Ngày 20/10 hằng năm là dịp đặc biệt, dành riêng để tôn vinh hình ảnh người phụ nữ và kỷ niệm sự xuất sắc của “phái đẹp” Việt Nam. Nhiều ý nghĩa của vẻ đẹp có thể được đánh giá qua nét duyên dáng, sự đoan trang, nền nếp từ phong cách ứng xử, giao tiếp trong cuộc sống, nhất là vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội ngày càng lớn.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia lễ diễu hành áo dài - Nguồn: nhandan.vn
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong lịch sử hào hùng, ở thời kỳ nào và ở đâu cũng in đậm dấu ấn và những cống hiến hết sức to lớn và vai trò đặc biệt quan trọng của người phụ nữ.
Trong diễn ca Lịch sử nước ta, Người khẳng định: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường/Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”. Người luôn tự hào: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng... Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.
Người thấu hiểu thân phận của phụ nữ trong một đất nước nô lệ để rồi đặt phụ nữ đúng với vai trò vốn có trong xã hội, khích lệ họ tham gia vào công cuộc giải phóng dân tộc, chấn hưng đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
“Dòng dõi Bà Trưng vốn xưa nay anh hùng/Giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng/Như cánh lúa hiến cho đời bao sức sống/Xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang...”- Lời ca tôn vinh đang vang mãi, ngân mãi trong triệu triệu con tim Việt Nam hôm nay và mai sau.
Từ tinh thần yêu nước, bất khuất, khí phách quật cường với hình ảnh tiêu biểu của Hai Bà Trưng, Bà Triệu và nhiều bậc tiền bối khác trước đây đến những tấm gương tỏa sáng về phẩm chất anh hùng của những nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, chị Út Tịch, Nguyễn Thị Chiên, Võ Thị Thắng, Lê Thị Hồng Gấm, Mạc Thị Bưởi, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc… và sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ chiến sĩ cách mạng đã trở thành “huyền thoại sức mạnh Việt Nam” trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đã trở thành những biểu tượng cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng.
Trong bản Di chúc để lại trước khi đi xa, Bác khẳng định: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng có thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”. Lời chỉ dạy của Người đối với phụ nữ đều thể hiện tình cảm cao quý, lòng yêu mến và đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội.
Được thành lập rất sớm vào ngày 20/10/1930, từ tiền thân là Hội Phụ nữ giải phóng, trải qua các thời kỳ với những tên gọi khác nhau, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn không ngừng phấn đấu, phát triển trong 95 năm qua, luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho hệ thống chính trị, trực tiếp đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Với hành trang mang trong mình truyền thống tốt đẹp, vẻ vang từ ngàn đời, phụ nữ Việt Nam hôm nay không chỉ đẹp ở dung mạo mà còn đẹp ở tâm hồn, nghị lực và bản lĩnh. Giới nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa là hậu phương vững chắc, chăm lo cuộc sống của từng gia đình, vừa thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, xã hội; đồng thời tích cực không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân để đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới.
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện nay không chỉ là người mẹ, người vợ đảm đang, mà còn là những người lãnh đạo, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và những cá nhân tiên phong trong trong thời đại mới.
Đội ngũ nữ trí thức, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bước phát triển, được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2025 là 30,3%, xếp thứ 64 trên thế giới, thứ 4 ở châu Á và đứng đầu các nước Đông Nam Á. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 50%. Đảng viên nữ chiếm 38,1% tổng số đảng viên của cả nước. Công tác bình đẳng giới của Việt Nam năm 2025 được Liên Hợp quốc xếp hạng 74/146 quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2020.
Trong lĩnh vực thể dục - thể thao, thành tích của nhiều vận động viên nữ trên các đấu trường thể thao đỉnh cao đã ghi dấu ấn của Việt Nam ở khu vực và thế giới, làm nức lòng người dân trong nước. Việt Nam cũng là một trong những nước đứng đầu về tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình với tỷ lệ 16% (so với tỷ lệ chung của các nước khoảng 10%).
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.
Để tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ cần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước - tự chủ - bản lĩnh - nhân ái - trí tuệ - sáng tạo - trách nhiệm - số - xanh.
Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng phẩm chất, tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái, với tinh thần quyết tâm cao cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ Hội; tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; bứt phá công tác chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong Hội và hội viên.
Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý các cấp. Khuyến khích, vận động chị em phụ nữ tăng cường tính chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi rào cản về giới, tự tin, tích cực vượt lên chính mình, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc; tôn vinh áo dài Việt Nam, nghệ thuật ẩm thực, nghề thủ công truyền thống do phụ nữ giữ lửa. Đối với văn hóa trong mỗi gia đình, gia đình trong mỗi khu dân cư, khu dân cư văn minh trong mỗi đô thị, nông thôn mới thì phụ nữ là nhạc trưởng, là sứ giả văn hóa ở tuyến đầu. Mỗi tỉnh có ít nhất 5 “Nhà an toàn” cho phụ nữ và trẻ em. Mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt.
Phải khẳng định mỗi phụ nữ Việt Nam luôn là những bông hoa dịu dàng, tươi thắm nhất; năng động, sáng tạo, tự tin tỏa sáng, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
THANH HOÀNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
