SEA Games 32: Ngày 11-5, Đoàn thể thao Việt Nam giữ vững ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương

Tiếp tục có một ngày thi đấu thành công, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 8 huy chương vàng. Tính đến 21 giờ, ngày 11-5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 58 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 71 huy chương đồng. Xếp ngay phía sau là Đoàn thể thao Campuchia với 56 huy chương vàng, 44 huy chương bạc và 53 huy chương đồng.

Điền kinh là môn thể thao thành công nhất trong ngày với 3 tấm huy chương vàng: Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh - 400m vượt rào nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (Điền kinh - 800m nữ); Nguyễn Linh Na (Điền kinh - 7 môn phối hợp nữ).

Kun Khmer dù là môn thể thao võ thuật truyền thống của Campuchia nhưng các vận động viên Đoàn thể thao Việt Nam đã mang thêm về 2 huy chương vàng: Triệu Thị Phương Thủy (Kun Khmer - 51kg nữ); Bùi Yến Ly (Kun Khmer - 57kg nữ).

Ngoài ra các vận động viên khác cũng đã xuất sắc giành huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam: Dương Thúy Vi (Wushu - thương + kiếm thuật nữ); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 400m tự do nam); Nguyễn Trần Thanh Tự (Billards - carom 3 băng).

Cùng với đó là huy chương bạc: Lương Đức Phước (Điền kinh - 800m nam); Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 800m nữ); Nguyễn Thị Thật (Xe đạp - đường trường tính điểm); Nguyễn Thị Chiều (Kun Khmer - 54kg nữ); Nguyễn Hồng Quân (Kun Khmer - 71kg nam); Nguyễn Thanh Tùng (Kun Khmer - 75kg nam); Nguyễn Đức Anh Chiến (Billards - carom 3 băng).

Huy chương đồng: Hoàng Thị Phương Giang (Wushu - đao thuật); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi - 800m tự do nữ); Hồ Nguyễn Duy Khoa (Bơi - 200m bướm nam); Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh - 400m rào nữ).

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21 giờ ngày 11-5:

THANH DANH tổng hợp

;