Triển lãm “Tình quân dân”

Chiều ngày 20-12-2022, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Tình quân dân”nhân dịp Kỷ niệm 50 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (22/12/1972 - 22/12/2022), kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 50 tác phẩm đa dạng về thể loại hội họa và điêu khắc, với các chất liệu được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, về chủ đề tình đoàn kết gắn bó quân và dân, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Triển lãm là bức tranh sinh động giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến dự khai mạc triển lãm có: PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; ông Phạm Đình Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL; TS Ngô Tuấn Phong, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL.

Tới dự còn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị Bảo tàng, Di tích, cùng đại diện Đại sứ quán các nước: Lào, Philippin, Hoa Kỳ; các họa sĩ, nhà điêu khắc có tác phẩm được giới thiệu, trưng bày tại triển lãm; các họa sĩ, nghệ sĩ và đông đảo người yêu nghệ thuật...

TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu 

Phát biểu khai mạc triển lãm, TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh về những ý nghĩa sâu sắc, tình đoàn kết gắn bó quân và dân Việt Nam, về tinh thần chiến đấu của các anh hùng dân tộc trong hoàn cảnh lịch sử đất nước đầy khó khăn gian khổ: Quân và dân đoàn kết trong hoàn cảnh khó khăn của những năm tháng chiến tranh hay trong cuộc sống hòa bình, đó như là nguồn cảm hứng sáng tác, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam, đã được khắc họa trong bộ sưu tập tranh triển lãm hôm nay.

Các tác phẩm triển lãm phần lớn được sáng tác trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1960-1970), nhiều họa sĩ đã sống và chiến đấu trong sự đùm bọc của nhân dân, với những cảm xúc chân thực, họ đã phản ánh sinh động tình cảm của nhân dân, hậu phương vững chắc chăm lo che chở, giúp đỡ và bảo vệ quân đội qua các tác phẩm: Tập kết (Nguyễn Hiêm, sơn mài, 1954), Hơ áo chiến sĩ (Văn Giáo, bột màu, 1962), Đêm hậu cứ (Hoàng Tích Chù, sơn mài, 1966), Ngọn đèn không tắt (Dương Tuấn, khắc gỗ, 1968)… Đặc biệt, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, vô cùng gần gũi, là biểu tượng của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân được tác giả Nguyễn Kao Thương thể hiện thành công trong tác phẩm Bác Hồ thăm đơn vị pháo Hồ Tây (sơn dầu, 1969).

Bên cạnh đó, các tác phẩm được sáng tác sau năm 1975 đến 2002 là sự hồi tưởng của chính những người nghệ sĩ đã trực tiếp ghi chép hình ảnh thực tế, từ đó cho ra đời những tác phẩm đẹp về truyền thống quân dân gắn bó, như các tác phẩm Đón bộ đội về bản (Cao Trọng Thiềm, khắc gỗ, 1984), Bếp lửa Trường Sơn (Vũ Giáng Hương, lụa, 1994), Tiếng hát mùa chiến dịch (Mai Văn Hiến, sơn dầu, 1995), Vượt sông (Lê Trí Dũng, sơn mài, 1989)…

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Trong buổi triển lãm khai mạc, ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đến dự, cũng có những cảm xúc chia sẻ: “Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lần này triển lãm về một chủ đề rất có ý nghĩa và quan trọng cho đất nước hòa bình hôm nay, đây là một tài liệu vô giá cho các thế hệ sau. Ở đây chúng ta được chứng kiến rất nhiều câu chuyện hy sinh của các chiến sĩ, đồng thời là nghệ sĩ trên chiến trường, họ không những vẽ bằng mồ hôi mà họ còn vẽ cả bằng máu và để lại cho chúng ta những tác phẩm đến ngày hôm nay. Nó vừa mang tính chất thời sự kháng chiến, nhưng đồng thời nó cũng mang những giá trị mỹ thuật, mà trong kho tàng mỹ thuật lịch sử đất nước phải trân trọng, và ít có được đội quân nào có một tình đoàn kết, gắn bó với nhân dân như quân đội nhân dân chúng ta. Cho nên bộ sưu tập tranh triển lãm này rất cần có được một không gian riêng, để luôn gửi đến cho công chúng, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về một sức mạnh đoàn kết, luôn bảo vệ chủ quyền đất nước và yêu chuộng hòa bình của con người Việt Nam”.

Triển lãm “Tình quân dân” đã thể hiện sự đa dạng về bút pháp, thể loại và chất liệu qua từng tác phẩm, những hình ảnh mang tính biểu tượng, không những chỉ khắc họa về sự đoàn kết giữa quân và dân về truyền thống tốt đẹp đoàn kết quân dân, mà còn là những hình ảnh trực quan sinh động, giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Các đại biểu  tham quan triển lãm

Nhà điêu khắc Đinh Xuân Việt chia sẻ tinh thần sáng tác trong thời khắc lịch sử

Tác phẩm “Đêm hậu cứ”, sơn mài của Hoàng Tích Chù

Tác phẩm “Đêm vũ trang”, đất nung của Lê Thược

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30-12-2022, tại Phòng Trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Tin, ảnh: MAI HƯƠNG

;