Công diễn vũ kịch “Kẹp hạt dẻ”

Vở ballet kinh điển “Kẹp hạt dẻ” sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) biểu diễn trong ba đêm liên tiếp 8, 9 và 10-12 tại Nhà hát Thành phố. Đây vẫn là chương trình hấp dẫn và được mong đợi nhất của Nhà hát liên tục trong 13 năm kể từ khi ra mắt đến nay.

Lấy bối cảnh từ thế giới tưởng tượng của một cô bé trong đêm Giáng sinh, vở ballet cổ điển gồm hai phần được công diễn lần đầu tại Nga vào năm 1892. Nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky cùng các biên đạo múa Marius Petipa và Lev Ivanov đã chuyển thể tác phẩm “The Nutcracker” từ truyện ngắn “The Nutcracker and the Mouse King” viết năm 1816 của E.T.A. Hoffmann. Sự nổi tiếng của vở ballet và âm nhạc của nó đã khiến một số phần trích đoạn như: "Vũ điệu của nàng tiên mận đường" và "Waltz of the Flowers" trở thành quen thuộc và mãi mãi gắn liền với tinh thần của những kỳ nghỉ đông trên khắp thế giới.

Bởi là một vở kinh điển nên chắc chắn khán giả sẽ nhận thấy sự quen thuộc về âm nhạc, nhưng, cốt truyện cũng sẽ không kém phần hấp dẫn. Vào đêm trước Giáng sinh, cô bé Clara nhận được một con búp bê Kẹp hạt dẻ thần kỳ từ người cha đỡ đầu của mình. Thật đáng kinh ngạc, Kẹp hạt dẻ trở nên sống động và dẫn cô đi qua một thế giới kỳ ảo với những bông tuyết nhảy múa, những viên kẹo mộng mơ và Vua Chuột đáng sợ.

Phiên bản gốc ban đầu được dàn dựng ở Nga vào cuối thế kỷ XIX đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều, các buổi biểu diễn sau đã có những thay đổi, bao gồm cả việc chuyển từ một số diễn viên trẻ em sang người lớn. Tác phẩm nhanh chóng lan tỏa ra ngoài phạm vi nước Nga vào những năm 1930 và trở nên đặc biệt phổ biến ở Mỹ và Anh, nơi những nhà hát lớn nhất đã đưa Kẹp hạt dẻ vào chương trình hàng năm nổi tiếng nhất của họ. Các chuyên gia cho rằng âm nhạc mang nhiều tính biểu tượng và khả năng kể chuyện qua kỹ năng, kỹ thuật của các vũ công là lý do tạo nên sức hấp dẫn lâu dài của tác phẩm. Trong khi đó, các yếu tố thần tiên và thế giới lễ hội lộng lẫy, kỳ diệu của câu chuyện khiến vở ballet trở thành một chương trình nghệ thuật lý tưởng cho cả đối tượng người lớn và trẻ em.

Đây được coi là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của Tchaikovsky, cùng với những kiệt tác khác của ông như Hồ Thiên ngaNgười đẹp ngủ trong rừng.

Chương trình phù hợp với tính kinh điển của nghệ thuật và sự sang trọng mang tính lễ hội của vở ballet cổ điển khi ngày lễ Noel đang đến gần. Với sự tham gia của một số tài năng ballet hàng đầu hiện nay: Đỗ Hoàng Khang Ninh vào vai chính Clara và nàng tiên Sugarplum. Tuy không xuất thân từ một gia đình vũ công hay nhạc sĩ, nhưng tài năng của cô đã được phát hiện từ khi còn trẻ và học bổng theo học tại Nhà hát Opera & Ballet Quốc gia Na Uy, đã giúp cô trau dồi thêm tài năng của mình. Cô đã giành được nhiều giải thưởng tại Việt Nam và tham gia biểu diễn giao lưu văn hóa Hàn Quốc. Cùng với đó NSƯT Hồ Phi Điệp – người đảm nhận vai chính “The Nutcracker” - xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ và đã đạt nhiều giải thưởng, bao gồm các buổi biểu diễn ở Singapore,  Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nơi khác. NSƯT Đàm Đức Nhuận, một trong những nghệ sĩ gạo cội của HBSO sẽ đảm nhận vai Drosselmeyer.

Đặc biệt, Kẹp hạt dẻ sẽ được Johanne Jakhelln Constant, một biên đạo múa và nghệ sĩ người Na Uy chịu trách nhiệm biên đạo cho phiên bản ballet lần này tại HSBO. Sau khi nhận bằng thạc sĩ về biểu diễn múa tại Đại học Iowa nổi tiếng của Mỹ, cô giữ chức vụ Giám đốc Nghệ thuật của Ballet Quad Cities (Mỹ). Sau đó, cô trở về quê hương Na Uy, nơi cô là Giám đốc nghệ thuật và Biên đạo múa cho Moving Art, đồng thời dạy lịch sử múa và múa ballet cổ điển tại Trường Trung học Bodo.

Đêm diễn sẽ do nhạc trưởng Lê Hà My chỉ huy dàn nhạc - người đã chỉ huy các dàn nhạc trên khắp thế giới, nổi bật nhất là ở Nga, trước khi trở về Việt Nam, nơi anh thường xuyên làm việc với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, HBSO và một số chương trình truyền hình.

HƯƠNG GIANG

;