Olivia Colman: Báu vật mới của điện ảnh Anh Quốc

Với vai nữ hoàng Anne trong phim The Favourite (Sủng phi), Olivia Colman đã đánh bại nhiều đối thủ nặng kí để đoạt tượng vàng oscar ngay trong lần đầu đề cử.

Trước khi đưa Olivia Colman lên đỉnh cao, phim The Favourite (Sưng phù) từng giúp nữ minh tinh người Anh giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Venice (Italy). Bên cạnh đó là đề cử ở giải của Hội phê bình phim Los Angeles, giải Quả cầu Vàng hạng mục hài, nhạc kịnh và được đề cử 2 giải tại Critics’ Choice Awards. Với vai diễn nặng ký trong The Favourite, nữ diễn viên đã có trong tay các giải Emmy, Quả cầu Vàng, BAFTA và Oscar. 

Là con gái của một cựu nghệ sĩ ballet, Colman cho biết chính sự nghiệp bị gián đoạn của mẹ khiến cô quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Cô từng thổ lộ: “Đó là một giấc mơ bí mật từ nhỏ”.

Tuy nhiên, khi dấn thân vào nghiệp diễn, Colman nhận ra con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp không phải là mầu hồng. Không có một ngoại hình nổi bật, Colman từng phải làm nhiều công việc để duy trì đam mê diễn xuất. Những lúc rơi vào khó khăn, cô lại tự động viên mình phải quyết tâm, quyết tâm hơn nữa.

Mãi đến năm 30 tuổi, cô mới đóng phim điện ảnh đầu tiên. Số phận dần mỉm cười với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Colman. Cô bắt đầu được khán giả Anh biết tới nhờ các loạt phim truyền hình hài như Peep Show (Hậu trường - 2003), Green Wing (Cánh xanh - 2004) hay phim hành động pha hài hước Hot Fuzz (Siêu cớm - 2007).

Olivia Colman trở lại với vai Nữ hoàng Elizabeth trong The Crown (mùa 3)

Bước ngoặt của cô là vào năm 2011 - khi đóng người vợ bị bạo hành trong Tyrannosaur (Phẫn uất) và con gái của Margaret Thatcher trong The Iron Lady (Bà đầm thép). Giới phê bình bắt đầu chú ý đến người phụ nữ có đôi mắt sáng với diễn xuất giàu biểu cảm. Những giải thưởng bắt đầu ghi tên Colman, như giải BAFTA cho Nữ diễn viên xuất sắc với Broadchurch (Thị trấn ven biển - 2013) và Quả Cầu Vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với The Night Manager (Người quản lý ca đêm - 2016).

Olivia Colman tự nhận bản thân không phù hợp với hào quang của sự nổi tiếng. Thực tế, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ diễn viên thể hiện sự hóa thân đa dạng: một phụ nữ ngoan đạo trong bộ phim Tyrannizard, một bà mẹ kế độc ác trong phim Fleabag (Bọ chét), một bà mẹ khốn khổ trong phim Run (Chạy trốn), hay vai diễn nữ hoàng Anne với mối tình đồng tính trong phim The Favourite (Sủng phi). Nữ diễn viên cho rằng, những vai diễn không bó hẹp trong khuôn khổ, không cần phải đẹp một cách rực rỡ và chuẩn mực luôn khiến cô cảm thấy thoải mái. Bởi khi trở về đời thường, cô không phải chịu nhiều áp lực dưới con mắt của công chúng. 

Phim The Favourite đến vào thời điểm Colman đạt độ chín sự nghiệp. Trong phim, cô đóng nữ hoàng Anne của nước Anh - tâm điểm trong cuộc tranh sủng giữa hai người đẹp Sarah Churchill (Rachel Weisz đóng) và Abigail (Emma Stone đóng).

 Olivia Colman vai người vợ bạo hành trong Tyrannosaur

Để hóa thân vào nhân vật thừa cân và bị gout, Colman phải tăng gần 20kg. Theo Express, chính cô quyết định tăng cân thay vì mặc lớp áo độn và hóa trang để có vẻ ngoài mập mạp. “Bà ấy rất to lớn và đạo diễn Yorgos Lanthimos muốn diễn tả điều đó. Tôi không muốn dùng thủ thuật nên dành vài tháng để ăn bất cứ cái gì mình thích”. Việc tăng cân quá nhanh khiến Colman gặp vấn đề khớp gối và mất tự tin khi đi cạnh chồng và các con.

Ngoài biến đổi vóc dáng, Colman chinh phục giới phê bình nhờ biểu cảm. Các cây bút phê bình phim nhận xét cô diễn trọn vẹn một nhân vật hài hước, giàu tình cảm và có nỗi lòng riêng. Colman biến hóa liên tục trong vai diễn: khi đỏng đảnh như một đứa trẻ, khi giàu lý trí đến mức lạnh lùng. Trên Time, cô cho biết kiểu vai trong The Favourite là giấc mơ của mọi diễn viên: “Tôi yêu việc nữ hoàng có đủ mọi sắc thái cảm xúc”.

Chính khả năng hóa thân đa dạng của Olivia Colman đã khiến đạo diễn Lanthimos chọn nữ diễn viên cho vai nữ hoàng Anne, một phụ nữ không mấy xinh đẹp và gặp phải những vấn đề về tâm lý cũng như giới tính trong phim The Favourite. Từ một nữ diễn viên hài, Olivia Colman đã chứng tỏ bản thân không chỉ có khả năng gây cười mà còn có khả năng thể hiện nội tâm nhân vật. Hơn thế, nữ minh tinh là minh chứng sống khẳng định thành công sẽ đến với những người bền bỉ theo đuổi giấc mơ đích thực của mình. Trên sân khấu trao giải của Oscar, Olivia Colman đã xúc động đến phát khóc. Nữ diễn viên cũng gửi lời nhắn nhủ tới những người đang nuôi giấc mơ diễn xuất rằng: Hãy theo đuổi hoài bão của mình dù đường tới thành công không hề bằng lặng.

 Olivia Colman vai Nữ hoàng trong phim The Favourite

Sau khi The Favourite đóng máy, Colman tập luyện trở lại vóc dáng cũ để thủ vai một nữ hoàng khác - Elizabeth II trong loạt phim truyền hình đình đám The Crown (Hoàng quyền). Sau khi Claire Foy chia tay vai diễn, Colman được Netflix chọn mặt gửi vàng để hóa thân nhân vật ở giai đoạn trung niên. 

Để giảm cân, Colman đã tìm tới chuyên gia thể lực Dalton Wong. Theo Telegraph, minh tinh tập cùng Wong ba buổi mỗi tuần, kèm chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Khi The Crown bắt đầu ghi hình và mùa giải thưởng điện ảnh năm nay bắt đầu, vóc dáng Colman còn gọn hơn xưa. Đến khi The Crown phát sóng, nhiều cây bút dự báo minh tinh tiếp tục càn quét các giải thưởng. Tờ Independent hay Guardian bắt đầu dùng từ “báu vật quốc gia” để chỉ khả năng biến hóa trong các vai diễn của cô. Các khán giả Anh thì hết sức ủng hộ nữ diễn viên hóa thân thành Nữ hoàng Anne trong phim The Favourite và vai nữ hoàng Elizabeth II ở tuổi trung niên trong series The Crown. 

Với The Crown, đây là lần thứ ba, Olivia Colman đảm nhận vai nữ hoàng và mỗi lần cô lại mang đến những cảm xúc mới mẻ, sáng tạo. Năm 2012, lần đầu tiên Olivia Colman vào vai Nữ hoàng Elizabeth trong Hyde Park on Hudson (Trên cao lộng gió). Thời điểm đó, cô vừa gây chú ý với 2 vai diễn xuất thần trong Tyrannosaur (2011) và The Iron Lady (2011). Giới phê bình đánh giá cao Olivia Colman bởi đôi mắt biểu cảm và khả năng hóa thân đa dạng.

Lần thứ hai, Olivia Colman trở thành Nữ hoàng Anne trong The Favourite. Đây cũng là vai diễn giúp cô chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2019. Lần thứ ba là vai diễn Nữ hoàng Elizabeth II, trong phần 3 của loạt phim truyền hình danh tiếng The Crown. Hai phần trước của The Crown, vai Nữ hoàng Elizabeth II do Claire Foy đảm nhận đã nhận được rất nhiều yêu thích của người xem. Do đó, Olivia Colman cố gắng tiếp nối hình ảnh mà Claire Foy đã thể hiện trong những phần trước, rồi phát triển theo hướng mới của câu chuyện. Olivia Colman chia sẻ: “Tôi đã phải làm việc rất nhiều để chỉnh giọng nói và tư thế đi đứng cho phù hợp”. Trước đó, để vào vai Nữ hoàng Anne của The Favourite, Olivia Colman đã tăng đến 20kg cho phù hợp tạo hình, với tính cách của nhân vật khi có phần hài hước, điên cuồng. Nhưng trong The Crown thì hoàn toàn ngược lại, Olivia Colman đã phải giảm cân cấp tốc để toát lên vẻ thanh lịch, cao sang và khí chất của Nữ hoàng Elizabeth II.

 Olivia Colman trong phim Broadchurch (Thị trấn ven biển)

Theo các nhà sản xuất The Crown, họ chọn Oliva Colman vào vai Nữ hoàng Elizabeth II trong phần 3 vì cô có phong thái thích hợp, độ tuổi tương đương với hình tượng Nữ hoàng Anh trong giai đoạn 1964-1977. Nhà sản xuất Peter Morgan nói: “Olivia Colman là diễn viên tài năng và luôn hoàn thành tốt từng cảnh diễn”. David Tennant, bạn diễn của Olivia Colman, thì nhận xét: “Cô ấy vào vai rất nhanh, không ai biết khi nào cô ấy sẽ bắt đầu và kết thúc quá trình hóa thân”.

Với chiến thắng đạt được, cô đã gia nhập hàng ngũ những minh tinh xứ sương mù từng đoạt Oscar như Helen Mirren, Kate Winslet hay Emma Thompson.

MY LAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 550, tháng 10-2023

;