Đồng Tháp: Ra mắt Dự án Đường sách Cao Lãnh

Ngày 9-9, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), UBND TP Cao Lãnh phối hợp với Công ty Ngôi Sao Biển Sài Gòn tổ chức gặp gỡ, công bố và thông tin về Dự án Đường sách Thành phố Cao Lãnh. Đây là đường sách thứ 5 trên cả nước và là đường sách đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh Võ Phan Thành Minh phát biểu tại buổi gặp gỡ

Dự án Đường sách thành phố Cao Lãnh được thực hiện tại Văn Thánh Miếu (phường 1, thành phố Cao Lãnh), với 19 gian hàng được phân bố dọc hai bên trục chính đường nội bộ công viên, gồm: 6 gian hàng sách, 2 gian hàng thư quán, 8 gian hàng văn hóa phẩm, lưu niệm, 1 khu triển lãm, trưng bày, 1 gian hàng cà phê sách, 1 văn phòng ban điều hành cùng với sân khấu. 

Khu vực trưng bày và triển lãm được đặt ở Văn Miếu, thuộc một phần khu đất của hồ Khổng Tử, trưng bày các nội dung về sách và khu giới thiệu các tác phẩm, văn hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối với 6 gian hàng sách, lãnh đạo thành phố sẽ sắp xếp và dành sự ưu tiên, chính sách miễn giảm, cũng như không thu phí mặt bằng.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của hơn 200.000 người dân thành phố Cao Lãnh và các địa phương lân cận. Đường sách sẽ được mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Ban Tổ chức đã trao đổi, chia sẻ với đại diện các nhà xuất bản, các đơn vị báo, đài nhiều vấn đề xung quanh Dự án Đường sách TP Cao Lãnh.

Đường sách TP Cao Lãnh dự kiến khởi công vào tháng 9 và đi vào hoạt động ngày 20-11 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, đường sách thành phố Cao Lãnh không chỉ là nơi để nuôi dưỡng tình yêu với sách và phát triển văn hóa đọc, mà còn là một địa chỉ để vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ những nét văn hóa đa dạng của địa phương.

Tin: HỒNG VÂN - Ảnh: dangcongsan.vn

;