SEA Games 32: Ngày 10-5, Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Đánh dấu một ngày thi đấu thành công của Đoàn thể thao Việt Nam khi giành thêm được 11 HCV. Tính đến 21 giờ, Đoàn thể thao Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng tổng sắp ngày 10-5 với 50 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 59 huy chương đồng. Xếp ngay phía sau là Đoàn thể thao Campuchia với 47 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 51 huy chương đồng.

Võ thuật vẫn là mỏ vàng của Đoàn thể thao Việt Nam, với 7 huy chương vàng của các bộ môn Pencak Silat và Kun Khmer: Nguyễn Hoàng Hồng Ân (Pencak Silat - 50-55kg nữ); Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat - 75-80kg nam); Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat - 65-70kg nữ); Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat - trên 80kg nam); Huỳnh Hà Hữu Hiếu (Kun Khmer - 45kg nữ); Tạ Thị Kim Yến (Kun Khmer - 48kg nữ); Bàng Thị Mai (Kun Khmer - 60kg nữ).

Điền kinh cũng mang về thêm 2 huy chương vàng: Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Điền kinh - 100m vượt rào nữ); Nguyễn Trung Cường (Điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật nam). Trên đường đua xanh, vận động viên Phạm Thanh Bảo (Bơi – 200m ếch nam) đã mang về cho đội tuyển bơi Việt Nam thêm 1 huy chương vàng. Đây cũng là huy chương vàng thứ 2 anh giành được tại SEA Games 32.

Đặc biệt golf thủ Lê Khánh Hưng đã xuất sắc mang về huy chương vàng lịch sử cho đội tuyển Golf Việt Nam. Đây là huy chương vàng đầu tiên của bộ môn golf mà Đoàn thể thao Việt Nam giành được tại một kỳ SEA Games.

Golf thủ Lê Khánh Hưng đã xuất sắc mang về huy chương vàng lịch sử cho Đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: tdtt.gov.vn

Cùng với đó là các huy chương bạc: Bùi Thị Hồng Giang (Nhảy cầu - cầu cứng nữ); Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat - 55-60kg nữ); Võ Nhuận Phong (Kun Khmer - 45kg nam); Dương Đức Bảo (Khun Khmer - 48kg nam); Lê Công Nghị (Kun Khmer - 51kg nam); Nguyễn Châu Đạt (Kun Khmer - 67 kg nam); Bùi Thị Nguyên (Điền kinh - 100m vượt rào nữ); Lê Tiến Long (Điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật nam); Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh – nhảy xa nữ); Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc (Điền kinh - 4x100m tiếp sức nữ); Trần Hưng Nguyên (Bơi - 200m bơi ngửa).

Huy chương đồng: Tạ Văn Linh, Nguyễn Anh Tuấn (Billiards); Nguyễn Anh Minh (Golf); Bùi Thị Loan (Điền kinh – nhảy xa nữ).

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21 giờ ngày 10-5:

THANH DANH tổng hợp

 

;