Hội thảo “Chuyển đổi số và liên thông thư viện”

Thực hiện Quyết định số 867/QĐ-BVHTTDL ngày 13-4-2022 của Bộ VHTTDL, ngày 23-5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và liên thông thư viện”.

Tham dự Hội thảo có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng; Phó Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Ngọc Bảo; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương; hơn 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố; lãnh đạo và người làm công tác thư viện các tỉnh, thành phố, thư viện trường đại học, trong cả nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Chuyển đổi số và liên thông trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam đã được nhận thức từ rất lâu, được các đơn vị trong toàn ngành triển khai mạnh mẽ từ những năm đầu của TK XXI. Trải qua một quá trình phát triển, chuyển đổi số và liên thông trong hoạt động thư viện đã mang lại những giá trị thiết thực, làm thay đổi vị thế và căn bản toàn diện hoạt động thư viện, đóng góp những kết quả nhất định trong thành tựu phát triển của ngành và của đất nước. Với việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã khẳng định công nghệ số có ý nghĩa, vai trò quyết định trong hiệu quả hoạt động và sự phát triển của ngành Thư viện hiện tại và trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội lớn để ngành Thư viện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, tăng tốc hiện đại hóa thư viện, hòa chung dòng chảy phát triển của ngành thư viện trên thế giới.

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong chuyển đổi số và liên thông thư viện cần thực hiện trong thời gian tới. Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và những người làm công tác thư viện trao đổi, thảo luận đánh giá thực trạng về chuyển đổi số và liên thông thư viện hiện nay; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; đề xuất phương hướng, xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi số và liên thông thư viện theo mục tiêu đề ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với từng loại hình thư viện.

Tại Hội thảo, hơn 20 tham luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, những người làm công tác thư viện ở các loại hình thư viện đã tập trung thảo luận các nội dung: Đánh giá thực trạng chuyển đổi số và liên thông thư viện tại các đơn vị (cơ chế chính sách, công tác tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch, đề án, định hướng…); xác định khó khăn, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; xác định nguồn lực thư viện (cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, kinh phí, đội ngũ người làm công tác thư viện…) phục vụ chuyển đổi số và liên thông thư viện, từ đó đề xuất phương hướng, xác định lộ trình triển khai và mục tiêu thực hiện; đưa ra mô hình, những giải pháp tiêu biểu về chuyển đổi số và liên thông thư viện phù hợp với các loại hình thư viện…

Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) Phạm Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư Viện (Bộ VHTTDL) ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham luận. Ông hy vọng, với sự đoàn kết, thống nhất và khát vọng cống hiến của các chuyên gia, của những người làm công tác thư viện sẽ tạo thành một sức mạnh tổng hợp để ngành Thư viện vượt qua khó khăn, thử thách phía trước để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh, đất nước ngày càng thịnh vượng.

Tin: HỒNG VÂN - Ảnh: Vụ Thư viện

;