Bế mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

Tối 8-10-2022, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 đã bế mạc tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Tiết mục văn nghệ tại Lễ bế mạc

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 6 đến 8-10-2022 tại Thái Nguyên là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Dao, vừa chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mở đầu Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm các tác phẩm: Lời ru chiều vàng, Thái Nguyên tình anh, tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc do tập thể nam nữ diễn viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thể hiện. Thông qua ngôn ngữ hình thể, ca từ và âm nhạc, chương trình nghệ thuật đã giới thiệu khái quát về đất và người Thái Nguyên; những thế mạnh, tiềm năng của tỉnh và tình đoàn kết của các dân tộc anh em nơi đây, trong đó có người Dao, đang ra sức lao động, học tập để dựng xây đất nước mạnh giàu, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung phát biểu tại Lễ bế mạc

Phát biểu tại Lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) - Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội đánh giá: “Chương trình Lễ khai mạc Ngày hội đảm bảo được nội dung văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, trang trọng, hoành tráng, mang đậm ý nghĩa chính trị và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo du khách, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh và đồng bào các dân tộc Thái Nguyên. Đặc biệt, Ngày hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; các Bộ, ban, ngành Trung ương đến tham dự, chỉ đạo, động viên khích lệ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đánh giá cao các hoạt động của Ngày hội”. Nhiều đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, anh chị em diễn viên, vận động viên đến từ 14 tỉnh đã đem đến Ngày hội bức tranh đa sắc màu, những “nguồn riêng” giữa “dòng chung” văn hóa Dao.

Với hoạt động “Liên hoan văn nghệ quần chúng”, các đại biểu, người dân và du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc qua sự biểu diễn của các nghệ nhân người Dao vừa đa dạng vừa phong phú cả về nội dung lẫn hình thức. Các diễn viên đều trong trang phục truyền thống khi hát giao duyên, múa, hòa tấu nhạc cụ. Các giai điệu dân ca, các điệu múa sôi động, nhịp nhàng, hòa quyện với âm hưởng của tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng pí lè và các loại nhạc cụ khác đã thực sự lay động lòng người. Các tiết mục đều chứa đựng đặc trưng văn hóa dân tộc Dao, được các nghệ nhân sáng tạo và biểu diễn thể hiện tình yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu quê hương đất nước, yêu Đảng, Bác Hồ, đoàn kết xây dựng quê hương cùng niềm tin vào cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc…

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Ngày hội

Nội dung “Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống” đã giới thiệu trang phục truyền thống của các nhóm dân tộc Dao như một bức tranh đa sắc, tạo nên sự hấp dẫn, thu hút khác giả. Trang phục của nhiều nhóm ngành Dao (Dao Lô Gang, Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Đại Bản, Dao Áo Dài…) từ kiểu dáng, họa tiết, màu sắc, hoa văn đã minh chứng sự sáng tạo, tinh tế của người phụ nữ dân tộc Dao. Đây là điều đáng tự hào vì dân tộc Dao vẫn luôn có ý thức giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của mình. Những người tham gia trình diễn, với sự tự tin, đã tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn, tạo nên lòng tự hào, tự tôn dân tộc…

Nội dung “Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống” của mỗi đoàn đã phản ánh nét đẹp gắn với cuộc sống, con người cùng với khát vọng và niềm tin, những yếu tố tâm linh trong tiến trình phát triển của dân tộc Dao. Các chương trình mang đậm bản sắc như Lễ Cấp sắc tuy cùng một dân tộc nhưng ở mỗi không gian văn hóa khác nhau lại có các nét riêng, được chuẩn bị chu đáo về đồ lễ, dụng cụ, phương tiện, thể hiện rõ tính thiêng của một nghi lễ tiêu biểu.

Nội dung “Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương” đã giới thiệu nhiều hiện vật mang tính đặc trưng của văn hóa dân tộc Dao, cho thấy một kho tàng văn hóa quý báu cùng ý thức gìn giữ, trao truyền, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của một cộng đồng dân tộc luôn đóng góp và làm giàu nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng…

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Tuân trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ III năm 2027 tới Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Lào Cai Nguyễn Đình Dũng

Trong hoạt động thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc, có hơn 200 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 11 tỉnh tham dự. Ban Tổ chức đã trao 33 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích tốt nhất ở các nội dung thi đấu của những môn: đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, chạy cà kheo.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ VHTTDL, của UBND tỉnh Thái Nguyên cho các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh và một số cá nhân đã có nhiều đóng góp trong tổ chức Ngày hội.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao Bằng khen tặng các đoàn nghệ thuật quần chúng của 14 tỉnh tham gia Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ III sẽ được tổ chức ở tỉnh Lào Cai vào năm 2027.

Tin: THANH HÀ - Ảnh: THÀNH CHUNG

;