyến đi, chương trình hoạt động từ thiện để thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Trị…

Từ những chuyển biến tích cực, những hoạt động khởi sắc trong thời gian qua, chắc chắn trong giai đoạn tới, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội, Trung tâm Văn hóa Người cao tuổi Việt Nam sẽ còn đạt được nhiều thành tựu lớn hơn nữa, xứng đáng với sự mong mỏi, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, hội viên cũng như người cao tuổi khắp nơi trên cả nước!

 

THANH HÀ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 498, tháng 5-2022

 

;