Bộ Công an: Tổng kết, trao giải các cuộc thi, trại sáng tác và khai mạc Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024), chiều 22-3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết, trao giải các cuộc thi, trại sáng tác và khai mạc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Cảnh sát Cơ động.

Tham dự buổi lễ có: Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an Nguyễn Ngọc Toàn; Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an Nguyễn Công Bẩy; Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Nguyễn Ngọc Thanh; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Văn Thuần; Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Đặng Thị Phong Lan; đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL), cùng các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn đạt giải thưởng cuộc thi.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCA-X03 ngày 25-7-2023, Bộ Công an đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức các cuộc thi như: Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”.

Sau khi phát động, các cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 46 tác phẩm văn học của 25 nhà văn, 70 tác phẩm âm nhạc của 25 nhạc sĩ tham gia trại sáng tác âm nhạc, văn học; 525 tác phẩm truyện ngắn và bút ký của các tác giả dự thi cuộc thi viết; 60 tác phẩm hội họa của 35 họa sĩ; 817 ảnh đơn, ảnh bộ nghệ thuật.

Thay mặt cho các tác giả tham gia cuộc thi, nhà văn Nguyễn Hiệp (Bình Thuận) đã chia sẻ: “Trong thời gian thực tế tại cơ sở, các tác giả đã có dịp tìm hiểu, cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng, giúp các tác giả hiểu thêm, chia sẻ và cảm phục về những con người đã hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội sẽ là những nguyên mẫu để các tác giả tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sinh động, phản ánh chân thực cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động”.

Nhà văn Nguyễn Hiệp phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Nguyễn Công Bẩy đã báo cáo kết quả cuộc thi: về cơ bản, các tác phẩm tham dự đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, khắc họa được hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động tận tụy, gần gũi, gắn bó với nhân dân; ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Những ghi chép hay ký họa của các tác giả đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sinh động, phản ánh chân thực cuộc sống công tác, học tập của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động; thể hiện tình cảm chân thành của các tác giả trước những khó khăn, thách thức mà cán bộ Cảnh sát Cơ động đang hằng ngày, hằng giờ phải đấu tranh với các thế lực thù địch, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ông cũng hy vọng đây sẽ là những món quà ý nghĩa dành tặng cho các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Nguyễn Ngọc Toàn đã đánh giá cao những tác phẩm của các tác giả và cũng mong muốn các tác giả tiếp tục dành tình cảm tốt đẹp cho lực lượng Công an nhân dân, chia sẻ sâu sắc với đặc thù nghề nghiệp, khó khăn vất vả của họ trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Tác phẩm ảnh nghệ thuật “Bông hồng thép” của tác giả Đồng Duy Khánh đạt giải A

Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả tham gia Trại sáng tác Mỹ thuật; 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả tham gia Trại sáng tác Âm nhạc; 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả tham gia Trại sáng tác Văn học. Về cuộc thi ảnh nghệ thuật: 1 giải Đặc biệt, 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 30 giải Khuyến khích (Ảnh đơn) và 1 giải Đặc biệt, 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 30 giải Khuyến khích (Ảnh bộ). Về cuộc thi viết: 1 giải Đặc biệt, 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 30 giải Khuyến khích.

Để các tác phẩm nghệ thuật về đề tài Cảnh sát Cơ động từ các trại sáng tác đến gần với công chúng hơn, Ban Tổ chức đã tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật tại Phòng Triển lãm, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 1-4-2024.

Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Nguyễn Ngọc Toàn trao giải cho các tác giả đạt giải về mỹ thuật

Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, (Bộ Công an) Huỳnh Văn Hải trao giải thưởng cho các tác giả tham gia Trại sáng tác văn học

Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Nguyễn Công Bẩy trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật

Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Nguyễn Ngọc Thanh trao giải cho các tác giả đạt giải Cuộc thi viết

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

;