Hà Nội: Triển lãm “Dấu xưa văn hiến”

Chiều ngày 25-12-2022, Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật “Dấu xưa văn hiến” với nhiều bút pháp mới về những giá trị văn hiến.

Tham dự Triển lãm có: Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) Phạm Định Phong; Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia PGS, TS Đặng Văn Bài; Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam PGS, TS Đỗ Văn Trụ; đại diện lãnh đạo các bảo tàng, di tích trên địa bàn Hà Nội, cùng các nhà khoa học, các nghệ sĩ, tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Trung tâm VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm “Dấu xưa văn hiến” với mục đích tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận những tác phẩm nghệ thuật đương đại được sáng tác trên nền tảng văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, Triển lãm là một trong nhiều hoạt động được tổ chức tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm đưa nơi đây trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa, một không gian sáng tạo của Thành phố Hà Nội, thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO. “Dấu xưa văn hiến” cùng với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày khác được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ đem lại cho khu di tích một sức sống mới, một diện mạo mới. Bà Trần Thị Vân Anh cũng khẳng định, đó là cách tốt nhất để phát huy giá trị di tích, nuôi dưỡng tình yêu và sự trân trọng đối với di sản quý giá mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của các thế hệ đương thời đối với những thế hệ mai sau trong việc tiếp tục bồi đắp các giá trị đương đại cho những lớp trầm tích văn hiến của dân tộc.

 

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chia sẻ: Triển lãm là một trong những hoạt động nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa về Hà Nội với các giá trị văn hóa phổ quát của thế giới, để tạo ra sức sống mới, chúng ta không thể tạo ra được điều gì mới mẻ, nếu chúng ta không tạo ra một giá trị của hiện tại bằng sự kết nối giữa truyền thống, hiện tại và tương lai.

"Chính vì vậy ngày hôm nay, 8 họa sĩ với tuổi đời còn rất trẻ nhưng những tác phẩm đã thể hiện được sự rung động, những ký ức tuổi thơ khi các họa sĩ bước vào không gian của Văn Miếu và mang theo đó những khát vọng, để các giá trị văn hóa của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung được thể hiện ở trong tác phẩm của mình"- PGS, TS Nguyễn Thu Phương khẳng định.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày 19 tác phẩm của 8 nghệ sĩ được sáng tác theo nhiều phong cách, chất liệu với bút pháp mới về những giá trị văn hiến. Nghệ sĩ Vũ Xuân Đông với 2 tác phẩm Cổ thư 1Cổ thư 2 được sáng tác trên chất liệu hộp đồng và sơn mài, như một cuốn sách mở về kiến trúc, điêu khắc, lễ hội, đời sống sông nước, hoa văn cổ, mây nước cỏ cây xưa…, cho người xem hồi tưởng về những giá trị truyền thống của người Việt. Tác phẩm Bóng nước của Phạm Hùng Anh lại cho chúng ta thấy hình ảnh khác của Khuê Văn Các. Còn nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang đã mang đến triển lãm tác phẩm Độc hành với chất liệu sắt hàn, đã thể hiện hình tượng con người mạnh mẽ nhưng không kém phần mềm mại, sống động. Người xem có thể thấy trong tác phẩm bóng dáng của chữ Đại và chữ Nhân, những giá trị cao đẹp mà người xưa thường hướng tới. Với chất liệu acrylic, vàng thếp in trên canvas, tác giả Nguyễn Tuấn Dũng đã tạo nên hình ảnh Khuê Văn Các và Cổng Văn Miếu giúp ta thấy vẻ đẹp khác của di sản…

Công chúng và du khách tham quan triển lãm

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5-2-2023 tại nhà Tiền đường khu Thái học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

THANH DANH - Ảnh: THÚY NGA

;