Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2022: khách đến Quảng Nam ước đạt gần 4,8 triệu lượt

Chiều ngày 22-12, Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2022.

Tham dự buổi lễ có: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ VHTTDL và các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên.

Toàn cảnh buổi Lễ Tổng kết

Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, đồng thời kích hoạt lại hoạt động du lịch, góp phần phục hồi và phát triển du lịch Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung trong điều kiện bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nêu rõ: Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 góp phần vào thành công chung của Du lịch Việt Nam trong năm 2022. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 đã góp phần phục hồi ngành Du lịch Quảng Nam sau ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, theo đó, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 ước đạt gần 4,8 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2021; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.900 tỷ đồng. Thành công của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 cũng tạo cú hích và triển vọng phát triển du lịch trong các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu tổng kết

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định: Đạt được thành tích đáng phấn khởi trên đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tỉnh Quảng Nam, nhất là trong việc chủ động huy động nguồn lực xây dựng chương trình. Ngay từ đầu tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị trước khi xây dựng đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - với sự góp ý của các doanh nghiệp thật sự ý nghĩa và đạt được kết quả tốt. Nội dung đề án được thực hiện xuyên suốt, kéo dài cả năm với nhiều hoạt động rộng khắp từ đồng bằng đến miền núi; hình thức phong phú, khơi dậy tinh thần, lan tỏa thông điệp du lịch xanh trong cả nước.

Báo cáo tại chương trình tổng kết, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTTDL khẳng định, kết quả đạt được lớn nhất của các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2022 là đã quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mới lạ đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, giúp thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt 3.780 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.883 tỷ đồng. Trong năm, Hội An đạt được nhiều giải thưởng do các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn như: “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”, “Thành phố tốt nhất châu Á”, “Điểm đến lãng mạn nhất thế giới”...

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch biểu dương và đánh giá cao những kết quả Quảng Nam đã đạt được. Trong đó, việc đón hơn 4,7 triệu lượt du khách tham quan du lịch trong năm 2022 là con số vô cùng ấn tượng, minh chứng hiệu quả của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc đăng cai chủ đề du lịch xanh không chỉ giúp lan tỏa và nâng cao nhận thức về vai trò của ngành du lịch, mà còn mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, việc khách nội địa vượt xa năm 2019 là thành công lớn của Năm Du lịch quốc gia, mang đến nhiều tín hiệu khả quan để du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2023. Lễ Bế mạc là hoạt động kết thúc chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; đồng thời chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 cho tỉnh Bình Thuận với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thanh Hồng

Tiếp nối thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ban, ngành, sự hưởng ứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cộng đồng khởi nghiệp, tỉnh Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”. Đây là sự kiện khoa học - kinh tế - xã hội tiêu biểu, quy mô quốc gia và tầm quốc tế, nhằm mục đích tạo lập văn hóa khởi nghiệp, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu; hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia bền vững; gắn kết khởi nghiệp - sản phẩm OCOP - sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu.

Tại buổi lễ tổng kết, đại diện Bộ VHTTDL đã trao Bằng khen của Bộ cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng và các đơn vị đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự thành công của Năm Du lịch quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức.

DIỆU VŨ - MỸ THANH

;