Tọa đàm “Điểm đến du lịch thu Hà Nội”

Hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chiều ngày 19-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Điểm đến du lịch Thu Hà Nội”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu lịch sử”.

 

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu mở đầu Tọa đàm, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết: “Với lịch sử hàng nghìn năm, Thủ đô Hà Nội có nhiều di tích lịch sử, văn hóa giá trị, cảnh quan thiên nhiên đẹp, hấp dẫn. Đặc biệt vào mùa thu, Hà Nội gắn liền với những sự kiện kỷ niệm lớn như ngày Quốc Khánh (2-9), ngày giải phóng Thủ đô (10-10). Hà Nội có vẻ đẹp riêng có vào mùa thu với thời tiết dịu mát, những tia nắng vàng óng ả xuyên qua những hàng cây khắp các phố phường, những chiếc xe hoa đủ màu sắc trên phố cũng rực rỡ hơn khi thu sang, những gánh hàng cốm thơm ngát hương, cốm sữa gói trong lá sen ăn cùng chuối tiêu, thêm một chén trà rất ngon và thi vị. Với những giá trị riêng có, Hà Nội đã được kênh truyền hình CNN bình chọn trong top 12 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới vào mùa thu".

“Đến với buổi Tọa đàm chủ đề “Điểm đến du lịch thu Hà Nội” hôm nay, chúng ta sẽ thấy được những nét đẹp, giá trị văn hóa lịch sử, du lịch, sự độc đáo, hấp dẫn, tôn vinh các danh thắng, điểm đến di tích, di sản của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt vào mùa thu, từ đó, các tổ chức, doanh nghiệp du lịch có thể nghiên cứu, xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch hấp dẫn gắn với mùa thu Hà Nội” -  ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Các diễn giả là những nhà quản lý du lịch, những người làm du lịch

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến tham luận để sản phẩm du lịch mùa thu có tính ổn định, bền vững, góp phần định vị thương hiệu điểm đến của Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam Vũ Văn Tuyên cho rằng, các sản phẩm du lịch của Hà Nội cần phát huy yếu tố bản sắc văn hóa của từng địa phương, chẳng hạn như tour trải nghiệm làng tăm hương Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa) cần có thêm nhiều yếu tố mới, rõ nét đặc trưng để du khách không có cảm giác giống như trải nghiệm làng hương ở Huế. Bên cạnh đó, Hà Nội có thể hình thành những cung đường di sản, các sản phẩm tour ở cả nội thành và ngoại thành để mở rộng phạm vi trải nghiệm cho du khách. Cần xây dựng sản phẩm du lịch mùa thu của Hà Nội trở thành điểm đến quen thuộc, để bất cứ ai dù sinh ra tại Hà Nội hay chỉ là sống hoặc làm việc, thậm chí là ghé chơi Hà Nội cũng có cảm giác thân quen, nhớ về”.

Còn theo bà Lê Thị Thiết nhấn mạnh việc phát triển sản phẩm foodtour cho Hà Nội cần thực hiện bài bản hơn, chẳng hạn như nên hình thành con đường ẩm thực, giới thiệu các đặc sản của Thủ đô để du khách dễ dàng trải nghiệm.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, khác với mùa thu ở các nước khác có những sản phẩm du lịch rõ nét, chẳng hạn như Hàn Quốc, Nhật Bản có mùa lá vàng, lá đỏ thì ở Hà Nội chưa có những cảnh điểm nổi bật. Để cảm nhận rõ mùa thu Hà Nội, du khách cần phải có thời gian trải nghiệm, tìm hiểu. Vì thế, các đơn vị khi giới thiệu sản phẩm du lịch mùa thu cần có gợi ý rõ ràng, hình thành các tour có lịch trình hợp lý để du khách trải nghiệm lâu hơn.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho rằng, để các sản phẩm hấp dẫn du khách, các đơn vị lữ hành cần liên kết trong xây dựng và khai thác sản phẩm. Trung tâm sẵn sàng hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền sản phẩm mới trong các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Theo Trưởng phòng Xúc tiến du lịch (HPA) Nguyễn Hữu Việt, Festival Thu năm nay đặc biệt hơn nữa, chương trình được lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện lịch sử có thật để đưa mọi người về với không khí của mùa thu chiến thắng, mùa thu của những trang sử vàng và cùng hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô với chủ đề: "Thu Hà Nội - Mùa thu lịch sử"

Festival thu Hà Nội 2024 sẽ có 150 gian hàng, cùng nhiều không gian quảng bá văn hóa, điểm đến du lịch Hà Nội và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, như không gian cờ hoa, không gian "Hà Nội 12 mùa hoa", ẩm thực "Hương sắc Hà Nội"...

Trong thời gian diễn sự kiện, Hiệp hội Du lịch Hà Nội sẽ giới thiệu các tour du lịch gắn với mùa thu Hà Nội, gồm: Foodtour, phototour, tour làng cổ Đường Lâm xem tinh hoa Bắc Bộ, City tour Hà Nội bằng đường sắt đô thị trên cao.

Ngoài các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Thủ đô, trong thời gian diễn ra Festival Thu Hà Nội 2024, các nghệ nhân, thợ giỏi còn trình diễn kỹ năng tạo tác và triển lãm giới thiệu sản phẩm làng nghề tiêu biểu Hà Nội.

Festival Thu Hà Nội 2024 diễn ra từ ngày 19 đến 22-9, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn hứa hẹn sẽ đưa du khách về với mùa thu lịch sử, mùa của những ngày thu hoan ca chiến thắng.

Bài, ảnh: NGÔ HUYỀN

 

 

 

;