Hà Nội: Phát động Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Sáng ngày 7-10-2022, tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Quang cảnh buổi lễ phát động

Tại lễ phát động, thay mặt Ban Tổ chức, ông Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: “Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, có khả năng truyền cảm, cổ động, lan tỏa cao tới công chúng Thủ đô, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của Thành phố”.

Ông Bùi Minh Hoàng bày tỏ hy vọng Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 sẽ nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên, các thầy, cô và các bạn sinh viên, tạo được hiệu ứng xã hội rộng lớn và để lại dấu ấn tốt đẹp.

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp tham gia hưởng ứng

Theo Ban Tổ chức, thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20-10 đến 20-11-2022, trong giờ hành chính. Các đơn vị và tác giả ở xa căn cứ thời gian theo dấu bưu điện nơi gửi. Thời gian trao giải, trưng bày triển lãm các tác phẩm dự thi dự kiến tổ chức trong tháng 12-2022.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên; là các họa sĩ chuyên và không chuyên, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức (sau đây gọi chung là tác giả) có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi.

Các tác phẩm dự thi gồm 2 thể loại: tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp truyền thống, thể hiện bằng tay trực tiếp trên giấy; tác  phẩm được được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ (tác phẩm gửi dưới dạng bản in).

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh… liên quan những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng; nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo… và ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Yêu cầu tác phẩm dự thi có kích thước 54cm x 79cm; tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào; mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi; phía  sau tác phẩm ghi rõ họ tên; năm sinh; địa chỉ; số điện thoại; hộp thư điện tử (email) của tác giả để liên hệ.

Các tác giả gửi tác phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao. Địa chỉ: số 47 phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38285006 hoặc 024.39231861, emai: pxdnsvhgd_sovhtt@hanoi.gov.vn.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng và giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân đạt giải gồm: 5 giải tập thể, mỗi giải 3 triệu đồng, cho các đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Đối với giải cá nhân, gồm: 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 4 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 15 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 không nhằm mục đích kinh doanh. Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức được quyền sử dụng, khai thác các tác phẩm đạt giải và các tác phẩm có chất lượng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp mà không cần phải xin phép tác giả. Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ công tác triển lãm và in tài liệu tuyên truyền.

Về trách nhiệm của tác giả: Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi, tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc nộp tác phẩm tham gia cuộc thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi.

Kết quả cuộc thi, các tác phẩm đạt giải sẽ được thông báo tới Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn Thành phố (báo chí, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở…).

Tin: THANH DANH - Ảnh: THÚY NGA

;