Ngành VHTTDL Quảng Trị: nỗ lực vượt khó

Dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đối với lĩnh vực VHTTDL của cả nước nói chung, trong đó có Quảng Trị nói riêng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, ngành VHTTDL Quảng Trị đã nỗ lực vượt khó để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Vượt  khó 

Đến nay, dịch COVID-19 đã được khống chế, kiểm soát nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ VHTTDL, với sự quyết tâm cao, ngành VHTTDL tỉnh Quảng Trị, đã vượt qua những tác động xấu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, Sở VHTTDL đã chú trọng công tác tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Bám sát kế hoạch công tác năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, từ đầu năm đến nay, Sở VHTTDL Quảng Trị đã tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đặc biệt, Sở đã tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các lễ lớn năm 2022, đã tạo được ấn tượng sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu, nhân dân và du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Quảng Trị. Tiêu biểu như: Lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa Bình” Quảng Trị 2022; Lễ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị; Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông và diễu binh diễu hành…

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện đã được tổ chức trang trọng, có sự đầu tư, sáng tạo, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, tạo được ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu, nhân dân, du khách trong và ngoài nước… Công tác quản lý và tổ chức lễ, lễ hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Khách tham quan Địa đạo Vịnh Mốc - Một thế giới sống dưới lòng đất

Hiện vật tại Phòng trưng bày Địa đạo Vịnh Mốc

Các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp tục được ngành bổ sung, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực này; ưu tiên triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, lập hồ sơ các di tích. Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền thống tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2030; tham mưu xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. 

Trong sáu tháng đầu năm 2022, lượng khách đến tham quan, thăm viếng tại các điểm di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng trở lại, nhất là sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Các cơ sở di tích, bảo tàng đón và phục vụ khoảng 112.600 lượt khách. Trong đó, khách miễn giảm vé theo quy định khoảng 3.000 lượt, khách dâng hương tưởng niệm và tham quan 86.900 lượt, khách thu vé khoảng 22.600 lượt, doanh thu đạt 1.129 tỷ đồng.

Nghĩa trang Trường Sơn - điểm du lịch tâm linh, hoài niệm khi tới Quảng Trị

Thực hiện quản lý nhà nước về gia đình, Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình chiến lược trên toàn tỉnh: Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Triển khai công tác gia đình năm 2022; Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2022-2026; Chương trình phòng chống ma túy, mại dâm, tội phạm và buôn, bán người năm 2022; Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; Tổ chức chương trình truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình…

Thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030; hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác xã hội hóa thể dục thể thao; đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao cho người khuyết tật. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học công tác xã hội hóa hoạt động TDTT tiếp tục được quan tâm chú trọng. Tính đến nay, số người tập TDTT thường xuyên đạt 36%; số gia đình thể thao đạt 27,03% tổng số hộ dân; toàn tỉnh có 820 câu lạc bộ và điểm tập TDTT, 2 liên đoàn và hiệp hội thể thao.

Thể thao thành tích cao tiếp tục quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên; tập trung các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh; tham gia thi đấu: Giải Billiards & Snooker vô địch Cúp quốc gia; Giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022; Giải vô địch Cử tạ thanh thiếu niên quốc gia; Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên… Sáu tháng đầu năm 2022, các đội tuyển thể thao thành tích cao thi đấu đạt 5 HCB và 6 HCĐ.

Sở VHTTDL Quảng Trị đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tính đến hết ngày 10-6-2022, toàn tỉnh có 9/9 huyện đã chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở; có 100/125 xã, thị trấn đã tổ chức hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở. Sở đã chỉ đạo tổ chức 10/15 môn (phân môn) trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII; chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành VHTTDL Quảng Trị đã nỗ lực tham mưu xúc tiến, quảng bá, thu hút một số nhà đầu tư chiến lược. Tích cực nghiên cứu, đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới, có thế mạnh của tỉnh; phát triển các sản phẩm du lịch biển, đảo. Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Trị; tham mưu đề xuất các nội dung, hoạt động hợp tác trên lĩnh vực du lịch tại Hội nghị hợp tác 3 tỉnh Mukdahan - Savannakhet - Quảng Trị năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực: Quảng Bình ,Thừa Thiên Huế...

Thành cổ Quảng Trị  -  nơi ghi dấu cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm 1972

Thành Cổ trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua mỗi khi du khách đến với Quảng Trị

Ngay sau khi du lịch Việt Nam mở cửa hoàn toàn trở lại, Sở VHTTDL Quảng Trị đã nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch: phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai liên kết hợp tác phát triển du lịch 5 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình; tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022. Sở đã phối hợp với 5 tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam tổ chức gian hàng chung giới thiệu sản phẩm du lịch 5 địa phương tại hội chợ với thông điệp “Miền Di sản diệu kỳ”, đồng thời tham gia ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hải Phòng, Quảng Ninh, giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP.HCM và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng tại tỉnh Nghệ An; phối hợp với các Sở ngành, địa phương, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin truyền thông; phối hợp với Hội Lữ hành Quảng Trị tổ chức đoàn Carnivan với chủ đề “Khám phá du lịch miền Tây Quảng Trị”; cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức chương trình Canivan biển với chủ đề “Biển gọi” để kích cầu du lịch. Ngành VHTTDL Quảng Trị cũng tăng cường liên kết hợp tác với 2 tỉnh Savanakhet, Salavan (Lào); hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan giai đoạn 2022 - 2023.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 21 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (trong đó, có 7 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và 14 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa). Toàn tỉnh hiện có 215 cơ sở lưu trú với hơn 3.218 buồng, trên 5.596 giường (71 khách sạn 1-4 sao và Khách sạn đạt tiêu chuẩn; 144 nhà nghỉ, nhà khách và Homestay).

Nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu trong năm 2022

Những tháng còn lại của năm 2022, Sở VHTTDL Quảng Trị đang nỗ lực phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra. Về lĩnh vực văn hóa và gia đình: phấn đấu năm 2022 duy trì tỷ lệ gia đình, làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận văn hóa đã đạt được của năm 2021; có 58,3% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 65,3% xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới; có 80% xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa - thể thao và có 96% thôn, bản, khu phố có Nhà văn hóa - khu thể thao, tỷ lệ đạt chuẩn 75% theo quy định của Bộ VHTTDL.

Về lĩnh vực thể dục thể thao: phấn đấu tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 36%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 27,6%; có 825 câu lạc bộ và điểm tập thể dục thể thao; 85% cán bộ, công chức, viên chức tập luyện thường xuyên một môn thể thao; 99% trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa; 99,8% cán bộ chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. Tổ chức từ 10 đến 15 giải thể thao cấp tỉnh (giải trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII); 40 đến 50 giải cấp huyện; 400 đến 450 giải cấp xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố. Đối với Thể thao thành tích cao: tham gia thi đấu thi đấu từ 25 - 30 giải thể thao quốc gia và 5 - 6 giải xã hội hóa (chỉ tiêu đạt được từ 70 - 75 huy chương các loại), trong đó từ 3 - 4 giải quốc tế (chỉ tiêu đạt được từ 8 - 10 huy chương các loại), tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 phấn đấu đạt 7 huy chương các loại (2HCV, 2HCB và 3HCĐ), xếp hạng từ 45 - 50/66 tỉnh, thành, ngành tham gia Đại hội.

Sở cũng tiếp tục chỉ đạo tổ chức các giải trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021-2022; phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đăng cai tổ chức giải vô địch bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia; đăng cai tổ chức Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại tỉnh Quảng Trị năm 2022.

Không gian trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị

Về lĩnh vực du lịch: phấn đấu tổng lượng khách đến Quảng Trị trong năm 2022 dự ước 780.000 lượt, tăng 51% so với năm 2021; khách lưu trú chuyên ngành ước đạt 420.000 lượt; doanh thu xã hội ước tính 585 tỷ và doanh thu chuyên ngành ước tính 180 tỷ, tăng 11,9% so với năm 2021.

LINH GIANG - Ảnh: TUẤN MINH

;