Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Lào

Sáng 14-12, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa, Du lịch (TTVHDL) Lào Suansavanh Viyaketh trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2023.

Cùng dự cuộc hội đàm, về phía Bộ VHTTDL Việt Nam có: Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đức Trung, cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ VHTTDL.

Về phía Lào có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TTVHDL Lào Alune Bunmixay; Tham tán, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Latana Siharaj; đại diện các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ TTVHDL Lào.

Toàn cảnh cuộc Hội đàm

Những điểm nhấn quan trọng

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ VHTTDL vui mừng, phấn khởi khi được đón Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ TTVHDL Lào sang Việt Nam nhân việc tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam  theo chương hợp tác giữa hai Bộ. Việc tổ chức buổi hội đàm nhằm giúp 2 bên cùng nhìn lại kế hoạch phối hợp hoạt động trong năm 2023 và xác định những công việc sẽ triển khai trong năm 2024.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Nhìn lại năm 2023 trên lĩnh vực hợp tác giữa hai Bộ, chúng ta vui mừng nhận thấy Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ TTVHDL Lào đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối đối ngoại, cũng như các cam kết, tuyên bố của lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước để triển khai thực hiện. Chúng ta có những thuận lợi khi trước đó vào năm 2022,  dịp hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Có thể nói, chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi song phương và đa phương. Những thành tựu trong năm 2022 đã là tiền đề để chúng ta tiếp bước trong năm 2023”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá: Nhìn lại quá trình hợp tác giữa hai Bộ, chúng ta có khá nhiều điểm nhấn quan trọng  đã đạt được. Thứ nhất là điểm nhấn về sự lan tỏa sức mạnh mềm về văn hóa của mỗi quốc gia. Với cách tiếp cận nhân dân là chủ thể sáng tạo để bồi đắp, vun đắp cho quan hệ đối ngoại và thực hiện nhiều hoạt động văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Điểm vui mừng là hầu hết các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam – Lào đều sôi nổi tổ chức Ngày hội văn hóa, Tuần văn hóa, gắn văn hóa với các hoạt động an sinh xã hội; thông qua văn hóa tác động tốt hơn tới đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân hai nước ngày càng tốt hơn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Điểm nhấn thứ hai là hai bên thực hiện cam kết duy trì việc thực hiện luân phiên Tuần văn hóa tại mỗi quốc gia. Trong đó phía bạn Lào đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức rất thành công Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào thời gian vừa qua.

Điểm nhấn thứ ba đó là, ngoài việc duy trì hoạt động định kỳ tổ chức Tuần văn hóa, Ngày văn hóa để hiểu nhau hơn, làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, hai Bộ đã nghiên cứu có tính chiều sâu để đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét công nhận mở rộng di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) của Việt Nam cùng với Vườn quốc gia Hin Nam No (tỉnh Khăm Muộn) là Di sản thế giới liên quốc gia được UNESCO ghi danh.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội đàm

Điểm nhấn thứ tư, trên lĩnh vực du lịch, hai nước, hai Bộ đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa du khách Việt Nam đến Lào và đưa du khách Lào tới Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn đứng thứ 2 trong các nước gửi khách đến Lào và Lào nằm trong nhóm 15 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Năm 2022, sau khi hai nước mở cửa du lịch (giai đoạn sau đại dịch COVID-19), việc trao đổi khách giữa hai bên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong 11 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 112.451 lượt khách Lào và trong 9 tháng đầu năm 2023, Lào đón 608.678 lượt khách Việt Nam. Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 trong các nước gửi khách đến Lào.

“Những con số này cho thấy, thông qua du lịch, chúng ta không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu đi du lịch của du khách mà giúp cho người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa, lịch sử, truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị hết sức đặc biệt mà các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước đã dày công vun đắp để có được ngày hôm nay” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng khẳng định, nhìn lại 4 điểm nhấn trong năm 2023, chúng ta có thể vui mừng kết quả hợp tác giữa lĩnh vực Văn hóa - Du lịch, hai Bộ đã làm tốt trách nhiệm mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân giao phó. Và đã đạt được những kết quả đúng với tinh thần biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ trưởng. Qua đó, góp phần làm tốt hơn mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith đã nhận định trong những năm gần đây.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng,  vẫn còn nhiều khó khăn nhất định, do hai nước đều đang trong quá trình phát triển, nên điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế nhiều hoạt động, sự kiện muốn tổ chức với quy mô lớn hơn hoặc làm có tính chiều sâu hơn, nhưng vì nguồn lực vẫn chưa đủ sức để thực hiện. Đó là yếu tố khách quan, mà chúng ta nhìn thấy để cảm thông, hỗ trợ nhau trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới.

Sự hợp tác giữa hai Bộ thể hiện truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc anh em

Phát biểu tại buổi hội đàm, bà Suansavanh Viyaketh - Bộ trưởng Bộ TTVHDL Lào đã gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã dành sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, thắm tình đồng chí anh em trong gia đình.  Bà Suansavanh Viyaketh cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi có dịp sang thăm, làm việc và tham dự Hội đàm cùng toàn thể các đồng chí. Hội đàm cấp cao giữa hai Bộ chúng ta vẫn được duy trì tổ chức thường xuyên. Năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, chúng ta cũng đã tổ chức hội đàm và cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai dân tộc, cũng như tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Thủ đô Hà Nội”.

Bà Suansavanh Viyaketh - Bộ trưởng Bộ TTVHDL Lào phát biểu tại Hội đàm

Nhất trí với những ý kiến đánh giá về kết quả hợp tác trên lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa hai Bộ mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao đổi, chia sẻ, bà Suansavanh Viyaketh cho rằng, sự hợp tác giữa hai Bộ, chính là thể hiện truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc anh em. Mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua cũng đã góp phần vun đắp, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa, du lịch ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Bà Suansavanh Viyaketh chia sẻ, CHDCND Lào nói chung và Bộ TTVHDL Lào nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị và nỗ lực đưa mối quan hệ giữa hai Bộ ngày càng đơm hoa, kết trái, góp phần vào mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước và giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc. Bộ trưởng Bộ TTVHDL Lào nhấn mạnh câu nói của nhân dân Lào "Mất văn hóa là mất nước" và  cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua đã góp phần vun đắp vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam-Lào. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, từng bước cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith.

Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh khẳng định, nước Cộng hòa DCND Lào nói chung, Bộ TTVHDL Lào nói riêng luôn luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với nước Việt Nam anh em, với Bộ VHTTDL Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực cùng với cùng Bộ VHTTDL Việt Nam đưa mối quan hệ  hợp tác giữa hai Bộ  ngày càng "đơm hoa kết trái", góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai quốc gia, qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc” – bà Suansavanh Viyaketh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ TTVHDL Lào thông tin, sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19, Đảng, Chính phủ Lào đã coi du lịch là mũi nhọn quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, tạo nguồn thu cho đất nước. Do vậy Chính phủ Lào đã chỉ đạo Bộ TTVHDL triển khai các chương trình, hoạt động, sản phẩm, dịch vụ để thu hút du khách nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch và tạo đà góp phần phát triển đất nước. Trong việc triển khai các hoạt động về lĩnh vực du lịch để góp phần vào phục hồi nền kinh tế của Lào, đã tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới để hấp dẫn du khách. Việt Nam luôn đứng thứ 2 trong các nước có lượng khách đến Lào, chỉ sau Thái Lan.

Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh cho biết, các điểm du lịch văn hóa, lịch sử thiên nhiên của Lào đã đón nhiều khách trong nước và quốc tế, đến tham quan, trải nghiệm. Bộ trưởng Bộ TTVHDL cũng cho rằng, người dân Lào rất thích đi lịch Việt Nam vì những điểm đến giàu truyền thống, đậm dấu ấn về văn hóa, lịch sử và có nhiều danh lam thắng cảnh về thiên nhiên, bãi biển đẹp, đặc biệt bãi biển miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Đề xuất một số nội dung hợp tác về văn hóa, du lịch trong thời gian tới, Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh cho rằng cần tiếp tục trao đổi, chia sẻ và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. Trong đó, việc trao đổi, tổ chức văn hóa thường xuyên có nội dung cũng như quy mô ngày càng lớn và sâu sắc hơn.

Về lĩnh vực du lịch, cần xem xét nghiên cứu tăng cường kết nối du lịch giữa hai nước. "Như Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chia sẻ đó là xây dựng các tour, tuyến phù hợp để khách quốc tế đến với các điểm du lịch của Việt Nam và Lào, đồng thời có thể đi các nước thứ ba” - Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh nhấn mạnh.

Về việc phối kết hợp Vườn quốc gia Hin Nam No của Lào kết hợp với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh cho biết: "Ngay khi chúng tôi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lào, Bộ TTVHDL Lào đã phối hợp tích cực với Bộ VHTTDL Việt Nam để cùng xây dựng hồ sơ sớm đệ trình UNESCO theo quy định".

Cũng theo bà Suansavanh Viyaketh, phía Bộ TTVHDL Lào rất ghi nhận, cảm ơn những hỗ trợ của Bộ VHTTDL Việt Nam trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ thuật thời gian qua. Thấu hiểu những khó khăn như Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, tuy nhiên, Bộ trưởng TTVHDL Lào cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới phía Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ tiếp tục cử giảng viên, chuyên gia đào tạo, tập huấn các khóa ngắn hạn về lĩnh vực văn hóa, du lịch, nghệ thuật… nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Lào.

Cảm ơn phía Việt Nam đặc biệt là Bộ VHTTDL đã tạo mọi điều kiện để Lào tổ chức Tuần Văn hóa tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến,  Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh cũng thông tin, năm 2024, Lào sẽ đảm nhận vai trò là Chủ tịch luân phiên của ASEAN với chủ đề "ASEAN: Thúc đẩy sự kết nối và tự cường". Trong đó, các hoạt động văn hóa du lịch sẽ là trụ cột quan trọng trong năm 2024, nổi bật là Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước ASEAN và các hoạt động về biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật các nước ASEAN. Nhân dịp này, Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh trân trọng mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác Bộ VHTTDL đến dự Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước ASEAN và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Lào trong năm 2024.

Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh cũng mong muốn được mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đến thăm Lào vào năm 2024 để khám phá đất nước, con người, văn hóa, lịch sử của Lào, vì năm 2024 là Năm Du lịch quốc gia Lào với chủ đề "Du lịch Lào - An toàn tận hưởng văn hóa lịch sử và thiên nhiên", trong đó sẽ có chuỗi các sự kiện, hoạt động nhằm quảng bá, giao lưu về văn hóa du lịch.

Bộ VHTTDL luôn tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ nước bạn Lào

Cơ bản đồng tình về nhận định trong công tác phối hợp giữa hai Bộ trong năm 2023, ghi nhận về những kiến nghị, đề xuất của Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, Bộ VHTTDL luôn tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ nước bạn Lào trong điều kiện cho phép và thẩm quyền của mình.

Hai Bộ trưởng cùng tặng quà lưu niệm

Về hợp tác trong lĩnh vực di sản, sau khi nghe báo cáo của Cục Di sản văn hóa tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Phía Bộ VHTTDL luôn nỗ lực với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để cùng phía Lào thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ hai nước".

Trên tinh thần đó, Việt Nam cũng sẽ là thành viên có trách nhiệm để cùng Lào tổ chức thành công Năm Chủ tịch ASEAN cũng như sẽ cử lãnh đạo tham dự các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia Lào 2024. “Nếu phía Lào đồng ý, trong thời điểm diễn ra các hoạt động nghị sự chính của năm ASEAN tại Lào, Việt Nam có thể tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Lào làm phong phú thêm màu sắc văn hóa của các quốc gia ASEAN” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Về việc cử chuyên gia Việt Nam sang giúp công tác tập huấn, đào tạo tại Lào, Bộ trưởng bày tỏ ủng hộ và nhấn mạnh việc này đã được Việt Nam thực hiện rất hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, phía Lào cần có báo cáo về nhu cầu, thời điểm cụ thể  gửi đến phía Việt Nam để công tác đào tạo, tập huấn được thiết thực, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng thông tin về việc lãnh đạo hai nước đã quyết định xây dựng Công viên văn hóa hữu nghị tại Thủ đô Viêng Chăn do Văn phòng Trung ương Đảng Lào và Bộ VHTTDL làm chủ đầu tư. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn Bộ TTVHDL Lào ủng hộ, báo cáo với Văn phòng Trung ương Đảng Lào để sớm phối hợp có phương án chọn lựa thi tuyển kiến trúc, sớm thi công đúng tiến độ.

Thời gian qua, Bộ TTVHDL Lào đã hỗ trợ tạo điều kiện cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào hoạt động khá tốt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn Bộ TTVHDL Lào chỉ đạo các Cục, Vụ liên quan tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm phối hợp với Trung tâm để làm tốt hơn chức năng giao lưu, quảng bá văn hóa, trở thành hạt nhân tích cực trong quá trình giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Hai Bộ trưởng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi và thống nhất cao, tiếp tục làm sâu sắc hơn trong quan điểm nhận thức, mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Từ đó, xác định những công việc cụ thể trong thời gian tới, sau khi nhìn lại năm 2023 để xác định đầu việc năm 2024. Các kiến nghị đề xuất của hai phía cũng đã được ghi nhận. Kết quả của cuộc hội đàm này, việc hợp tác về lĩnh vực văn hóa, du lịch của hai Bộ sẽ có hướng phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa vì mục tiêu phát triển bền vững của hai nước Việt Nam-Lào.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

 

;