Những ấn tượng sâu đậm về sắc màu văn hóa, âm nhạc ASEAN

Tối 24-12, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2022. Liên hoan do Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

Tới dự Lễ Bế mạc và trao giải, về phía Trung ương có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông - Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan; Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly- Phó trưởng Ban thường trực Liên hoan; Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh - Ủy viên Ban Chỉ đạo Liên hoan; Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương- Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân- Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan.

Về phía tỉnh Quảng Nam có: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng; Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan.  

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ Bế mạc Liên hoan

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022 cho biết: “Diễn ra từ ngày 19 đến 24-12-2022 trên mảnh đất Quảng Nam tươi đẹp và hiếu khách, Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022 với nhiều tiết mục, thể loại biểu diễn phong phú, đa dạng như: ca, múa nhạc, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, kịch ca truyền thống, hát dân ca… thật đặc sắc, các nghệ sĩ của Việt Nam và các nước bạn đã thể hiện sinh động và lan tỏa những sáng tạo, nét đặc trưng, các giá trị tiêu biểu âm nhạc của mỗi dân tộc; qua đó tạo sự hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán và sự tinh tế trong âm nhạc của các nước trong khu vực ASEAN. Đây cũng là cầu nối để nhân dân các nước trong khu vực thêm hiểu biết, gắn bó và đoàn kết, góp phần đưa cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển thịnh vượng, đáp ứng đúng với xu thế hội nhập và phát triển chung của thế giới.

 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan không chỉ thể hiện tinh hoa âm nhạc truyền thống, mà còn bao hàm trong đó nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của mỗi quốc gia. Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2022 đã thực sự trở thành là ngày hội âm nhạc để nghệ sĩ các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu những tinh hoa âm nhạc truyền thống trong cộng đồng các nước ASEAN; là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu, tôn vinh các giá trị độc đáo trong âm nhạc truyền thống của mỗi quốc gia; thắt chặt quan hệ, tình đoàn kết của cộng đồng các nước ASEAN trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; thể hiện tính thống nhất trong đa dạng văn hóa ASEAN và góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN ngày càng vững mạnh. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu các giá trị nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và phong phú của quốc gia mình với bạn bè quốc tế nói chung và trong khu vực ASEAN nói riêng”.

Thay mặt hội đồng nghệ thuật, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NSND Nguyễn Quang Vinh -Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đánh giá: “Tại Liên hoan, chúng ta đã chứng kiến những tĩnh lặng phố cổ của người Hà Nội với Tự tình Thăng Long, hay những nhịp điệu khua Luống của Ngược dòng sông Mã. Những giai điệu sâu lắng tinh tế của Thanh âm miền ví, dặm... Rồi lại sôi động cùng Thanh âm sóng biển hay Sông không lạnh rất thanh xuân của Hải Phòng và Đà Nẵng. Bên cạnh đó chúng ta cũng bồng bềnh với những sắc hoa của Mắt Núi hay sự huyền bí của Trầm tích miền đất Tháp. Và chắc chắn các bạn cũng đã có những giây phút cháy với sự cuồng nhiệt của Lời đại ngàn. Nghệ thuật biểu diễn luôn cần sự đổi mới, song chúng ta luôn biết trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của mỗi dân tộc, mà ở đây tôi phải kể đến những chương trình nghệ thuật của các đoàn bạn đã mang đến liên hoan lần này như: Đoàn nghệ thuật Vương Quốc Campuchia, Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào, Đoàn nghệ thuật của Liên bang Myanma, và một chút sôi động dí dỏm của đoàn nghệ thuật Malaysia. Và chúng ta không thể không nhắc đến Vọng Hương Giang của Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế và sự nghiêm nghị như văn luật trong Cố đô ngàn năm văn hiến của Nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tặng hoa Hội đồng nghệ thuật

Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NSND Nguyễn Quang Vinh nhận xét, qua 14 chương trình, đa số các chương trình được xây dựng đầu tư công phu, đồng bộ, sử dụng kết hợp các hiệu ứng kỹ thuật thực hiện sân khấu một cách kỹ lưỡng để tạo ra những sản phẩm khá tinh tế, gắn liền với chủ đề của chương trình. Bên cạnh đó cũng có chương trình chưa được đầu tư kỹ lưỡng, ít liên quan đến chủ đề hoặc không có tính xuyên suốt. Đối với các tiết mục, chúng ta phải khách quan thừa nhận rằng bên cạnh những tiết mục còn non từ cách lựa chọn tác phẩm, phối khí hay cách dàn dựng sân khấu còn quá đơn giản thì có nhiều đơn vị, nhiều chỉ đạo, đạo diễn đã lựa chọn những tác phẩm phù hợp, những bản phối khí hay, biết tận dụng những điểm mạnh để tạo ra những đột phá có tính hấp dẫn để cho người nghệ sĩ có cơ hội thể hiện hết mình”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao giải thưởng cho các thành phần sáng tạo của Liên hoan

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Huy chương Vàng cho Chương trinh

Bí Thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An Trần Ánh Tỉnh và Q. Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly trao Huy chương Vàng cho các nghệ sĩ

NSND Nguyễn Quang Vinh trao Chương trình đạt Huy chương Bạc

Có thể nói, những tác phẩm âm nhạc đặc sắc đã được hơn 200 nghệ sĩ trình diễn trong không khí khát khao sáng tạo, nồng ấm tình bạn bè trước sự chứng kiến của Hội đồng Nghệ thuật, sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả yêu nghệ thuật thành phố Hội An tươi đẹp và mến khách. Qua các buổi biểu diễn, bằng tài năng và lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình, các nghệ sĩ đã cống hiến cho người yêu nhạc những tác phẩm âm nhạc đa dạng về phong cách với chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện được tinh thần sáng tạo, thấm đẫm văn hóa truyền thống của các vùng, dân tộc, quốc gia. Chính điều đó là yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của Liên hoan. Trải qua 5 ngày đêm biểu diễn tranh tài, các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân, và du khách tại Quảng Nam, các nghệ sĩ trong và ngoài nước đã đem đến cho khán giả yêu nghệ thuật nhiều cảm xúc, cái nhìn đa sắc màu và những ấn tượng sâu đậm.

Ban Tổ chức và các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế mạc Liên hoan

Kết quả, 3 giải vàng chương trình thuộc về Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An với chương trình Thanh âm miền Ví, Giặm; Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái với chương trình Mắt núi; Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long với chương trình Tình tự Thăng Long; 3 giải bạc chương trình. Về giải tiết mục có 14 huy chương vàng, 23 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Ngoài ra ban tổ chức trao 8 giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.

NGỌC BÍCH - Ảnh: Cục NTBD

;