11 tập thể, 14 cá nhân đạt Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022

Ngày 21-12-2022, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022, nhằm tôn vinh những đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân đối với phát triển văn hóa đọc, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc phát triển văn hóa đọc tại các bộ, ngành, địa phương, các vùng miền và trong cộng đồng. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tới dự, trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Toàn cảnh buổi lễ

Cùng tham dự buổi lễ có: Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thị Phương Lan; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Sáu; Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên Bộ GDĐT Nguyễn Xuân Thủy; đại diện các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các thư viện công cộng, thư viện trường học; cá nhân và tập thể được nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022 cùng các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc được Bộ VHTTDL tổ chức hằng năm, để lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến với cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giải trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi con người Việt Nam, nhằm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2022, Bộ VHTTDL đã có văn bản hướng dẫn việc xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc gửi tới các bộ, ngành, địa phương và nhận được 68 hồ sơ của các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng, trong đó có 32 hồ sơ tập thể và 36 hồ sơ cá nhân.

Căn cứ vào Quy chế Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc và thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc đã đề xuất trình Lãnh đạo Bộ VHTTDL trao tặng Giải thưởng cho 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển văn hóa đọc năm 2022, nhằm kịp thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp, nỗ lực cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát huy hiệu quả vốn tài liệu trong thư viện, thông qua việc tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Đoàn Quỳnh Dung phát biểu tổng kết

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện đã nhấn mạnh: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông, phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển văn hóa đọc bước sang giai đoạn mới, với những hoạt động khuyến đọc hướng tới việc xây dựng và phát triển kỹ năng thông tin cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; hình thành môi trường đọc sách đa dạng, thân thiện tại cơ sở, xây dựng thói quen và kỹ năng đọc bền vững cho các bạn trẻ. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều nhân tố mới, mô hình, sáng kiến mới, hoạt động khuyến đọc sâu sắc hơn cho người dân và nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp cùng Bộ VHTTDL chấn hưng và phát triển văn hóa đọc.

Tại buổi lễ, một số cá nhân đã chia sẻ những cách làm hay để tìm ra hướng phát triển văn hóa đọc tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Như Trang, viên chức Thư viện KHTH TP.HCM đã chia sẻ các mô hình phát triển văn hóa đọc tại Thư viện như: Tổ chức các hoạt động kết nối độc giả là thanh thiếu niên thông qua các hội thi, các hoạt động cộng đồng; Chương trình “trường học đến với Thư viện”; Chương trình đưa sách đến trường giáo dưỡng, trại tạm giam; Dịch vụ thư viện cho người khiếm thị; Mô hình “Đọc sách trực tuyến” bằng truy cập trang tài liệu số hoặc quét mã QR. Hướng đến “Vì một xã hội tri thức và nhân bản”, lãnh đạo thư viện cùng với đội ngũ cán bộ viên chức Thư viện đã liên tục xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động, chương trình phát triển văn hóa đọc, từng bước thúc đẩy mạnh hơn các hoạt động phục vụ bạn đọc tại chỗ cũng như các hoạt động phục vụ lưu động đến các vùng sâu, vùng xa,… để cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, tri thức cho người dân nói chung và công dân toàn TP.HCM nói riêng.

Nguyễn Thị Như Trang, Thư viện KHTH TP.HCM chia sẻ các mô hình phát triển văn hóa đọc

Ông Lê Văn Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đưa ra những trăn trở từ thực tế của Trường, với vốn sách ít ỏi, không đáp ứng nhu cầu đọc của học sinh: Làm thế nào để tạo dựng được không gian đọc sách và có thêm nguồn sách hay, phù hợp cho thư viện nhà trường? Làm thế nào để xây dựng được thói quen đọc sách, tự học cho thầy cô và các con? Làm thế nào để xây dựng được văn hóa đọc trong điều kiện thực tiễn của một trường miền núi? Bằng sự nỗ lực đưa văn hóa đọc tới các em học sinh dân tộc thiểu số ở các ngôi trường vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lào Cai, ông Linh đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động phát triển văn hóa đọc thường niên như: tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc; Xây dựng góc thư viện các lớp; Tạo video giới thiệu sách, thi giới thiệu sách, sân khấu hóa các tác phẩm văn học; Kết nối và tổ chức cho các thầy cô tham gia những hành trình văn hóa đọc do Dự án Trí tuệ Việt Nam tổ chức để giúp các thầy cô rèn luyện kỹ năng đọc sách, và kỹ năng hướng dẫn học sinh đọc sách; Kết nối, huy động nguồn lực, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng thư viện và không gian đọc sách phục vụ cho học sinh và các thầy cô...

Các tập thể nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 11 giải thưởng tập thể cho các đơn vị: Thư viện tỉnh Điện Biên; Thư viện tỉnh Nghệ An; Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM; Thư viện huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Thư viện Thanh Hóa; Thư viện thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Nhà Văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 5, Bộ Quốc phòng; Trường Tiểu học Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; Trường Tiểu học Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Trường Tiểu học xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Các cá nhân nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022

14 giải thưởng cá nhân gồm: Ông Dương Tấn Phát, Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre; Bà Lê Thị Kim Liên, Trưởng phòng Tin học và Thông tin thư mục, Thư viện tỉnh An Giang; Bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh Thái Bình; Bà Nguyễn Thái Ngọc Hân, Phó Trưởng phòng Khai thác thông tin, Thư viện tỉnh Bình Thuận; Ông Phạm Xuân Thu, Trưởng phòng Tin học, Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng; Bà Đỗ Phượng Linh, Viên chức phòng Phục vụ bạn đọc và mạng lưới, Thư viện tỉnh Bình Dương; Bà Nguyễn Thị Thiên Mai, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ông Trần Văn Hồng, Cán bộ phụ trách thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận 6, TP.HCM; Thượng tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Lê Văn Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; Bà Văn Thị Anh Đào, Nhân viên thư viện Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Nhân viên thư viện Trường Trung học cơ sở Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Bà Đặng Thị Hồng, Nhân viên thư viện Trường Trung học phổ thông Phú Quốc, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Không gian trưng bày các sản phẩm của thí sinh đạt giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã trưng bày, triển lãm một số hình ảnh hoạt động khuyến đọc của tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phát triển văn hóa đọc và sản phẩm của các thí sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

;