SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 136 HCV

Tính đến 21 giờ ngày 16-5, Đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu và dẫn đầu toàn đoàn với tổng số 355 huy chương, trong đó 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 114 huy chương đồng. Đoàn thể thao Thái Lan xếp thứ hai với 108 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 108 huy chương đồng. Đoàn thể thao nước chủ nhà Campuchia xếp vị trí thứ tư với 81 huy chương vàng, 74 huy chương bạc, 126 huy chương đồng. Đoàn thể thao Đông Timor xếp vị trí cuối cùng trên bảng tổng sắp với 8 huy chương đồng.

Ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, Đội tuyển vật đã xuất sắc mang về thêm 4 huy chương vàng: Ngô Văn Lâm (Vật - cân 92kg nam); Nguyễn Xuân Định (Vật - 65kg nam); Ngô Thế Sao (Vật - 70kg nam); Cấn Tất Dự (Vật - 74kg nam).

Cử tạ cũng mang về 2 huy chương vàng: Trần Đình Thắng (Cử tạ - trên 89kg nam); Nguyễn Quốc Toàn (Cử tạ - hạng 89kg). Đáng chú ý, vận động viên Nguyễn Quốc Toàn đã phá 3 kỷ lục SEA Games ở các phần thi cử giật với thành tích 155kg, cử đẩy với thành tích 190kg, tổng cử 345kg.

Vận động viên Nguyễn Hoàng (giáp đỏ) mang về tấm HCV cuối cùng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh: tdtt.gov.vn

Kick Boxing đánh dấu một kỳ SEA Games thành công khi giành thêm 2 huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng của Nguyễn Xuân Phương (Kick Boxing - dưới 60kg nam) và Nguyễn Hoàng (Kick Boxing - 62kg nam). Đặc biệt, vận động viên Nguyễn Hoàng là người giành huy chương vàng cuối cùng, bổ sung vào bảng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Cùng với huy chương vàng của các vận động viên: Trần Huỳnh Như (Dancesport - B-girls); Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang (Đấu kiếm - kiếm liễu đồng đội nam); Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo - đồng đội hỗn hợp); Đội tuyển đua thuyền (Đua thuyền truyền thống - thuyền 12 (6 nam, 6 nữ) 800m nam nữ).

Bên cạnh đó là huy chương bạc của các vận động viên: Nguyễn Thị Hồng Trâm (Dancesport - B-girls); Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn – đơn nam); Trần Văn Trường Vũ (Vật - 86kg nam); Phùng Khắc Huy (Vật - 57kg nam); Bùi Hải Linh (Kick Boxing - 52kg nữ)…

Huy chương đồng: Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Bóng bàn - đơn nữ); Đội nữ (Bóng chuyền bãi biển); Đồng đội nữ (Đấu kiếm - kiếm ba cạnh đồng đội nữ); Phasiro (Cử tạ - 71kg nữ)…

Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đã giành được huy chương đồng sau trận thắng Đội tuyển bóng đá nam U22 Myanmar với tỷ số 3-1. Trong đó, cầu thủ Hồ Văn Cường ghi được 2 bàn, bàn còn lại của cầu thủ Khuất Văn Khang.

Bảng tổng sắp huy chương tính các đoàn đến 21h ngày 16-5:

THANH DANH tổng hợp

;