Trưng bày sách, báo “Vang mãi bản hùng ca Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022), ngày 14-12, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Thư viện Hà Nội, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Đống Đa tổ chức trưng bày sách, báo với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và giao lưu nhân chứng - sự kiện lịch sử.

Tham dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp; Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn Phòng không 361 Đại tá Trần Công Hùng; Chủ nhiệm Nhà Văn hóa (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) Thiếu tá Nguyễn Khắc Tuấn; Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu E31 Thiếu tá Phạm Ngọc Duy; cùng sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, học sinh quận Đống Đa.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách

Cuộc chiến đấu 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972 của quân và dân Hà Nội, là cuộc đọ sức quyết liệt, giữa một bên là lực lượng cách mạng dựa trên chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, với một bên là chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ với bản chất hiếu chiến, xâm lược và phản động toàn diện, có vũ khí trang bị hiện đại. Chiến thắng đó khẳng định tinh thần đoàn kết, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của một đảng mác xít chân chính, với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, có thể chiến thắng mọi kẻ thù dù chúng có vũ khí trang bị hiện đại nhất. Cuộc chiến đấu có ý nghĩa và tác động sâu xa, cả về chính trị và quân sự, không những trong quá khứ mà cả hiện tại và tương lai. Qua đó, chúng ta đã để lại cho nhân loại yêu chuộng hòa bình và các dân tộc bị áp bức niềm tin chiến thắng của sức mạnh chính nghĩa, của con đường cách mạng vô sản mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Gần 500 tư liệu sách, báo, tạp chí được lựa chọn trưng bày theo 4 nội dung: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ; Hà Nội 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng (18/12/1972 - 18/12/2022); Hà Nội - Ngàn năm văn hiến.

 Giao lưu nhân chứng - sự kiện về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Các đại biểu và nhân dân Thủ đô đã được giao lưu cùng các nhân chứng là những người đã tham gia bảo vệ Hà Nội trong các cuộc kháng chiến, như: cựu chiến binh Phùng Đệ (người tham gia giữ thành Hà Nội trong những ngày Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến năm 1946); Trung tá Nguyễn Văn Độ (cựu chiến binh Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361 tham gia bảo vệ Hà Nội năm 1972); Thiếu tướng, nhà báo Phan Khắc Hải (nguyên Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ VHTTDL)…

Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trưng bày sách, báo và giao lưu nhân chứng - sự kiện “Vang mãi bản hùng ca Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ cùng các cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang Thủ đô và bạn đọc Thủ đô về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, từ đó phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.

Thông qua trưng bày và giao lưu, công chúng và nhân dân Thủ đô có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm.

HỒNG VÂN - Ảnh: thuvienhanoi.org.vn

;