Sáng 16-10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8. Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, phản ánh toàn diện sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN và Đông Timor; quan chức cấp cao ASEAN, Đại sứ các nước Đông Nam Á tại Hà Nội.
Hội nghị lần này tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cùng nhau xây dựng tầm nhìn dài hạn cho thể thao ASEAN
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: Trong suốt chặng đường hơn 50 năm hình thành và phát triển, Cộng đồng ASEAN đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một khu vực đoàn kết, năng động và thịnh vượng. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thể thao đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc gắn kết nhân dân, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên. Thể thao không chỉ là lĩnh vực góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, mà còn là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.
Trên tinh thần đó, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, cũng như mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác với các nước, đối thoại trong bối cảnh ASEAN đang xây dựng Chiến lược hợp tác ASEAN giai đoạn 2026-2030, định hướng cho Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị và trách nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng, Hội nghị lần này sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, đưa ra những định hướng chiến lược cho hợp tác thể thao ASEAN trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của thể thao ASEAN trên trường quốc tế.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 được tổ chức trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Đây là dịp quan trọng để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả hợp tác đã đạt được, trao đổi kinh nghiệm, và đề ra định hướng hợp tác thể thao ASEAN trong giai đoạn tới, hướng đến sự phát triển toàn diện, bền vững và bao trùm. Với chủ đề được lựa chọn, Hội nghị hôm nay là cơ hội để chúng ta chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hợp tác và cùng nhau kiến tạo một tương lai thể thao ASEAN phát triển, bền vững và có bản sắc. Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng các quốc gia thành viên và các đối tác để hiện thực hóa các mục tiêu chung, đưa thể thao trở thành niềm tự hào của Cộng đồng ASEAN, góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và gắn kết”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá, trong suốt hành trình hình thành và phát triển của ASEAN, thể thao đã trở thành cầu nối của tình hữu nghị, đoàn kết và phát triển. Từ các kỳ đại hội SEA Games, ASEAN Para Games đến các chương trình giao lưu thể thao, tất cả đều góp phần kết nối trái tim người dân ASEAN, nuôi dưỡng tinh thần "Một tầm nhìn – Một bản sắc – Một cộng đồng".
Phó Thủ tướng cũng khẳng định quan điểm xuyên suốt của Việt Nam: lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực, động lực của sự phát triển, thể hiện trong Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: Xây dựng nền thể dục, thể thao phát triển bền vững, chuyên nghiệp. Mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ thể dục, thể thao; tự giác tập luyện để nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.
Với tinh thần "Đoàn kết, hợp tác, phát triển bền vững", Việt Nam mong muốn Hội nghị lần này không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm, mà còn trao đổi biện pháp cụ thể để triển khai các mục tiêu, ưu tiên về phát triển thể thao và sức khỏe cho người dân đã nêu trong Tầm nhìn, Cộng đồng ASEAN 2045, qua đó mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và có tầm ảnh hưởng thực chất đến đời sống, sức khỏe người dân ASEAN.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đánh giá cao chủ đề của Hội nghị lần này là: "Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững", Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, chủ đề của Hội nghị đã thể hiện tư duy tiến bộ và tầm nhìn chiến lược của ASEAN. Bền vững không chỉ là phát triển kinh tế mà còn là phát triển con người, phát triển cộng đồng, phát triển xã hội hài hòa với thiên nhiên.
Phó Thủ tướng đề nghị, Hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ và thống nhất 5 định hướng trọng tâm gồm: Thể thao cho mọi người; Thể thao thông minh và sáng tạo; Thể thao xanh, sạch và bền vững; Tăng cường hợp tác quốc tế giữa ASEAN và các đối tác nhằm xây dựng hệ sinh thái thể thao minh bạch, hiện đại; Bảo tồn và phát huy giá trị của các môn thể thao truyền thống.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: “Việt Nam mong rằng, qua Hội nghị lần này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tầm nhìn dài hạn cho thể thao ASEAN, trong đó có Kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2026–2030, góp phần hiện thực hóa khát vọng "Một ASEAN vững mạnh, bao trùm và bền vững cho mọi người". Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tầm nhìn chung, Hội nghị này sẽ tạo nên dấu mốc mới trong lịch sử hợp tác thể thao khu vực, khẳng định vị thế ASEAN như một cộng đồng năng động, sáng tạo và đầy sức sống”.
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao (AMMS) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 tại Indonesia, thống nhất cơ chế tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Sau 14 năm, AMMS đã trở thành diễn đàn cấp cao quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác, trao đổi chính sách và hành động trong lĩnh vực thể thao giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
Năm 2025, theo cơ chế luân phiên, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) và các Hội nghị liên quan, trong đó bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao + Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS + Nhật Bản 5) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao + Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS + Trung Quốc 2) cùng các sự kiện liên quan khác dự kiến được tổ chức ngay trước thềm AMMS 8.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Chính thức diễn ra từ ngày 13 đến 17-10, với chủ đề: “Navigating Sports - Contributing to Sustainable Development” (Định hướng Thể thao góp phần phát triển bền vững), Hội nghị lần này tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, phản ánh toàn diện sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới. Trọng tâm gồm: Phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; Thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; Bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; Thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao ASEAN để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn và nâng tầm vận động viên; Phát huy vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững; Thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN với các nước đối thoại (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...) và các tổ chức quốc tế; Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN; Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN.
Bên cạnh việc thông qua 3 Tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung AMMS-8, Tuyên bố chung AMMS+Nhật Bản lần thứ 5 và Tuyên bố chung AMMS+Trung Quốc lần thứ 2; các báo cáo, văn kiện liên quan của SOMS-15 và SOMS-16, cùng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn sau năm 2025 cũng sẽ được xem xét và thông qua.
Một trong những điểm nhấn quan trọng tại AMMS-8 là việc mở rộng hợp tác thể thao giữa ASEAN và các đối tác quốc tế ngoài khu vực. Tại Hội nghị, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN sẽ thảo luận và thông qua các kế hoạch hợp tác cụ thể, gồm: Kế hoạch hợp tác Thể thao ASEAN + Nhật Bản, tập trung vào phụ nữ và thể thao, giáo dục thể chất, thể thao cho người khuyết tật và phát triển bền vững thông qua bóng đá; Kế hoạch hợp tác Thể thao ASEAN + Trung Quốc trong các lĩnh vực nâng cao sức khỏe, xây dựng khu thể thao ASEAN, phát triển thể thao truyền thống. Bên cạnh đó, ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác như Hàn Quốc, FIFA, Tổ chức Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Tổ chức phòng chống doping khu vực (SEARADO). Những hoạt động này khẳng định ASEAN ngày càng thể hiện vai trò là một cộng đồng thể thao cởi mở, năng động và sẵn sàng hội nhập quốc tế.
Hội nghị sẽ thông qua các Tuyên bố chung và các văn kiện quan trọng khác, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về Thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025; Thảo luận và xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động thể thao ASEAN cho giai đoạn tiếp theo, thông qua kết quả của các Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao; Xây dựng kế hoạch hợp tác Thể thao ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc và các đối tác khác. Ngoài ra, các báo cáo, văn kiện liên quan của SOMS 15 và SOMS 16, cùng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn sau năm 2025, cũng được xem xét và thông qua.
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế
Một trong những điểm nhấn quan trọng tại AMMS 8 là phối hợp với Ban Thư ký ASEAN góp ý các văn kiện, thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác như: Hàn Quốc, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Tổ chức Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Tổ chức phòng chống doping khu vực (SEARADO).
PGS, TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết: “Đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan là dịp khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thể thao ASEAN. Đây cũng là cơ hội giúp Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quản lý, mô hình phát triển và nguồn lực quốc tế. Các lĩnh vực như: Khoa học Thể thao, Giáo dục thể chất, Thể thao cho người khuyết tật, hay Thể thao học đường sẽ được thúc đẩy thông qua hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao năng lực toàn diện của Thể thao Việt Nam”.
Việc đăng cai AMMS 8 không chỉ là trách nhiệm trong cơ chế hợp tác thể thao ASEAN mà còn là cơ hội quan trọng để Việt Nam khẳng định vai trò, uy tín quốc tế; Quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thể thao Việt Nam đến bạn bè khu vực; Tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN. Đây cũng là dịp để Việt Nam triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại đa phương, theo tinh thần Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: TRẦN HUẤN