SEA Games 32: Ngày 13-5, Đoàn thể thao Việt Nam vững vàng ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương

Tiếp tục một ngày thi đấu cực kỳ thành công nữa của Đoàn thể thao Việt Nam, các vận động viên đã xuất sắc giành được 16 huy chương vàng, góp phần cho Đoàn thể thao Việt Nam vững vàng dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Tính đến 21 giờ ngày 13-5, Đoàn thể thao Việt Nam có được 87 huy chương vàng, 79 huy chương bạc và 87 huy chương đồng, Đoàn thể thao Thái Lan xếp thứ hai với 78 huy chương vàng, 52 huy chương bạc và 76 huy chương đồng.

Sau thành công của ngày ra quân với 4 huy chương vàng giành được, Đội tuyển Lặn Việt Nam đã khẳng định vị thế tại đấu trường SEA Games khi mang về thêm 5 huy chương vàng: Kim Anh Kiệt (Lặn - 400m vòi hơi chân vịt nam); Nguyễn Trần San San (Lặn - 400m vòi hơi chân vịt nữ); Vũ Đặng Nhật Nam (Lặn - 200m chân vịt đôi nam); Đội lặn nữ Việt Nam (Lặn - 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ); Đội lặn nam Việt Nam (Lặn - 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nam).

Võ thuật vẫn luôn là mỏ vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, các vận động viên đã mang thêm về 4 huy chương vàng: Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh (Judo – Kime No Kata nam); Đồng đội (Judo - juno kata); Bùi Phước Tùng (Boxing - 71kg nam); Hà Thị Linh (Boxing - 63kg nữ).

Aerobic cũng đã xuất sắc mang về thêm 3 huy chương vàng: Phan Thế Gia Hiển (Aerobic - đơn nam); Trần Hà Vi (Aerobic - đơn nữ); Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh (Aerobic - nhóm 3 người).

Cùng với đó là huy chương vàng của các vận động viên: Nguyễn Thị Thật (Xe đạp - đường trường đồng hàng nữ); Lại Gia Thành (Cử tạ - 55kg nam); Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương (Đua thuyền truyền thống - 3 nữ 250m); Lại Lý Huynh (Cờ tướng - cờ tiêu chuẩn cá nhân nam); Lê Thị Ngọc Huệ (Billiards - carom 1 băng).

Ngoài ra còn có các huy chương bạc: Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy và Nguyễn Anh Minh (Golf - đồng đội nam); Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thành Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang (Đua thuyền truyền thống - 12 nam 250m); Vũ Thị Hồng (Đấu kiếm - kiếm ba cạnh cá nhân nữ); Lê Thị Kim Loan (Cờ tướng - cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ); Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Lê Phương Nga (Judo - Ju No Kata nữ); Nguyễn Trọng Dũng (Lặn, 400m vòi hơi chân vịt nam); Nguyễn Lê Truyền Đạt (Lặn, 200m chân vịt đôi nam); Phùng Kiện Tường (billiards, carom 1 băng nữ); Nguyễn Thị Hương (Taekwondo - 73 kg nữ)…

Huy chương đồng: Đội tuyển Cầu mây (Đồng đội đôi nam); Nguyễn Thành Bảo (Cờ tướng - cờ tiêu chuẩn cá nhân nam); Phạm Thị Hồng Diệp (Lặn, 400m vòi hơi chân vịt nữ)…

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21 giờ ngày 13-5:

THANH DANH tổng hợp

 

;